F1 - chặng 13 GP Singapore: Vettel vô địch, Hamilton trắng tay

21/09/2015 08:07 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Giành pole ở chặng đua phân hạng hôm thứ Bảy, chấm dứt chuỗi 7 chặng liên tiếp giành pole của Lewis Hamilton, cựu vô địch thế giới Sebastian Vettel đã xuất sắc hoàn thành cuộc đua chính thức tại Singapore Grand Prix hôm qua để về nhất lần thứ 3 trong mùa giải 2015.

Đây là lần đầu tiên đội đua Mercedes không giành được pole kể từ tháng 6 năm ngoái, đồng nghĩa với việc đó là pole đầu của Vettel năm nay. Đây là chiến thắng chặng thứ 3 trong năm, thứ 47 trong sự nghiệp cầm lái của tay đua người Đức, là lần thứ 75 anh có mặt trên podium của một cuộc đua và là lần thứ 4 anh lên ngôi ở Singapore – 1 kỷ lục.

Đồng đội cũ của Vettel ở Red Bull – Daniel Ricciardo xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 2, trước tay đua còn lại của Ferrari Kimi Raikkonen. Đây là lần đầu tiên kể từ chặng Bahrain đầu mùa giải, Raikkonen mới có mặt trên podium.

Đường đua Marina Bay Street chứa đựng những kỷ niệm ngọt ngào trong sự nghiệp của Vettel. Anh đã lên ngôi ở đây 3 năm liên tiếp 2011, 2012, 2013. Và cả 3 năm đó, Vettel đều là nhà vô địch thế giới. Không chỉ có vậy, 2 năm trước tại Singapore, anh cũng lập kỷ lục chạy 1 vòng nhanh nhất với thành tích 1 phút 48,574 giây khi còn khoác áo Red Bull.


Đây là chiến thắng chặng thứ 3 trong năm, thứ 47 trong sự nghiệp cầm lái của Vettel

Chính tại đây năm ngoái, Hamilton đã chiến thắng Vettel còn năm nay thì điều ngược lại xảy ra, tay đua người Anh thậm chí còn không thể kết thúc cuộc đua trọn vẹn vì xe gặp vấn đề. Anh phải dừng ở chặng thứ 34, kết thúc một cuối tuần có thể nói là thảm hại nhất của Mercedes trong năm nay khi trước đó Hamilton chỉ giành vị trí thứ 5 ở chặng đua phân hạng.

Tuy vậy, tay đua người Anh vẫn dẫn đầu BXH vô địch với 252 điểm, trong khi đồng đội của anh, Nico Rosberg, tay lái kết thúc chặng Singapore ở vị trí thứ 4 thì xếp thứ 2 với 211 điểm. Chiến thắng này đã giúp Vettel tiến một bước khá dài trên BXH. Hiện giờ anh đã có 203 điểm và đứng thứ 3.

Mùa giải 2015 còn 6 chặng nữa, tương đương với 150 điểm cho người về nhất. Nếu những kịch bản như Singapore hôm qua lặp lại, Vettel hoàn toàn có thể đuổi kịp cả Rosberg lẫn Hamilton để trở lại vị trí số 1 trên BXH. Chặng đua tiếp theo sẽ diễn ra tại Nhật Bản và giờ Vettel chỉ còn kém Rosberg vỏn vẹn 8 điểm, một con số vô cùng mong manh.

Sau nửa đầu mùa giải nhàm chán với điệp khúc Mercedes – Hamilton – Rosberg, chiến thắng lần này của Red Bull, Vettel, hay thậm chí là sự tiến bộ của Red Bull đang khiến cho F1 trở nên thú vị và kịch tính hơn.

Kết quả GP Singapore (61 vòng) 

1.Vettel     Ferrari     2:01:22.118

2.Ricciardo     Red Bull    +1.478

3.Raikkonen Ferrari     +17.154

4.Rosberg    Mercedes    +24.720

5.Bottas    Williams    +34.204

Xếp hạng tay đua

1.Hamilton    Mercedes    252

2.Rosberg    Mercedes    211

3.Vettel          Ferrari     203

4.Raikkonen Ferrari     107

5.Bottas    Williams     101

Xếp hạng đội đua

1.Mercedes        463

2.Ferrari        310

3.Williams        198

4.Red Bull        139

5.Force India    69


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm