Đoàn TTVN dự ASIAD 2018: Để 'đông' huy chương mới khó

02/08/2018 07:03 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - ASIAD 2018 là kỳ đại hội mà đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) góp mặt với lực lượng VĐV đông kỷ lục trong lịch sử tham dự sân chơi này. Dù vậy, câu hỏi được đặt ra ở đây là liệu đoàn TTVN có lập nên kỷ lục về số lượng huy chương giành được, đặc biệt là số lượng HCV hay không?

VĐV nhiều hơn 1,5 lần so với ASIAD 2014

Theo quyết định vừa được công bố, đoàn TTVN sẽ tham dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 với 523 thành viên, do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn làm Trưởng đoàn, cùng với 2 phó đoàn, 20 cán bộ, 12 bác sỹ, 25 lãnh đội, 21 chuyên gia và 352 VĐV, cùng 81 HLV. Với những con số này, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đoàn TTVN góp mặt ở sân chơi châu lục với lực lượng hùng hậu nhất và cũng là lần đầu tiên vượt qua con số 350 tuyển thủ, nhiều gấp 1,5 lần so với con số 200 VĐV tham dự ASIAD 2014 tại Hàn Quốc.

Với lực lượng đông đảo, đoàn TTVN cũng tham gia thi đấu ở 32 môn thể thao trong chương trình, vượt xa con số 21 môn so với kỳ đại hội gần đây nhất. Đáng chú ý nhất, ngoại trừ các môn tập thể như bóng đá và bóng chuyền, lực lượng VĐV ở các môn cá nhân của đoàn TTVN như điền kinh, bơi lội, bắn súng, cầu mây, đua thuyền, Wushu, Pencak Silat… cũng có sự tăng trưởng đáng kể. Bởi ngoài việc tham dự bằng nguồn kinh phí của nhà nước, nhiều liên đoàn, địa phương cũng đã cử VĐV tham dự bằng các nguồn kinh phí khác.

Điều này giúp cho đoàn TTVN có một lưc lượng tương đối hùng hậu, dù trên thực tế, ở nhiều môn thể thao, nhiều nội dung thi đấu việc tham dự mang tính chất cọ xát, học hỏi tích lũy kinh nghiệm chứ chưa đạt tới trình độ có thể cạnh tranh huy chương cùng các đối thủ.

Mục tiêu giành 3-5 HCV từ 10 niềm hi vọng

Trước giờ lên đường, đoàn TTVN đặt mục tiêu giành từ 3 đến 5 HCV tại ASIAD 2018 trên cơ sở có 10 VĐV đủ khả năng cạnh tranh HCV ở các môn điền kinh, bơi lội, bắn súng, cử tạ, xe đạp, Wushu, Pencak Silat, Taekwondo và Karate. Mục tiêu này được đánh giá là phù hợp với năng lực của đoàn TTVN sau những thành công vượt ngưỡng trong thời gian gần đây, cũng như quá trình đầu tư theo trọng tâm, trọng điểm đã thực hiện nhiều năm qua. Ngoài ra, so với các kỳ đại hội gần đây, không chỉ có thêm nhiều hi vọng tranh chấp HCV về mặt số lượng, chất lượng các niềm hi vọng của đoàn TTVN cũng được nâng lên đáng kể.

Indonesia diễn tập chống khủng bố trước thềm ASIAD 2018

Indonesia diễn tập chống khủng bố trước thềm ASIAD 2018

Ngày 1/8, các lực lượng an ninh Indonesia đã diễn tập chống khủng bố, chuẩn bị cho Đại hội Thể thao châu Á 2018 (ASIAD 2018) trong tháng này, diễn ra từ ngày 18/8-2/9 tới.

Chúng ta có rất nhiều các VĐV đạt đến đẳng cấp thế giới và thành tích đã được khẳng định như trường hợp của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Dương Thúy Vi (Wushu), Nguyễn Thị Ngoan (Karate), Trương Thị Kim Tuyền (Taekwondo)… Bên cạnh đó là rất nhiều tuyển thủ từng giành ngôi vô địch hoặc đủ khả năng tranh chấp HCV châu lục như trường hợp của Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Bùi Thị Thu Thảo, Lê Tú Chinh (điền kinh), Thạch Kim Tuấn, Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ).

Số VĐV này, cùng với các võ sỹ của đội tuyển Pencak Silat sẽ gánh vác trên vai nhiệm vụ giành từ 3-5 HCV cho đoàn TTVN tại Asian Games 2018 và sự thành bại của họ trong các cuộc thi đấu cụ thể ở từng môn, từng nội dung gần như sẽ quyết định toàn bộ sự thành bại của đoàn TTVN tại Asian Games 2018 trong cuộc đua trên bảng tổng sắp huy chương chung cuộc.

Thành tích của đoàn TTVN qua các kỳ ASIAD

ASIAD lần thứ 9 năm 1982 giành 1 HCĐ xếp hạng 22/23 chung cuộc.

ASIAD lần thứ 11 năm 1990 không giành được huy chương.

ASIAD lần thứ 12 năm 1994 giành 1 HCV, 2 HCB xếp hạng 20/42 chung cuộc.

ASIAD lần thứ 13 năm 1998 giành 1 HCV, 5 HCB, 11 HCĐ xếp hạng 22/41 chung cuộc.

ASIAD lần thứ 14 năm 2002 giành 4 HCV, 7 HCB, 7 HCĐ xếp hạng 15/45 chung cuộc

ASIAD lần thứ 15 năm 2006 giành 3 HCV, 13 HCB, 7 HCĐ xếp hạng 19/45 chung cuộc.

ASIAD lần thứ 16 năm 2010 giành 1 HCV, 17 HCB, 15 HCĐ xếp hạng 24/45 chung cuộc

ASIAD lần thứ 17 năm 2014 giành 1 HCV, 10 HCB, 25 HCĐ xếp hạng 21/45 chung cuộc

Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm