Được đề cử danh hiệu cao quý, Lee Nguyễn hé lộ bí quyết thành công

22/11/2014 18:58 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Theo danh sách rút gọn vừa được Ban tổ chức MLS công bố, Lee Nguyễn cùng Obafemi Martins và Robbie Keane là 3 ứng cử viên cuối cùng cho danh hiệu “Cầu thủ giá trị nhất MLS 2014”.

Việc có tên trong danh sách rút gọn này cho thấy bước tiến mới trong sự nghiệp của Lee Nguyễn sau thời gian dài chật vật tìm kiếm danh tiếng ở các giải đấu khác. Khi được hỏi về bí quyết thành công, cầu thủ đã ghi 18 bàn thắng trong 32 trận đấu ở MLS chia sẻ:

“Tôi nghĩ điều quan trọng là sự chuyên nghiệp và duy trì được sự ổn định trong suốt chặng đường”, Lee Nguyễn chia sẻ. “Đây là một mùa giải dài đối với tôi, cá nhân tôi luôn suy nghĩ tích cực và chờ đợi cơ hội của mình. Chơi bên cạnh những cầu thủ chuyên nghiệp, bạn sẽ chứng kiến cách mà họ chăm sóc cơ thể mình, tiến bộ trong tập luyện hàng ngày và thể hiện tất cả điều đó trên sân cỏ những ngày cuối tuần”.

Kết quả của giải thưởng cá nhân trên phụ thuộc nhiều vào các cặp đấu chung kết Miền Đông, miền Tây và chung kết MLS sắp tới. Los Angeles Galaxy của Robbie Kean và Seatle Sounders của Obafemi Martins sẽ chạm trán nhau trong 2 lượt trận tranh ngôi vô địch miền Tây. Trong khi đó, New England Revolution của Lee Nguyễn sẽ chạm trán New York Red Bulls trong trận tranh ngôi vô địch miền Đông. Hai đội thắng trong hai cặp đấu này sẽ cùng nhau tranh chức vô địch MLS 2014.


Lee Nguyễn (trái) trong đợt tập trung cùng tuyển Mỹ

Về cuộc chiến sinh tử với New York Red Bulls, Lee Nguyễn cho rằng sẽ không có chỗ cho những sai lầm. “Tất cả đã rất rõ ràng. Bây giờ, bạn chẳng còn 32 vòng đấu để sửa chữa sai lầm của mình. Giờ đây là cuộc chiến có 2 lượt trận. Chúng tôi sẽ đối đầu với New York Red Bulls, đối thủ chúng tôi đã vài ba lần chạm trán mùa này. Rất nhiều thống kê nhưng hãy đến và tìm kiếm một kết quả khả quan”.

Lee Nguyễn vừa mới trở lại tập trung cùng New England Revolution sau khi dự trận đấu với Colombia ở London trong màu áo tuyển Mỹ. Hiện tại, Lee Nguyễn là chân sút xuất sắc thứ 2 trong lịch sử New England Revolution sau huyền thoại Raul Diaz Arce. Để có được thành tích này, Lee Nguyễn luôn biết ơn sự hiện diện của Jermaine Jones trong đội hình. “Cậu ấy đến và chứng tỏ rằng mình chính là cầu thủ mà chúng tôi khát khao kiếm tìm bất lâu. Sức mạnh của cậu ấy tạo nên sự chắc chắn nơi hàng tiền vệ, giúp chúng tôi vững chãi khi phòng thủ và tốc độ trong những đợt tấn công. Cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều, đặt tôi trong những tình huống thuận lợi”.

Năm nay, Jermaine Jones cũng có mặt trong danh sách rút gọn của Tân binh xuất sắc cùng Stefan Ishizaki (Los Angeles Galaxy), Pedro Morales (Vancouver Whitecaps). Danh hiệu Tân binh xuất sắc và Cầu thủ giá trị nhất MLS sẽ được công bố vào ngày 3/12 tới. Nếu giành được danh hiệu này, đồng thời New England Revolution vô địch MLS, niềm vui của Lee Nguyễn sẽ thêm trọn vẹn.

K.Đ
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm