F1 chặng French Grand Prix: Verstappen tiếp tục bỏ xa Hamilton

21/06/2021 13:39 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Max Verstappen giành pole, Lewis Hamilton dẫn đầu chặng đua đến trước vòng áp chót, nhưng rồi tụt xuống vị trí thứ 2. Chặng French Grand Prix đã đem lại bất ngờ ở phút cuối và người thất vọng hơn cả là Hamilton và đội đua Mercedes.

UEFA ngừng điều tra vụ băng đội trưởng của tuyển Đức

UEFA ngừng điều tra vụ băng đội trưởng của tuyển Đức

UEFA tuyên bố ngừng điều tra về chiếc băng đội trưởng đội tuyển Đức thủ thành Manuel Neuer đeo trong cả hai trận đấu ở EURO 2021.

Verstappen lần đầu giành pole tại Pháp

Max Verstappen đang dẫn đầu bảng xếp hạng F1, nhưng sau 6 chặng đua, lần đầu tiên tay đua của Red Bull mới giành pole trở lại và điều thú vị là anh đã xếp trên Lewis Hamilton trước chặng French Grand Prix tại đường đua Paul Ricard.

Kết quả này là rất bất ngờ, dù Verstappen đang hơn 4 điểm so với Hamilton trên bảng xếp hạng, bởi ở Paul Ricard, đội đua Mercedes đã thống trị hoàn toàn trong 3 năm qua kể từ khi đường đua này trở lại. Kết quả cho thấy tay đua người Hà Lan toàn tất vòng đua với thời gian 1:29,990, nhanh hơn 0,258 giây so với nhà vô địch người Anh.

Để so sánh thì lần gần đây nhất tại Paul Ricard cách đây 2 năm, Red Bull kém hơn 1 giây so với Mercedes ở cuộc đua phân hạng và kém 0,5 phút ở chặng đua chính, khi Verstappen không nằm trong nhóm podium. Tuy vậy, cục diện đã thay đổi nhiều trong năm 2021 và rõ ràng, Red Bull đã mạnh hơn rất nhiều không chỉ ở Paul Ricard mà ở các chặng đua khác từ đầu mùa giải đến nay.

Tuy nhiên thì Verstappen và Hamilton sẽ xuất phát ở hai vị trí đầu chỉ mới lần thứ 3 trong 7 chặng đua, một thống kê đủ cho thấy sự thiếu ổn định từ tay đua người Anh trong năm 2021 khi Mercedes vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ Red Bull.

Trong khi đó, mặc dù là tay đua nhanh hơn trong các buổi tập, Valtteri Bottas vẫn phải chấp nhận đứng sau người đồng đội Hamilton ở cuộc đua phân hạng. Bù lại, anh đã giành vị trí thứ 3 từ một tay đua khác của Red Bull là Sergio Perez với vòng đua cuối cùng của mình.

Chú thích ảnh
Max Verstappen thể hiện phong độ chói sáng với chiến thắng ở chặng đua Công thức 1 nước Pháp

Với đội đua Ferrari, sau hai lần liên tiếp giành pole của Charles Leclerc, họ đã tụt lại ở Paul Ricard, với vị trí thứ 5 dành cho Carlos Sainz. Đứng thứ 6 là Pierre Gasly của Alpha Tauri; thứ 8 là Lando Norris của McLaren, xếp sau Leclerc nhưng trên Fernando Alonso của Alpine.

Hoàn tất danh sách Top 10 là Daniel Ricciardo của McLaren, trong khi Esteban Ocon của Alpine và Sebastian Vettel của Aston Martin trượt cuộc đua phân hạng 3 và sẽ xuất phát ở giữa.

Kịch tính ở vòng áp chót

Thời tiết ở Paris trước chặng đua thật không dễ chịu gì khi nhiệt độ lên đến 37 độ C. Cũng vì thế mà Top 10 tay đua đều sử dụng lốp trung bình. Chặng đua xuất phát vào lúc 14 giờ (giờ địa phương) và mặc dù chỉ đứng thứ 2 trong cuộc đua phân hạng, Hamilton đã khởi đầu tốt hơn để vươn lên dẫn đầu với cách biệt chỉ 1,5 giây so với Verstappen.

Khoảng cách này có vẻ như sẽ khiến tay đua người Hà Lan phải trả giá vì việc xuất phát không tốt và thực tế là anh chỉ vươn lên dẫn Hamilton khi tay đua của Mercedes vào pits ở vòng 26. Đến vòng 34, Hamilton lại vượt lên dẫn lại, Bottas thứ 2, Perez thứ 3 và Verstappen thứ 4. Lúc này, khoảng cách giữa Hamilton và Verstappen đã là 10 giây. Tuy vậy, thật ngạc nhiên là ở vị trí đó và khoảng cách đó, tay đua Red Bull đã thu hẹp dần cách biệt với Bottas, rồi Hamilton, bất chấp việc hai tay đua của Mercedes dẫn đầu ở vòng 43 trong 53 vòng.

Chú thích ảnh
Lewis Hamilton đã để cho Max Verstappen bỏ xa 12 điểm

Tới vòng 44, cục diện chặng đua lại có xáo trộn khi Verstappen vượt qua Bottas để đe dọa Hamilton và rõ ràng, tay đua người Phần Lan đã chạy không tốt nếu muốn tạo thành vật cản giữa người đồng đội và đối thủ, dù khoảng cách giữa họ lúc đó vẫn là 4,6 giây. Rồi 3,5 giây, dưới 3 giây, rồi 2 giây, không hiểu sao Hamilton càng chạy càng chậm và Verstappen càng chạy càng thu hẹp cách biệt. Rồi 1 giây, 0,5 giây và đến vòng 52, không có gì bất ngờ khi tay đua người Hà Lan vượt lên dẫn ở thời điểm chặng đua chuẩn bị kết thúc. Đến lúc này, việc vào pits một lần của Hamilton tưởng như là quyết định khôn ngoan nhưng nhờ lốp mới, Verstappen nhanh chóng thu hẹp cách biệt và vượt lên. Thậm chí, tay đua của Red Bull còn dẫn lại đối thủ tới 2,9 giây khi anh băng về vạch đích.

Khỏi cần nói thì không những ngăn cản Hamilton giành podium, Verstappen còn nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng với đối thủ từ 4 điểm lên thành 12 điểm. Trong khi đó, đội đua Red Bull tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng đội đua xuất sắc nhất nhờ việc Perez về thứ 3, trong lúc Bottas chẳng khá hơn với vị trí thứ 4 dù có thời điểm anh chỉ chạy sau Hamilton. Tính ra, ở 3 chặng đua gần đây, các tay đua của Red Bull đều giành podium, đồng thời đưa họ vượt lên trên Mercedes ở bảng xếp hạng các đội đua xuất sắc nhất. Và nếu tính tỉ số giành podium, Red Bull đang dẫn 4-3 so với chỉ 3 lần giành podium của Hamilton.

Sau chặng French Grand Prix, F1 sẽ đến Áo để bắt đầu hai chặng đua liên tiếp tại đó, chặng Styrian Grand Prix vào ngày 27/6 và chặng Austrian Grand Prix vào ngày 4/7.

Xếp hạng ở chặng French Grand Prix

TT Tay đua Đội đua Thời gian

1 Max Verstappen Red Bull Dẫn đầu

2 Lewis Hamilton Mercedes +2.904

3 Sergio Perez Red Bull +8.811

4 Valtteri Bottas Mercedes +14.618

5 Lando Norris McLaren +64.032

Xếp hạng sau chặng French Grand Prix

TT Tay đua Đội đua Điểm

1 Max Verstappen Red Bull 131

2 Lewis Hamilton Mercedes 119

3 Sergio Perez Red Bull 84

4 Lando Norris McLaren 76

5 Valtteri Bottas Mercedes 59

 

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm