'Ferguson Hàn Quốc' cùng Kiatisuk là ứng cử viên HLV trưởng tuyển Thái Lan

06/09/2021 18:05 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Kim Hak Bum, chiến lược gia nổi tiếng đưa Hàn Quốc vô địch ASIAD 2018, VCK U23 châu Á 2020 mong muốn được dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.

Video clip highlights chung kết U23 châu Á 2020: U23 Saudi Arabia 0-1 U23 Hàn Quốc

Video clip highlights chung kết U23 châu Á 2020: U23 Saudi Arabia 0-1 U23 Hàn Quốc

Kết quả chung kết U23 châu Á 2020. Kết quả U23 Hàn Quốc vs U23 Saudi Arabia, video clip highlights bàn thắng U23 Hàn Quốc 1-0 U23 Saudi Arabia. Hàn Quốc lần đầu vô địch U23 châu Á.

HLV họ Kim nức danh ở Hàn Quốc khi làm việc cho đội tuyển trẻ nước này. Ông được mệnh danh là “Ferguson” của bóng đá Hàn Quốc vì bắt đầu công việc HLV rất muộn.

HLV sinh năm 1960, ít hơn ông Park 1 tuổi từng là  một nhân viên ngân hàng.

bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, U23 Hàn Quốc, Olympic Hàn Quốc, đội tuyển Thái Lan, Voi chiến, vòng loại World Cup 2022, bóng đá Thái Lan, đội tuyển Việt Nam
HLV Kim Hak Bum giúp bóng đá Hàn Quốc vô địch ASIAD và VCK U23 châu Á. Ảnh: AFC

Khi HLV Park Hang Seo thành công năm 2002 trong vai trợ lý HLV đội tuyển Hàn Quốc vào bán kết World Cup trên sân nhà, ông Kim chỉ là một thành viên trong ban huấn luyện CLB Seongnam Chunma. Thời gian học việc ở CLB này giúp ông rất nhiều trên con đường trở thành một HLV trưởng.

Ông tiên phong áp dụng sơ đồ 4-2-3-1 vào K-League và thu được thành công với chính CLB này sau khi thay thế HLV Cha Kyung Bok.

Ông Kim giúp CLB vô địch K-League 2006 và Á quân năm 2007. Đây là tiền đề cho ông nhận danh hiệu HLV hay nhất Hàn Quốc năm 2006.

bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, U23 Hàn Quốc, Olympic Hàn Quốc, đội tuyển Thái Lan, Voi chiến, vòng loại World Cup 2022, bóng đá Thái Lan, đội tuyển Việt Nam
Chiến lược gia 61 tuổi hào hứng với bóng đá Thái Lan. Ảnh: AFC

Dù không thành công sau khi chia tay CLB năm 2008 để tìm thử thách ở Trung Quốc, HLV Kim Hak Bum vẫn được nhiều CLB ở quê nhà đón chào khi trở lại. Ông thầy 61 tuổi làm việc ở các CLB Gangwon, Seongnam và Gwangju trước khi trở thành chiến lược gia của các đội tuyển trẻ Hàn Quốc năm 2018.

Ông Kim đã thành công vang dội ngay khi được lựa chọn cho vị trí này với chức vô địch ASIAD 18 tại Indonesia. Trong trận bán kết, chính Olympic Hàn Quốc đã đánh bại Olympic Việt Nam 3-1 và ông Kim Hak Bum đã giành chiến thắng 9 lần, chỉ thua HLV Park Hang Seo 3 lần trong 12 lần gặp nhau.

Sau chức vô địch ASIAD 2018, ông Kim tiếp tục để lại dấu ấn với U23 Hàn Quốc khi chinh phục đỉnh cao VCK U23 châu Á 2020 ngay tại Thái Lan, qua đó giành vé đến Olympic Tokyo 2020 cho bóng đá Hàn Quốc. Ở Thế vận hội diễn ra tại Nhật Bản mới đây, Olympic Hàn Quốc để thua Olympic Mexico ở vòng tứ kết.

Ông Kim Hak Bum có vẻ đã nhận thấy giới hạn của mình với các đội tuyển trẻ Hàn Quốc và muốn tìm kiếm thử thách mới. Đó là lý do ông úp mở về mong muốn được dẫn dắt đội tuyển Thái Lan sau khi Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sa thải HLV Akira Nishino.

“Khi tôi vô địch VCK U23 châu Á năm ngoái ở Thái Lan, tôi đến đó và thấy nền bóng đá nước này có tiềm năng rất cao. Tôi có thể thấy khả năng đó của họ còn khả quan hơn cả so với Việt Nam. Tôi rất vui nếu được nói chuyện với Liên đoàn bóng đá Thái Lan ngay lập tức”.

Việc HLV Kim Hak Bum đưa ra đề nghị với FAT khiến nhiều CĐV Thái Lan rất hào hứng vì so với những HLV Hàn Quốc danh tiếng khác từng đánh tiếng với FAT như Cha Lee Lim Saeng, Chung Hae Seong thì ông Kim Hak Bum nổi bật hơn cả. Điều này có thể sẽ khiến FAT khó khăn trong việc đưa ra quyết định.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm