F1 - Dutch Grand Prix 2020: Sau 35 năm, F1 trở lại Hà Lan

17/05/2019 06:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Max Verstappen chưa giành được danh hiệu vô địch thế giới nào nhưng tay đua người Hà Lan chắc chắn sẽ có thêm động lực khi giải đua Công thức 1 (F1) sẽ được tổ chức trên quê hương anh từ năm 2020.

Tay đua F1 gặp 2 sự cố đầy đen đủi trước thềm Azerbaijan Grand Prix

Tay đua F1 gặp 2 sự cố đầy đen đủi trước thềm Azerbaijan Grand Prix

Chiếc xe của tay đua F1, George Russell của đội đua Williams đã gặp sự cố trong buổi đua thử ở trường đua Baku, ngay trước thềm chặng đua thứ 4 của mùa giải Công thức 1 năm 2019, chặng Azerbaijan Grand Prix.

Việc Dutch Grand Prix trở lại lịch thi đấu của F1 là kết quả của thỏa thuận mới đạt được gần đây giữa Formula 1 và Dutch Grand Prix, một đối tác được SportVibes, TIG Sports và đường đua Zandvoort thành lập - và sẽ có hiệu lực trong ít nhất là 3 năm. Đương nhiên, nhà tài trợ chính cho Dutch Grand Prix là Heineken, một trong những đối tác lớn lâu năm của Formula 1.

Đua bên bờ biển

Nằm cách không xa thành phố sôi động Amsterdam, Zandvoort là một resort bên bờ biển nổi tiếng ở Hà Lan, được biết đến nhờ những đụn cát đẹp bao quanh và ngăn cách Biển Bắc với đường đua. Việc gắn kết giữa du lịch và thể thao giúp đường đua Zandvoort trở nên quen thuộc với người hâm mộ. Thời gian tới, dự kiến đường đua sẽ được sửa chữa lại với sự giúp đỡ từ hội đồng thị trấn Zandvoort và một số đối tác khác. Đương nhiên, đường đua và cơ sở hạ tầng xung quanh sẽ phải đáp ứng các quy định của FIA khi giành quyền tổ chức một chặng của F1.

Khi Dutch Grand Prix năm 2020 diễn ra, đó sẽ là lần thứ 31 chặng đua tổ chức tại Hà Lan tính từ năm 1952. Đó là thời điểm tay đua Alberto Ascari giành podium, trước lúc ông vô địch thế giới sau đó. Ngoài Ascari, Dutch Grand Prix có thêm 19 người giành chiến thắng, trong đó có 12 người vô địch thế giới.

Chính xác thì trong bảng vàng ở đường đua Zandvoort, Jim Clark của Anh là tay đua thắng chặng nhiều nhất với 4 lần, sau là Jackie Stewart cũng của Anh với 3 lần, Niki Lauda của Áo với 3 lần… Lauda cũng là người đã giành podium ở lần cuối cùng Dutch Grand Prix được tổ chức vào năm 1985.

Theo kế hoạch, Dutch Grand Prix dự kiến diễn ra trên đường đua Zandvoort từ ngày 8 đến 10/5. Trước đó một tuần là chặng Spanish Grand Prix. Điều đáng nói là Zandvoort sẽ là chặng đua mới thứ 2 được đưa vào lịch thi đấu năm 2020, sau chặng Vietnamese Grand Prix được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam. Trong trường hợp không có chặng đua nào rút khỏi, lần đầu tiên F1 sẽ có 23 chặng, trong khi các đội đua chỉ muốn giữ số chặng như hiện tại là 21 hoặc ít hơn.

Tuy nhiên, cuối mùa giải năm nay sẽ có 5 chặng tại Anh, Đức, Italy, Mexico và Tây Ban Nha hết hợp đồng. Nhiều nguồn tin cho biết, có ít nhất 2 chặng và có thể là 3 sẽ không nằm trong lịch thi đấu của mùa giải mới.

Cụ thể hơn, Italy và F1 thông báo hai bên đã đạt được thỏa thuận về việc tổ chức chặng đua tại Monza đến năm 2024, trong khi Silverstone tại Anh chuẩn bị kí hợp đồng mới. Như vậy, Đức, Mexico và Tây Ban Nha có nguy cơ thất bại, đồng nghĩa lịch thi đấu F1 sẽ có những thay đổi.

Chú thích ảnh

Động lực cho Verstappen

Khỏi cần nói ra thì tất cả đều biết rõ một trong những lí do khiến F1 quyết định đưa giải trở lại Zandvoort là vì mối quan tâm của người hâm mộ Hà Lan với tay đua Max Verstappen.

"Dutch Grand Prix, với sự nổi tiếng của Max, sẽ rất thành công," quản lí của đội đua Red Bull mà Verstappen đang khoác áo là Christian Horner khẳng định.

Thực tế thì khi Verstappen trở thành một trong những ngôi sao của F1, các chặng đua tại châu Âu luôn có sự theo dõi của người Hà Lan. Rất dễ nhận ra họ qua những chiếc áo màu da cam, vì thế, các nhà tổ chức hi vọng Zandvoort sẽ cháy vé trong lần đầu tiên tổ chức tại đây vào năm 2020.

Nên nói thêm là vào tháng 5/2018, tại một sự kiện được tổ chức ở Zandvoort có sự tham gia của Verstappen và những tay đua khác của đội Red Bull đã thu hút hơn 110.000 người hâm mộ.

Điều thú vị ở Verstappen là mặc dù sinh ra và lớn lên ở Bỉ, giờ sống ở Monaco nhưng chưa bao giờ người Hà Lan nghi ngờ anh sẽ phân vân lựa chọn màu cờ nào để thi đấu. Đơn giản bởi Verstappen, ông Jos, là người Hà Lan, ngay cả khi mẹ anh, bà Sophie Kumpen là người Bỉ và từng đua karting. Theo Verstappen, anh chọn màu áo Hà Lan vì cảm thấy mình là người Hà Lan nhiều hơn, vì anh sống cùng ông Jos nhiều hơn là với mẹ và xung quanh thị trấn Maaseik của Bỉ, gần biên giới Hà Lan, luôn có nhiều người Hà Lan.

Cũng chính sự nổi tiếng của tay đua mới 21 tuổi này mà anh có hẳn một "Max Verstappen Stand" - khán đài Max Verstappen - tại những địa điểm đua ở Bỉ, Áo, Hungary và Đức, nơi người ta có thể bắt gặp những CĐV Hà Lan trong các bộ độ màu cam hát hò và hô vang tên thần tượng.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm