Đội bóng xứ Nghệ đăng quang SPL-S1 2018

23/12/2018 09:58 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Văn Minh Miền Nam đã xứng đáng giành chức vô địch mùa giải Ngoại hạng Sài Gòn lần đầu tiên diễn ra trong năm nay bằng màn lội dòng ấn tượng Lam Hồng với cách biệt 3-1.

HPL và cuộc chơi của những người đàn ông 'dám thất bại'

HPL và cuộc chơi của những người đàn ông 'dám thất bại'

Bóng đá “phủi” với HPL là tiêu biểu, bây giờ như một thực thể bóng đá rất sinh động, khi hình thành được cả cộng đồng rộng lớn, tạo ra sức ảnh hưởng, có sức lan tỏa sâu rộng đến đời sống của người chơi, người xem...

Trận chung kết của giải đấu được nhiều CĐV ví von là trận “derby xứ Nghệ” giữa lòng Sài Gòn khi hai đội bóng sở hữu rất nhiều cầu thủ gốc Nghệ An trong đội hình. Với Văn Minh Miền Nam, họ đến trận đấu cuối cùng với một phong độ rất cao trong dự đoán của giới chuyên môn. Nhưng Lam Hồng là một bất ngờ lớn khi họ đã hạ gục nhiều đối thủ mạnh, đặc biệt là ứng viên H.A.T ở bán kết.

Đội bóng của cầu thủ đang chơi cho TP.HCM là Quang Nam đã khởi đầu trận chung kết như mơ khiến đối thủ choáng váng. Chính tiền đạo này là người tung cú sút trái phá mở tỷ số cho Lam Hồng trong hiệp 1. Tuy nhiên, sự xuống sức trong hiệp 2 do đội hình không có chiều sâu đã khiến họ thất bại trong việc bảo vệ thành quả.

Dù chơi hay nhưng Lam Hồng của Quang Nam vẫn thất bại trước Văn Minh Miền Nam ở chung kết SPL-S1 chiều 22/12. Ảnh: Duy Anh
Dù chơi hay nhưng Lam Hồng của Quang Nam vẫn thất bại trước Văn Minh Miền Nam ở chung kết SPL-S1 chiều 22/12. Ảnh: Duy Anh

Sức ép lớn mà Văn Minh Miền Nam gây ra trong hiệp 2 đã giúp họ có tới 3 bàn thắng do công của Quốc Hưng, Văn Cáp và Quang Tình. Ngược dòng thắng trận 3-1, Văn Minh Miền Nam xứng đáng đăng quang chức vô địch SPL-S1. Họ nhận phần thưởng 20 triệu đồng nhưng quan trọng hơn là sự khẳng định thương hiệu trong giới bóng đá phong trào Sài Gòn.

Nhà vô địch SPL-S1. Ảnh: Duy Anh
Nhà vô địch SPL-S1. Ảnh: Duy Anh

Giải đấu khép lại với tiếng vang lớn trong cộng đồng "phủi" Sài thành. Bởi lẽ với quy mô mở rộng cho mọi đối tượng, các CLB đã kêu gọi rất nhiều ngôi sao đang chơi bóng chuyên nghiệp từ sân cỏ đến futsal về đầu quân.

Các CĐV rực lửa trên khán đài là điều ấn tượng ở SPL-S1. Ảnh: Duy Anh
Các CĐV rực lửa trên khán đài là điều ấn tượng ở SPL-S1. Ảnh: Duy Anh

Tính chất cạnh tranh ở SPL-S1 trở nên cao và khốc liệt nhất so với mọi giải đấu sân 7 khác tại TP.HCM. Và sự thành công trên các khán đài với hàng vạn lượt người không ngại đường xa đến sân vận động Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Quận 7 xem giải đấu cũng tạo hiệu ứng tốt giúp BTC tự tin duy trì giải đấu này thành thương hiệu uy tín trong những năm tiếp theo.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm