Gần 1.500 VĐV tranh tài Giải chạy Báo Hà nội mới lần thứ 47 năm 2022

02/10/2022 13:59 GMT+7 | Thể thao

Sáng 2/10, tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm diễn ra cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hà nội mới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022.

Giải chạy Báo Hà Nội Mới 2019 vượt chỉ tiêu về số người tham dự

Giải chạy Báo Hà Nội Mới 2019 vượt chỉ tiêu về số người tham dự

Chiều ngày 24/9, báo Hà Nội Mới đã tổ chức họp báo thông tin về chung kết Giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019.

Dự lễ khai mạc Chung kết Giải chạy Báo Hà nội mới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022 có các đại biểu: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng; Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng; Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Trần Thế Cương; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh; Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa ; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn; Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương; Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Hà nội mới Nguyễn Thành Lợi.

Cùng dự còn có các vị đại sứ, đại biểu, đại diện Đại sứ quán các nước và các tổ chức, các trường quốc tế tại Hà Nội; đại biểu các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, và các sở, ngành thành phố và đại diện các nhà tài trợ.

Ngoài ra, chung kết Giải chạy Báo Hà nội mới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022 có khoảng 150 người nước ngoài đến từ 20 nước thuộc châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Đại dương đăng ký tham gia chạy và ký cờ hòa bình.

Chú thích ảnh
BTC trao huy chương cho VĐV nam khối Đại học.

Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tham gia giải chạy, cho thấy thông điệp “Vì hòa bình” của giải ngày càng lan tỏa đến đông đảo bạn bè quốc tế.

Chia sẻ về Giải chạy báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Hànộimới, Trưởng ban tổ chức giải Nguyễn Thành Lợi cho biết: "Giải chạy năm nay có nhiều điểm mới, thể hiện rõ ở việc tăng số lượng, cơ cấu giải thưởng, đối tượng tham gia. Cùng với lực lượng VĐV đến từ 30/30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố, giải còn thu hút nhiều VĐV đến từ các trường Cao đẳng, Đại học, cơ quan, doanh nghiệp, đại diện một số tỉnh, thành phố bạn và các tổ chức quốc tế.

Tổng số VĐV tham gia khoảng 1.500 người. Ngoài ra, giải còn có sự đồng hành của nhiều nhà tài trợ, trong đó nhiều nhà tài trợ vàng, bạc, kim cương sẵn lòng tài trợ cho giải trong những năm tiếp theo.

Để Giải chạy báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022 diễn ra thành công về mọi mặt, BTC nhận được sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của UBND thành phố Hà Nội. Về phần mình, Báo Hànộimới phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng các sở, ban, ngành chức năng xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức từ rất sớm. Theo đó, tất cả các khâu từ việc tổ chức, hậu cần, y tế, an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường… đều được chuẩn bị công phu, chu đáo.

Trước khi giải diễn ra, BTC đã tổ chức thành công buổi họp báo giới thiệu về giải chạy, thu hút gần 100 phóng viên, biên tập viên đại diện các cơ quan báo chí tham gia, đưa các thông tin lan tỏa rộng rãi. Đặc biệt, giải có sự tham gia chạy hưởng ứng của nhiều đại biểu, bạn bè quốc tế…

Nhờ sự chuẩn bị công phu, chu đáo, Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022 là sự kiện thể thao quan trọng, hấp dẫn ở Thủ đô, tạo ra sân chơi lành mạnh, hữu ích cho những người yêu thể thao. Đây cũng dịp góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình.

Giải có sự tham gia của đông đảo VĐV, sự quan tâm của người dân, của các đại biểu, tổ chức quốc tế là minh chứng để khẳng định chất lượng, uy tín của giải ngày một tăng lên, hấp dẫn hơn".

VQ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm