Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV - Bình Điền 2014: 3 đội nước ngoài tham gia

02/03/2014 06:11 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tiếp nối thành công từ mùa giải lần thứ VI tổ chức tại Hậu Giang, lần thứ VII tại Gia Lai, năm nay BTC VTV – Bình Điền Cup quyết định đưa giải đấu lên tổ chức ở một tỉnh vùng cao Tây Nguyên là Đắk Nông. BTC giải hy vọng giải đấu thể thao đỉnh cao này sẽ giúp người dân địa phương có thêm “món ăn tinh thần” bổ ích.

Ngoài ra, còn một điều đặc biệt nữa là giải bóng chuyền nữ quốc tế Cup VTV- Bình Điền được tổ chức tại Đắk Nông đúng dịp kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh.

Phần thưởng cao cho đội vô địch

Theo lịch, giải sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 11/3/2014 tại thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) với sự tham gia của 8 đội bóng trong nước và quốc tế gồm đội tuyển trẻ Việt Nam, VTV Bình Điền Long An, Thông tin LienViet Post Bank, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Cao su Phú Riềng, đội tuyển Myanmar, Đại học Shandong (Trung Quốc), CLB Weifang (Trung Quốc). Các đội thi đấu theo thể thức thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra 4 đội vào bán kết rồi chung kết.

Năm nay, ngoài các Đài truyền hình địa phương, kênh VTV6, VTV9, các trận đấu quan trọng của giải còn được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV2.

Ông Lâm Văn Tư, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM, Trưởng BTC giải cho biết : “Phần thưởng của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV – Bình Điền vẫn vào loại cao nhất so với các giải bóng chuyền trong nước hiện nay. Tổng giá trị giải thưởng là 34.500 USD, trong đó giải nhất 15.000 USD, giải nhì 8.000 USD, giải ba 6.000 USD”.

Cũng theo ông Tư, giải năm nay diễn ra đúng dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, với mong muốn góp phần tôn vinh người phụ nữ nói chung, phụ nữ Việt Nam nói riêng. Nhân dịp này, BTC quyết định tặng mỗi VĐV một bộ áo dài và một chiếc nón bài thơ để trình diễn trong lễ khai mạc, bế mạc cũng như tại buổi giao lưu ngày 8/3. BTC giải hy vọng các VĐV, đặc biệt là các nữ VĐV của những đội khách mời nước ngoài sẽ giữ trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam làm kỷ niệm.

Ông Tô Đình Tuấn, Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Đắk Nông cho biết: “Ngoài cơ hội để bà con nhân dân các dân tộc trong tỉnh được thưởng thức những trận đấu bóng chuyền đỉnh cao, đây còn là dịp để nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế tìm hiểu, cảm thông với Đắk Nông, môt vùng đất giữa bạt ngàn Tây Nguyên đầy nắng gió, đang còn khó khăn về vật chất, nhưng vẫn lạc quan, giàu tình yêu thể thao và lòng mến khách. Ngay khi đón nhận tổ chức giải lần này, chúng tôi đã đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tại nhà thi đấu bảo đảm cho một giải thi đấu đỉnh cao”.

Cơ hội cọ xát cho các VĐV trong nước

Từ phía đơn vị tài trợ, ông Lê Quốc Phong, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền cho biết: “Việc Bình Điền tổ chức giải ở các tỉnh Tây Nguyên nhằm mục đích quan trọng là đưa giải về các vùng sâu, vùng xa để người dân có cơ hội được thưởng thức trực tiếp thể thao đỉnh cao, được xem các cô gái chơi bóng chuyền trong những trận đấu hấp dẫn. Khi tổ chức tại những địa điểm này mặc dù có những khó khăn về cơ sở vật chất nhưng người dân luôn nhiệt huyết và ủng hộ sự kiện. Không chỉ vậy, Công ty Cổ phân bón Bình Điền là bạn của nhà nông nên chúng tôi chủ trương ở những nơi còn khó khăn càng cần phải đồng hành cùng bà con. Vì vậy, hàng năm Công ty vẫn trao quỹ học bổng tiếp sức đến trường cho những học sinh có hoàn  cảnh đặc biệt khó khăn trên phạm vi toàn quốc. Hy vọng, thương hiệu phân bón Bình Điền ngày càng gần gũi hơn với bà con nông dân”.

Từ thực tiễn các giải Cúp VTV - Bình Điền đã tổ chức, ông Nguyễn Bá Nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam khẳng định: “Những năm gần đây bóng chuyền nước ta xảy ra nhiều chuyện không vui do kinh tế suy thoái, một vài CLB đã bị giải thể nên việc tổ chức được những giải đấu như thế này là quyết tâm rất lớn của BTC, đặc biệt  là Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Chúng tôi đánh giá, giải đấu đã góp một phần làm cho môn bóng chuyền nước ta ổn định và phát triển. Năm nay, ngoài ý nghĩa tạo điều kiện cho các đội tập dượt chuẩn bị bước vào giải vô địch quốc gia năm 2014, đây còn là năm đầu tiên có đội tuyển trẻ tham dự. Giải sẽ là cơ hội tốt cho các VĐV cọ xát, tích luỹ  kinh nghiệm thi đấu quốc tế, chuẩn bị tham gia các giải trẻ Đông Nam Á và châu Á trong năm 2014”.

Dù còn khó khăn nhưng với quyết tâm của đơn vị đăng cai, Nhà thi đấu tỉnh Đắk Nông đã được đầu tư nâng cấp, nhà tập cho các đội cũng vừa được xây dựng, nơi ăn, ở, phương tiện di chuyển cho VĐV và các điều kiện phục vụ khán giả, khách du lịch… đều đã hoàn tất, đủ sức phục vụ giải đấu một cách lịch sự, chu đáo. Cả thị xã Gia Nghĩa và các huyện thị lân cận đang chờ đợi  giải đấu với không khí của những ngày lễ hội trên quê hương mình.

Đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ quốc gia được cử tham gia tranh tài tại một giải đấu quốc tế lớn được tổ chức ngay tại Việt Nam. Chính vì thế, toàn đội xác định Cup VTV – Bình Điền 2014 chính là cơ hội cọ xát, học hỏi kinh nghiệm trước khi bước ra sân chơi quốc tế, thi đấu ở những giải đấu quan trọng trong tương lai.


Đình Thế
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm