Federer vô địch Halle Open, Murray lại đăng quang ở Queen’s Club

21/06/2015 23:15 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi Roger Federer đăng quang ở giải quần vợt Halle Open thì Andy Murray lần thứ 4 vô địch Queen’s Club.

Đánh bại Andreas Seppi sau 2 set đấu với các tỷ số 7-6 (1), 6-4, Roger Federer đã bổ sung vào bộ sưu tập của mình chiếc Cúp Halle Open thứ 8 trong sự nghiệp.

Trước đó, "tàu tốc hành" đã phải khá vất vả mới đánh bại được kỷ lục gia giành ace Ivo Karlovic với các tỷ số 7-6 (3), 7-6 (4) để vào chơi chung kết. Trong khi đó, Andreas Seppi, tay vợt không được xếp loại hạt giống, thì chỉ cần đánh 5 jeux để vào chung kết khi đối thủ của anh, Kei Nishikori xin rút lui vì đau bắp chân trái.

Dù gây được khó dễ cho Federer ở set đầu tiên nhưng đến set thứ 2, Seppi đã ngay lập tức cho thấy sự khác biệt giữa 1 tay vợt hạng trung bình khá với 1 nhà vô địch Grand Slam, dù Federer đã ở tuổi 33. Chỉ còn vài ngày nữa, Wimbledon sẽ diễn ra. Đây sẽ là bước chạy đà tốt cho "tàu tốc hành" khi anh đặt mục tiêu giương cao chiếc cúp thứ 8 trong sự nghiệp tại All England Club.

Murray vô địch Aegon Championships 2015

Trong khi đó, Andy Murray đã giành chức vô địch Aegon Championships thứ tư trong sự nghiệp của mình sau khi giành 2 trận thắng chỉ trong một ngày. Sau khi vượt qua Viktor Troicki ở Bán kết, Murray đã hạ gục Kevin Anderson ở trận Chung kết với tỉ số các set là 6-3, 6-4. Murray chỉ mất 64 phút để giành chiến thắng. Trước đó, anh đã giành danh hiệu trên vào các năm 2009, 2011 và 2013. Với thành tích 4 lần vô địch Queen’s Club, Murray đã sánh ngang với John McEnroe, Boris Becker, Lleyton Hewitt và Andy Roddick, những tay vợt cũng có 4 lần giành vinh quang ở giải đấu này trong quá khứ.

Yến Nhi - Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm