Đức khẳng định sức mạnh tuyệt đối khi đánh bại Chile, vô địch Confederations Cup 2017

03/07/2017 07:16 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Đội tuyển Đức đã vô địch Confederations Cup 2017 sau khi thắng Chile 1-0 ở trận Chung kết, nhờ sai lầm của Marcelo Diaz.

Đội tuyển Chile với khát khao chinh phục chức vô địch Confederations Cup 2017 đã sớm làm chủ thế trận trong hiệp 1 ở trận Chung kết với đội tuyển Đức. Họ liên tục gây sức ép và bắn phá khung thành của thủ môn Marc-Andre ter Stegen. Phút thứ 5, Vidal buộc Ter Stegen phải cứu thua khi anh thực hiện cú sút trong vòng cấm.

Không Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn ngược dòng hạ Mexico để giành hạng 3 Confed Cup

Không Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn ngược dòng hạ Mexico để giành hạng 3 Confed Cup

Thiếu vắng chân sút chủ lực Cristiano Ronaldo, ĐT Bồ Đào Nha đã phải rất vất vả mới có thể hạ gục được ĐT Mexico trong trận tranh hạng 3 Confederations Cup 2017.

Tuy nhiên sai lầm đã khiến nhà ĐKVĐ Copa America trả giá đắt. Phút thứ 20, Marcelo Diaz để mất bóng vào chân của Timo Werner ở mép vòng cấm. Tiền đạo của CLB RB Leipzig sau đó đối mặt với Claudio Bravo, người gác đền của Chile. Tuy nhiên anh đã kịp thực hiện đường chuyền ngang cho Lars Stindl sút bóng vào gôn trống trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Chile.

Chú thích ảnh
Lars Stindl ghi bàn một cách dễ dàng

Đó không phải là lần đầu tiên các cầu thủ Chile mắc sai lầm. Ở phút cuối cùng của hiệp 1, Gonzalo Jara vô tình chuyền bóng cho đối phương ngay trước vòng cấm. Goretzka sau đó đã thực hiện cú dứt điểm chéo góc nhưng lần này Bravo đã giải nguy thành công cho Chile.

Bravo bắt hay ở Chile, gây thất vọng ở Man City vì Guardiola không biết dùng

Bravo bắt hay ở Chile, gây thất vọng ở Man City vì Guardiola không biết dùng

Claudio Bravo đã đưa Chile vào Chung kết Confederations Cup 2017, và sự thể hiện của anh càng chỉ ra Pep Guardiola sai lầm.

Sang hiệp 2, Chile tăng cường tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 63, Chile suýt nữa phải đá với 10 người trên sân, sau khi Jara cố tình thực hiện cú đánh cùi chỏ với Werner. Tuy nhiên trọng tài điều khiển trận đấu này đã quyết định tham khảo công nghệ VAR để xem lại pha phạm lỗi và cuối cùng ông chỉ rút thẻ vàng cho Jara, trong khi các cầu thủ Đức cho rằng anh đáng bị thẻ đỏ.

Jara
Jara cố tình đánh cùi chỏ với Werner
VAR
Trọng tài sử dụng công nghệ VAR để đưa ra quyết định
thẻ vàng
Trọng tài đã rút thẻ vàng với Jara sau khi dùng công nghệ VAR

Trong 10 phút cuối, Chile dốc hết sức tấn công nhưng họ đã không thể có được bàn thắng, do Ter Stegen đã thi đấu xuất sắc. Thủ môn của Barca thậm chí đã cản phá thành công một quả đá phạt trực tiếp của Alexis Sanchez ở phút bù giờ. Sau 90 phút thi đấu, Đức đã giành chiến thắng 1-0 và vô địch Confederations Cup 2017. Đây là bước chạy đà hoàn hảo của đội tuyển Đức cho World Cup 2018.

Trước đó, ở giải U21 châu Âu, Đức cũng đánh bại Tây Ban Nha bằng chiến thắng 1-0 để khẳng định sức mạnh tuyệt đối của họ ở sân chơi trẻ này.

Đức
Đội tuyển Đức vô địch Confederations Cup 2017

Chile: Bravo; Jara, Medel, Isla, Beausejour; Aranguiz (Sagal 81’), Diaz (Valencia 53’), Hernandez; Vidal; Vargas (Puch 81’), Sanchez

Đức: Ter Stegen; Ginter, Mustafi, Rudiger; Kimmich, Rudy, Goretzka (Suele 90+1’), Hector; Stindl, Draxler; Werner (Can 78’)

Bàn thắng: Stindl 20’

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm