Giải bóng bàn đỉnh cao Việt Nam năm 2018 có thêm nội dung nữ VĐV

30/01/2018 19:49 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ở lần thứ 2 được tổ chức, giải bóng bàn đỉnh cao Việt Nam năm 2018 đã có thêm nội dung dành cho các nữ VĐV.

Chia sẻ vể quyết định này, ông Đinh Quang Linh, trưởng BTC giải, cho biết: "Ở lần tổ chức đầu tiên vào năm 2017 chúng tôi chỉ có thể mời 16 VĐV nam tham dự. Do không có kinh phí nên chúng tôi không mời được các tay vợt nữ, nhưng năm nay chúng tôi đã làm được điều này đồng thời vẫn giữ nguyên cơ cấu giải thưởng".

Lê Tiến Đạt vô địch giải bóng bàn Cúp Báo Hànộimới 2017

Lê Tiến Đạt vô địch giải bóng bàn Cúp Báo Hànộimới 2017

Chiều ngày 26/11, giải bóng bàn các CLB Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hànộimới lần thứ V - năm 2017 đã kết thúc tại Nhà thi đấu Hoàng Mai (Hà Nội).

Phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu giải đấu, cây vợt Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) chia sẻ: "Tôi rất vui khi được tham dự giải bóng bàn đỉnh cao Việt Nam và rất mong trong tương lai sẽ có thêm nhiều giải đấu như vậy nữa để chúng tôi có cơ hội nâng cao trình độ".

Giải bóng bàn đỉnh cao Việt Nam năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 3/2 tới ngày 4/2 tại Nhà thi đấu quận Hoàng Mai (Hà Nội). Tham dự giải năm nay có 16 cây vợt nam và 16 cây vợt nữ, thi đấu theo thể thức đơn nam, đơn nữ.

VĐV giành giải nhất sẽ nhận Cúp, cờ, huy chương và 60 triệu đồng tiền thưởng, còn số tiền thưởng của VĐV giải nhì và giải ba lần lượt là 40 triệu đồng và 20 triệu đồng.

MM

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm