F1 chặng 6, Monaco Grand Prix: Nico Rosberg vững vàng ngôi số 1

26/05/2014 06:48 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Giành pole ở chặng đua phân hạng hôm thứ Bảy sau những lùm xùm, tay đua người Đức Nico Rosberg không mắc bất kỳ sai lầm nào để giành ngôi vô địch tại chặng Monaco GP.

Rosberg đã luôn giữ được cái đầu lạnh trước sự cạnh tranh khốc liệt từ phía người đồng đội Lewis Hamilton. Dù đây là chiến thắng 1-2 thứ 5 liên tiếp của Mercedes, đồng thời khẳng định vị trí độc tôn của đội đua Đức mùa giải năm nay, tuy nhiên sự ganh đua giữa Rosberg và Hamilton đã gián tiếp tạo ra cảnh “gà nhà đá nhau”. Ở chặng trước tại Tây Ban Nha, dù giành ngôi vô địch nhưng Hamilton cho biết anh cảm thấy căng thẳng với sự “háo thắng” của Rosberg khi luôn cố gây khó dễ cho anh trên đường đua thay vì hỗ trợ.

Như kịch bản ở những chặng đua Monaco các năm trước, xe an toàn đã phải vào cuộc tới 2 lần để giữ cân bằng cho đường đua. Hàng loạt tay lái hỏng xe trong đó có cả nhà đương kim vô địch thế giới Sebastian Vettel. Một lần nữa, chiếc RB10 của Vettel lại gặp trục trặc về vấn đề nhiên liệu. Tay đua người Đức đang gây thất vọng lớn cho người hâm mộ. Trong khi người đồng đội tân binh Daniel Ricciardo thường xuyên đạt thành tích tốt tại các chặng phân hạng và giành podium thì Vettel đã hỏng xe lần thứ 2 trong mùa giải này và không còn là chính mình.

Chiến thắng đã giúp cho Rosberg vững vàng trên ngôi vị số 1 ở bảng xếp hạng vô địch với 4 điểm nhiều hơn Hamilton dù rằng tay đua người Anh là người vô địch chặng nhiều hơn. Sáu chặng đua đã qua, F1 2014 đã đi được một phần ba quãng đường tuy nhiên vẫn chưa có tay đua nào không phải người của Mercedes giành ngôi vô địch.

Đội đua Đức gần như đạt điểm tuyệt đối qua 6 chặng đua với 240 điểm. Lần duy nhất họ không có chiến thắng 1-2 là chặng mở màn tại Melbourne khi Hamilton phải bỏ dở cuộc đua giữa chừng. Red Bull với thành tích tốt của Ricciardo cũng xếp ở vị trí thứ 2 tuy nhiên kém Mercedes tới 141 điểm. Có vẻ như, chức vô địch đồng đội khó mà thoát khỏi Mercedes. Hy vọng rằng sau giai đoạn nghỉ giữa mùa giải, các đội đua khác, đặc biệt là Red Bull có những cải tiến rõ rệt để cạnh tranh với Mercedes. Nếu không, điệp khúc 1-2 của họ sẽ lặp đi lặp lại mãi cho tới tận khi mùa giải kết thúc. Và đó sẽ là điều mà người hâm mộ không mong chờ nhất.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm