Giải bóng chuyền VĐQG 2021 nhận tài trợ 3,5 tỷ đồng

31/03/2021 18:16 GMT+7 | Thể thao

Trong ngày 31/3 tại Hà Nội, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã ký hợp đồng tài trợ với thương hiệu hàng không Bamboo Airways để đổi tên giải đấu gắn liền nhà tài trợ đồng thời nhận 3,5 tỷ đồng. Trước đó, giải vô địch quốc gia gắn tên với nhà tài trợ đến từ ngành dầu khí.

Bamboo Airways là nhà tài trợ Vàng Giải bóng chuyền Vô địch quốc gia 2021

Bamboo Airways là nhà tài trợ Vàng Giải bóng chuyền Vô địch quốc gia 2021

Ngày 31/3/2021, tại Trụ sở của Hãng hàng không Bamboo Airways, TP Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng tài trợ giữa Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam - Hãng hàng không Bamboo Airways và Ra mắt nhà tài trợ Vàng cho Giải bóng chuyền Vô địch quốc gia (VĐQG) 2021

Đại diện nhà tài trợ cho biết đây là năm đầu tiên đồng hành cùng giải bóng chuyền vô địch quốc gia, nhưng nếu bóng chuyền Việt Nam phát triển ổn định thì sẽ gắn bó lâu dài. Với 35 tỷ đồng tài trợ, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và các bên khẳng định sẽ tăng mức giải thưởng cho các ngôi vô địch nam, nữ lên gấp đôi so với năm ngoái. Tên gọi chính thức của giải đấu sẽ là giải bóng chuyền vô địch quốc gia - Cúp Bamboo Airways 2021.

Hiện nay đội bóng đoạt chức vô địch quốc gia nhận 150 triệu đồng/giải và với tuyên bố trên, đội vô địch nam, nữ tại giải năm nay sẽ nhận 300 triệu đồng/đội từ BTC. Cùng với mức trên, doanh nhân Nguyễn Đức Hưởng cho biết mình rất hâm mộ bóng chuyền nên thưởng thêm từ tiền túi mỗi đội vô địch quốc gia 300 triệu đồng nữa.

Đồng nghĩa, một chức vô địch quốc gia bóng chuyền năm 2021 có giá trị tiền thưởng 600 triệu đồng. Dù vậy, các đội bóng có mặt đều mong muốn những lời hứa hẹn nói trên được thực hiện bằng văn bản cụ thể để yên tâm thi đấu.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021 có sự tham dự thi đấu của 20 đội bóng (10 đội nam, 10 đội nữ), sẽ thi đấu 2 vòng với vòng 1 tổ chức tại Gia Lâm (Hà Nội) và Hạ Long (Quảng Ninh) từ ngày 10 đến 15/4. Sau vòng 1 giải vô địch quốc gia, 4 đội xếp nhất của nam và nữ sẽ đến Phú Thọ dự Cúp Hùng Vương sau đó 4 ngày.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia là một trong những cơ sở chuyên môn quan trọng để Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lựa chọn các VĐV tốt nhất cho 2 đội tuyển nam, nữ quốc gia sẽ thi đấu SEA Games 31 năm 2021 trên sân nhà cuối năm nay.

MC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm