F1 chặng 3 GP Bahrain: Điệp khúc thống trị của Mercedes

07/04/2014 06:26 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Mercedes vẫn tiếp tục lặp lại điệp khúc thống trị F1 kể từ đầu mùa giải 2014 với chiến thắng một-hai lần thứ 3 liên tiếp tại chặng đua Bahrain, vùng đất Trung đông nóng bỏng.

Lewis Hamilton lên ngôi vô địch sau những màn ganh đua rất kịch tính với người đồng đội Nico Rosberg về thứ 2. Cần phải nói thêm, chiến thắng của Hamilton có sự giúp đỡ không nhỏ của may mắn và chiến thuật sử dụng nhiên liệu của Mercedes.

Sự nổi lên vượt mặt Red Bull của Mercedes một lần nữa tạo nên những tranh cãi về tính hấp dẫn của F1 năm nay. Người hâm mộ sợ rằng Mercedes chỉ đơn giản là thay thế Red Bull để thống trị cả mùa giải. Tuy nhiên, ở Bahrain, sức hấp dẫn và kịch tính của chặng đua này cho thấy đây là nỗi lo không đáng có. Bởi ít nhất, sự cạnh tranh lành mạnh giữa 2 tay đua Mercedes cho vị trí dẫn đầu cuộc đua cũng đã gây được nhiều hồi hộp, trái ngược với những gì đã diễn ra cách đây 1 tuần ở Malaysia.

Tốc độ đáng nể của hai chiếc F1 W05

Tốc độ đáng nể của hai chiếc F1 W05

Tốc độ của Mercedes quá tuyệt vời, điều đó đã thể hiện ở 3 chặng phân hạng và 3 chặng đua chính thức cho đến nay. Chiến thắng này còn là món quà tinh thần tuyệt vời của Hamilton dành tặng cho dịp kỷ niệm 10 năm của đội đua Đức, đồng thời cũng là lần vô địch chặng thứ 24 trong sự nghiệp của anh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những phản ứng tiêu cực. Chủ tịch FIA, ông Jean Todt, ông trùm F1 Bernie Ecclestone và chủ tịch Ferrari Luca Di Montezemolo đều góp tiếng nói phàn nàn của mình về chất lượng F1 những năm nay. Trong khi Ecclestone khẳng định rằng sự nhàm chán của F1 đã trở thành điều gây khó chịu với người hâm mộ thì ông Di Montezemolo than vãn về tiếng động cơ V6 gây phản cảm của mùa giải năm nay.

Sau 3 chặng đua, Nico Rosberg vẫn đang đứng đầu BXH vô địch với 61 điểm. Trong khi người đồng hương của anh, đương kim vô địch thế giới Vettel với phong độ sa sút chỉ đứng thứ 6 với 23 điểm. Hamilton đứng thứ 2 trước một tay đua người Đức khác là Nico Hulkenberg.

Kết quả GP Bahrain (57 vòng)

1.Lewis Hamilton  Mercedes       1:39:42.743

2.Nico Rosberg      Mercedes       +1.085

3.Sergio Perez        Force India    +24.067

4.Daniel Ricciardo   Red Bull       +24.489

5.Nico Hulkenberg  Force India     +28.654

Xếp hạng tay đua

1.Nico Rosberg          Mercedes       61

2.Lewis Hamilton      Mercedes     50

3.Nico Hulkenberg     Force India   28

4.Fernando Alonso     Ferrari          26

5.Jenson Button          McLaren     23

Xếp hạng đội đua

1.Mercedes              111

2.Force India           44

3.McLarren             43

4.Red Bull               35

5.Ferrari                  33

Yến Nhi



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm