Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền 2017: Nhớ lắm, Tây Ninh!

03/05/2017 10:48 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng chục nghìn lượt khán giả dồn về Nhà thi đấu TDTT Tây Ninh trong 10 ngày, góp phần tạo nên thành công vượt ngoài mong đợi của Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền. Một mùa giải mà người Tây Ninh đã để lại quá nhiều ấn tượng tích cực.

“Thuốc thử” liều cao

Trừ Altay, gồm toàn bộ cầu thủ nòng cốt của đội tuyển U23 Kazakhstan thi đấu để tích lũy kinh nghiệm trước khi dự Giải Vô địch trẻ châu Á, 4 đội bóng khách mời còn lại đều rất mạnh, đủ sức làm khó cũng như thừa khả năng đánh bại cả 3 đội bóng mạnh nhất Việt Nam. Đó là lý do để nhà vô địch mùa trước Ngân hàng Công Thương phải dừng chân sớm ở vòng bảng và chỉ xếp hạng 6 chung cuộc. Một Thông tin LienVietPost Bank giàu truyền thống, lực lượng hùng hậu nhưng cả giải chỉ thắng nổi đối thủ yếu nhất là Altay ở vòng bảng và trận đấu xếp hạng 7-8.

Ông Lê Quốc Phong - TGĐ Cty CP phân bón Bình Điền: 'Làm bóng chuyền phải đẹp'!

Ông Lê Quốc Phong - TGĐ Cty CP phân bón Bình Điền: 'Làm bóng chuyền phải đẹp'!

Trò chuyện với phóng viên, vị doanh nhân đam mê thể thao Lê Quốc Phong khẳng định sẽ tiếp tục duy trì sân chơi VTV9 Bình Điền thêm nhiều mùa, ít nhất là cho đến khi “người hâm mộ không còn muốn xem bóng chuyền nữa”…


Ngay cả VTV Bình Điền Long An, dù có trong tay mọi ưu thế của đội bóng chủ giải nhưng cũng rất chật vật vượt qua vòng bảng trước khi có trận thắng “để đời” trước CLB 4.25 Triều Tiên ở bán kết. Họ trở lại với đẳng cấp thực khi đối đầu cùng Bangkok Glass ở trận đấu cuối cùng và hài lòng với ngôi á quân sau gần 3 giờ nỗ lực tranh tài.

Bangkok Glass đem đến giải lần này gần như toàn bộ lực lượng chiến binh đã từng lên ngôi ở Cúp Các CLB nữ châu Á 2015 và đa phần trong số này đều đang khoác áo đội tuyển Thái Lan. Chiến thắng của đội bóng do HLV Thipsajijen Danai dẫn dắt hết sức thuyết phục dù đây mới là lần đầu tiên, họ góp mặt ở Cúp VTV9 -Bình Điền. Hai đội bóng Trung Quốc cũng thực sự là những đối thủ đáng gờm mà giá như họ được phép tính toán, thành tích chung cuộc của CLB Vân Nam (hạng 3) và Phúc Kiến (hạng 5) sẽ không dừng ở đó.

Chắp cánh cho những tài năng trẻ

Việc lứa cầu thủ tuổi mười tám, đôi mươi Ánh Ngọc, Kim Thanh, Dương Thị Hên, Lệ Trinh… được tung ra “thử lửa” từ đầu mùa đã cho thấy sự đúng đắn trong hướng đi lâu dài của BĐ LA.  Chính với lực lượng trẻ này, cộng thêm kinh nghiệm của đội trưởng Ngọc Hoa, libero Kim Liên cùng chủ công Thanh Thúy, đội đã tạo nên những chiến tích: Đứng đầu một bảng đấu ở vòng 1 Giải Đội mạnh quốc gia 2017 và xen kẽ là việc liên tiếp lọt vào đến trận chung kết 2 giải đấu lớn (giải giao hữu quốc tế Liên Việt Post Bank, Cúp Hùng Vương).

Về vùng biên xem giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2017

Về vùng biên xem giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2017

Đến hẹn lại lên, cứ vào khoảng trung tuần tháng 3, tháng 4 hàng năm, người hâm mộ lại nôn nao chờ đợi Giải bóng chuyền nữ quốc tế - Cúp VTV Bình Điền. Năm nay, giải được đưa về tỉnh biên giới Tây Ninh.


Đội bóng miền Tây Nam bộ vẫn giữ nguyên được sự nhiệt tình và nhiệt huyết ấy để trở thành nhân tố nổi bật nhất về phía các đại diện chủ nhà ở Giải quốc tế VTV9 – Bình Điền. Giới chuyên môn đánh giá, nếu tiếp tục giữ được cung cách điều hành mạnh mẽ, táo bạo này, BĐ LA sẽ chẳng phải đợi lâu để tìm lại thời hoàng kim của những năm thống trị làng bóng chuyền nữ quốc gia.

Ngân hàng Công Thương “độc bá”vũ đài trong nước suốt mùa giải 2016 và thành công vượt bậc của BĐ LA đầu mùa giải 2017 đều bằng sự tăng cường quyết liệt các gương mặt trẻ. Điều này hoàn toàn trái ngược với tình cảnh Thông tin LVP Bank, đội bóng đang ở vào giai đoạn hết sức khó khăn về mọi phương diện. Thiếu vắng đội trưởng Đỗ Thị Minh nhưng đã kịp tăng cường tuyển thủ Hà Ngọc Diễm, đội bóng áo lính dù vậy vẫn loay hoay với các giải pháp nhân sự của mình. Cả giải đấu ở Tây Ninh, các cầu thủ của HLV Phạm Văn Long chỉ thắng nổi (2 lần) Altay.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền 2017: Cuộc hội ngộ đỉnh cao các 'nữ anh hào' châu Á

Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền 2017: Cuộc hội ngộ đỉnh cao các 'nữ anh hào' châu Á

Với sự tham dự của 8 đội bóng có thực lực rất mạnh tại khu vực và châu lục, Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền 2017 hứa hẹn sẽ đem lại cho công chúng hâm mộ những cuộc tranh tài hấp dẫn, không khoan nhượng.


10 ngày diễn ra giải đấu ở Tây Ninh, không khi nào các phòng vé của Trung tâm TDTT tỉnh còn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu thưởng lãm của người hâm mộ. Khán đài chật cứng người xem kể cả ở những trận không có sự góp mặt của 3 đội chủ nhà, buộc Ban tổ chức phải cho lắp đặt thêm màn hình khổng lồ ngoài khuôn viên nhà thi đấu, giúp người hâm mộ không bỏ phí bất kỳ trận đấu nào tại giải.

Chính Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc hồ hởi cho biết đã nhận được sự đồng thuận của Tổng cục TDTT, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam để địa phương này được đăng cai một bảng đấu của vòng 2 Giải Vô địch đội mạnh toàn quốc vào cuối năm nay. Xa hơn, Tây Ninh sẽ huy động mọi nguồn lực, nhất là từ Công ty CP Thể thao Bình Điền, để có thể xây dựng một đội bóng chuyền nữ, đủ sức đại diện cho khát vọng của người Tây Ninh tại hệ thống giải quốc gia trong tương lai gần và xa hơn là các giải đấu quốc tế tầm cỡ.

Thanh Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm