Đồng Tháp gây bất ngờ lớn

05/12/2017 19:33 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Với việc thâu tóm Áo vàng, Áo đỏ và giải đồng đội, ê-kíp Đồng Tháp đang gửi lời thách thức đến nhiều ê-kíp mạnh ở giải xe đạp BTV Cúp Ống nhựa Hoa Sen 2017.

Chặng 3 của giải năm nay lần đầu tiên được xuất phát tại thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) vì BTC mong muốn cuộc đua sẽ đến với đông đảo bà con vùng sâu vùng xa, ít có điều kiện theo dõi các sự kiện thể thao.

Và trong suốt lộ trình chặng 3 để đến với Krông Pắc (Đắk Lắk), đoàn đua đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng ngàn người dân đứng bên đường.

Các CĐV nhí tiếp sức cho các tay đua trên đường. Ảnh: Lê Huy
Các CĐV nhí tiếp sức cho các tay đua trên đường. Ảnh: Lê Huy

Ấn tượng lớn nhất với giới chuyên môn sau 3 chặng đua là sự xuất sắc của cua-rơ Phan Hoàng Thái. Tay đua trẻ của Đồng Tháp vừa hỗ trợ tốt cho người đồng đội đang giữ Áo vàng Phạm Quốc Cường là người chinh phục đỉnh đèo Phượng Hoàng đầu tiên.

Không những thế, Hoàng Thái một mạch tăng tốc về đích chặng 3 với thành tích 2 giờ 36 phút 50 giây, tốc độ trung bình đạt 40, 553km/h.

Hoàng Thái giúp Đồng Tháp khẳng định sức mạnh ở các chặng đường đèo. Ảnh: Lê Huy
Hoàng Thái giúp Đồng Tháp khẳng định sức mạnh ở các chặng đường đèo. Ảnh: Lê Huy

Đồng Tháp không hổ danh nơi sản sinh ra những Vua leo đèo như chia sẻ của HLV Trần Văn Quýt. Ông nói: “Vì các tay đua Đồng Tháp ở miền đồng bằng, nhắc đến đèo là sợ nên họ tập rất nhiều, tập hơn bình thường nên khả năng leo đèo rất tốt”.

Không những vậy ở giải năm nay, vượt qua nhiều đội đua mạnh, Đồng Tháp đang giữ rất chắc danh hiệu nhất đồng đội với lần lượt 16 và 22 giây nhiều hơn 2 đội xếp sau là VUS TP.HCM và Gạo hạt ngọc trời An Giang.

Trên bảng tổng sắp cá nhân, Phạm Quốc Cường bảo vệ thành công chiếc Áo vàng với khoảng cách lần lượt 14 và 17 giây với hai đối thủ xếp sau là Nguyễn Minh Luận và Trần Nguyễn Duy Nhân (đội Trẻ Việt Nam).

Tay đua Đồng Tháp Phạm Quốc Cường vẫn giữ vững chiếc Áo vàng sau 3 chặng kèm danh hiệu nhất đồng đội cùng đội nhà. Ảnh: Lê Huy
Tay đua Đồng Tháp Phạm Quốc Cường vẫn giữ vững chiếc Áo vàng sau 3 chặng kèm danh hiệu nhất đồng đội cùng đội nhà. Ảnh: Lê Huy

Dù về sau TOP đông đến hơn 6 phút nhưng ở giải Áo xanh, Lê Nguyệt Minh vẫn giữ được chiếc Áo của mình. Tuy nhiên, thành tích của tay đua TP.HCM đã bị Huỳnh Thanh Tùng thu hẹp chỉ còn 5 điểm.

Sau tai nạn kinh hoàng, tay đua xe đạp thành 'Vua nước rút'

Sau tai nạn kinh hoàng, tay đua xe đạp thành 'Vua nước rút'

Lê Nguyệt Minh từng khiến làng thể thao Việt Nam lưu tâm với cú té ngã kinh hoàng suýt giã từ sự nghiệp năm 2012 trên đường đua. Tuy nhiên, cua-rơ gốc Hóc Môn đang trở lại và lợi hại hơn bao giờ hết.

Sáng 6/12, đoàn đua tiếp tục chặng thi đấu thứ 4 từ Buôn Ma Thuột đi Thị trấn Chư Sê (Gia Lai) có lộ trình 134km. Địa hình bằng phẳng nên hứa hẹn sẽ khó có những biến động trên bảng thành tích.

Bình Minh

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm