F1 chặng 12: Nico Rosberg chủ ý va chạm, đẩy Hamilton tụt sâu

25/08/2014 07:54 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn)- Chặng 12 giải đua xe công thức 1 tại Bỉ đã chứng kiến khá nhiều bất ngờ. Ngay ở vòng đua thứ 2, chiếc xe Mercedes của Nico Rosberg có va chạm với đồng đội Lewis Hamilton, kết quả lốp xe của tay lái người Anh bị hỏng, và sau đó anh phải bỏ cuộc.

Tận dụng cơ hội này tai láy Daniel Riciado của đội Red Bull đã leo lên chiếm ngôi đầu và giành chiến thắng chặng với thời gian 1h24’ 36.556s, đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của Riciado. Nico Rosberg xếp thứ 2, thứ 3 là tay đua của đội Williams Mercedes Vetteri Botas. Kimi Raikonen của Ferrari cán đích thứ 4 và nhà ĐKVĐ S.Vettel chỉ về thứ 5.




Pha va chạm giữa Lewis Hamilton và Nico Rosberg

Trả lời phóng viên sau chặng đua, Hamilton trong tâm trạng đầy cảm xúc, thổ lộ: “Tôi thực sự sửng sốt. Anh ta (Nico) thừa nhận rằng đã làm vậy có chủ đích. Anh ta bảo không thể tránh được điều đó. Anh ta bảo làm vậy vì điểm số. Anh ta bảo lỗi là do tôi”. Chia sẻ của Hamilton là minh chứng cho thấy rõ mối quan hệ không được tốt đẹp giữa hai tay đua của đội Mercedes trong nhiều tháng qua.


Hamilton khẳng định Rosberg đã cố ý va chạm với anh

Trên bảng xếp hạng chung cuộc, Rosberg vẫn đang dẫn đầu và anh đã hơn đồng đội Hamilton đến 29 điểm. Hamilton buồn bã thừa nhận sự cố với đồng đội đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cơ hội vô địch của anh. “Tôi đã rất cố gắng để xoay sở với chiếc xe khi nó bị đâm nhưng nó đã hỏng. Tôi không biết tại sao anh ta lại đâm tôi nhưng tôi chắc là anh ta sẽ rời khỏi đây với niềm hạnh phúc”.


Rosberg vui vẻ lên bục nhận giải thưởng cho tay đua về nhì

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm