F1: Ferrari có thể rút khỏi Australian GP vì Covid-19

02/03/2020 06:01 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra đã lan khắp thế giới, trong đó Italy trở thành tâm dịch ở châu Âu với hơn 1.100 trường hợp bị nhiễm và 29 người chết (tính đến chiều 1/3). Và giống như châu Á hay Trung Quốc, nhiều sự kiện thể thao ở Italy và châu Âu đang bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

F1 Việt Nam “miễn nhiễm” virus corona

F1 Việt Nam “miễn nhiễm” virus corona

Những nỗi lo về việc chặng F1 Việt Nam có thể nối gót GP Trung Quốc bị hoãn lại vì virus Corona đã được xua tan, khi Ban tổ chức giải đua xe F1 khẳng định chặng đua tại Mỹ Đình vẫn sẽ diễn ra đúng kế hoạch.

Lo lắng của người Italy

Vào lúc này, tất cả đang đặt câu hỏi có hay không việc đội đua Ferrari sẽ tham dự chặng Australian Grand Prix vào ngày 15/3 tới khi dịch Covid-19 lây lan rộng ở Italy cũng như trên thế giới có thể buộc nhiều quốc gia hạn chế các hoạt động đi lại.

Thực ra, phía Ferrari đã tìm giải pháp cho tình hình hiện tại của họ khi cho biết họ cần có sự đảm bảo rằng, nhân viên của họ sẽ được phép di chuyển mà không phải đối mặt với bất kỳ hạn chế kiểm dịch nào, trước lúc đến Melbourne tham dự chặng đua mở màn mùa giải mới vào ngày 15/3.

Như đã nói ở trên, việc virus corona bùng phát ở Italy đã ảnh hưởng lớn đến các sự kiện thể thao ở nước này, trong đó lịch thi đấu bóng đá tại Serie A và châu Âu, trong lúc trận đấu bóng bầu dục của Italy với Ireland ở giải Six Nations đã bị hoãn lại.

Về phía Ferrari, họ đã gặp rắc rối trong việc đưa các nhân viên đến thử nghiệm F2 ở Bahrain vào cuối tuần này và theo người quản lí Mattia Binotto, đội đua Ferrari cần xác nhận từ các quan chức Liên đoàn xe quốc tế (FIA) và F1 rằng, họ sẽ không gặp trở ngại nào trong hành trình đến Australia. Trên Motorsport.com, Binotto cho biết, "Nếu có bất kỳ cuộc kiểm tra y tế nào, chúng tôi cần biết về nội dung. Anh cần biết chính xác những gì xảy ra. Chúng tôi cần hiểu hậu quả trong trường hợp có vấn đề gì”.

Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa Ferrari bất chấp khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong phòng, chống Covid-19. Thậm chí, họ cần phải bảo vệ nhân viên của mình và có trách nhiệm với tất cả trong vấn đề sức khỏe sau khi đã đóng cửa nhà máy Maranello không cho khách du lịch tham quan.

Chú thích ảnh
Vì Covid-19 đang lan rộng ở Italy, đội Ferrari có thể sẽ rút khỏi chặng khai mạc mùa đua 2020 ở Australia

Có điều, rắc rối không chỉ là đội Alpha Tauri của Ferrari có thể bị ảnh hưởng bởi điều này mà Ferrari còn hỗ trợ cho các đội Haas và Alfa Sauber. Nghĩa là các vấn đề có thể mở rộng ra ngoài đại bản doanh của họ. Nếu thế, điều gì sẽ xảy ra nếu 4 đội không thể tham dự chặng Australian Grand Prix vì Covid-19, chưa kể hãng cung cấp lốp Pirelli cũng thuộc Italy và không đến được Australia.

Cơn đau đầu của làng đua F1

Thực ra, Covid-19 đang khiến F1 đau đầu thực sự. Đành rằng chặng Chinese Grand Prix dự kiến diễn ra ngày 19/4 đã bị hoãn vì virus corona bùng phát trước tiên ở Vũ Hán nhưng 3 chặng đua đầu, các đội phải di chuyển tới Melbourne (Australia), rồi Bahrain một tuần sau và Hà Nội (Việt Nam). Hiện nay, phần lớn các đội đua đều có trụ sở ở Anh nhưng Ferrari và Alpha Tauri (trước là Toro Rosso) nằm tại Italy, tâm dịch của châu Âu. Cũng như vậy là hãng cung cấp lốp Pirelli như đã nói ở trên.

Theo Guenther Steiner, sếp của đội Haas có trụ sở tại Anh, cho biết, thật khó để đưa ra các tình huống đối phó khi tin tức thay đổi nhanh đến chóng mặt. Vì thế, các đội đua chẳng có lựa chọn nào khác là họ vẫn phải tuân theo hướng dẫn của WHO. Hiện F1 và chính quyền bang Victorian của Australia đều hy vọng chặng Australian Grand Prix vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Tuy vậy, như tất cả đều thấy hàng loạt sự kiện thể thao buộc phải hoãn, hủy bỏ vì virus corona trong thời gian qua, thì chặng Australian Grand Prix không loạt trừ sẽ bị hoãn nếu họ thấy việc tổ chức vào lúc này là một rủi ro cho sức khỏe của tất cả.

Thực ra, không chỉ có Australian Grand Prix, các chặng Bahrain và Vietnam Grand Prix đều cho biết, họ vẫn duy trì liên lạc với WHO và FIA để cập nhật tình hình. Chẳng hạn như nếu trước đây, nhiều đội đua chuyển điểm trung chuyển tại Singapore, Bangkok và Hong Kong sang khu vực Trung Đông thì nay, virus corona đã lan đến đây, trong đó Bahrain ghi nhận 33 trường hợp và người ta đã phải hủy các chuyến bay đi và đến Dubai cũng như Sharjah.

Mạnh Hào

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm