Đoàn thể thao Việt Nam xuất quân tham dự SEAGames 28 : Nhận thức đổi thay, mong chờ khởi sắc

20/05/2015 05:23 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Nguyễn Hồng Minh là chuyên gia thể thao uy tín, người hiểu tường tận thực trạng của nền thể thao nước nhà. Những kiến giải của ông Minh đều có giá trị lớn. Thể thao & Văn hóa trân trọng giới thiệu bài viết tâm huyết của ông nhân dịp Đoàn TTVN tổ chức xuất quân tham dự SEA Games tối qua (19/5).

Thể thao Việt Nam (TTVN) chuẩn bị tham gia sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á – SEA Games 28 ở Singapore có gì khác các kỳ SEA Games trước? Câu hỏi này được những người yêu mến thể thao và giới truyền thông quan tâm. Có thể trả lời được ngay rằng TTVN đã và đang có những thay đổi quan trọng.

1. Trước hết là những thay đổi trong nhận thức và cách làm thể thao thành tích cao của những người đang có trách nhiệm quản lý ngành thể thao: Sự đổi thay này đã diễn ra từ từ, chầm chậm trong 2 - 3 năm qua.

Đó là chuyển hướng tăng cường đầu tư cho các môn thể thao trong hệ thống thi đấu Olympic với mục tiêu giành thành tích cao ở Đại hội thể thao châu Á - Asian Games và Olympic. Việc tham gia SEA Games chỉ mang tính chất là "đấu trường để rèn luyện, cọ xát", "là bàn đạp" để chuẩn bị cho các sự kiện châu lục và thế giới. Cách làm thể thao thành tích cao cũng đã đổi thay theo hướng tập trung chuyên nghiệp hóa…

Quy luật phát triển thể thao thành tích cao - đào tạo VĐV và nâng cao thành tích là hệ thống chặt chẽ, lâu dài, tập trung chuyên môn hóa cao và đầu tư tốn kém. Quy luật đó là một cuộc đấu tranh, một cuộc đấu tranh về quan điểm, nhận thức, mục tiêu và biện pháp. Cuộc đấu tranh đó không dễ dàng gì vì phải trải qua thực tiễn phũ phàng, khắc nghiệt, thậm chí cần phải có sự thay đổi vai trò lãnh đạo của một vài cá nhân "lão làng, bảo thủ". Vài năm trước đây, TTVN vẫn xác định lấy SEA Games làm mục tiêu chính - luôn luôn phấn đấu giành vị trí trong Top 3 - nghĩa là vẫn phải lệ thuộc vào những mặt trái của SEA Games, từ đó phải dàn trải, không tập trung vươn lên đấu trường châu lục. Sau những thất bại nặng nề ở ASIAN Games tại Quảng Châu (2010), Incheon (2014) rồi Olympic London (2012) và đặc biệt là những tiêu cực ở 2 kỳ SEA Games ở Indonesia (2011) và Myanmar (2013), TTVN mới dần thống nhất nhận thức để quyết định thay đổi. Tôi nói sự đổi thay diễn ra từ từ, chầm chậm là vì như vậy. Và thực tế, vẫn còn đang diễn ra cuộc đấu tranh giữa "muốn thay đổi" và "không muốn thay đổi".

Tuy nhiên, điều đáng mừng là sự thay đổi đang dần chiếm ưu thế. Cụ thể là lãnh đạo Tổng cục TDTT đã quyết định: Tập trung phát triển các môn thể thao trong hệ thống Olympic, tập trung cao độ cho việc lựa chọn, chăm sóc bồi dưỡng các VĐV ưu tú trọng điểm (khoảng 50 - 60 người); tăng cường quản lý chỉ đạo, giám sát chặt chẽ quá trình tập huấn thi đấu; tăng cường tập huấn và thi đấu quốc tế; các trung tâm huấn luyện quốc gia, đặc biệt là trung tâm Hà Nội nâng cao phong cách quản lý chuyên nghiệp hóa trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng VĐV…

2.  Hiệu quả của quá trình thay đổi đang đến dần: Nhiều VĐV ưu tú đã giành thành tích cao trên một số đấu trường châu lục và thế giới: Hoàng Xuân Vinh (Bắn súng), Thạch Kim Tuấn (Cử tạ), Phạm Thị Hà Thanh (TDDC), Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi lội), Quách Thị Lan (Điền kinh), một số VĐV đua thuyền Rowing, VĐV Đấu kiếm… Họ đã giành nhiều huy chương vàng, bạc, đồng ở châu Á và thế giới. Đoàn TTVN tham gia SEA Games 28 lần này với những đội tuyển chủ lực là các môn thể thao Olympic: Đội tuyển Điền kinh với chỉ tiêu 10 - 11 huy chương vàng, đội tuyển Bơi (khoảng 6 - 8 HCV), độ tuyển thể dục dụng cụ (5 - 6 HCV), các đội tuyển Bắn súng, Đua thuyền Rowing Canoing, Taekwondo… mỗi đội có chỉ tiêu giành 4 - 5 HCV… Chỉ tiêu huy chương của Đoàn TTVN lần này như ông Trưởng đoàn Trần Đức Phấn xác định: Việc xác định chỉ tiêu căn cứ vào thực lực của các VĐV, các môn và số bộ huy chương chứ không phải do áp lực chạy theo thành tích - lệ thuộc vào mục tiêu tốp 3 ở mỗi kỳ SEA Games.

Tôi hoàn toàn nhất trí với người chỉ huy mới của Đoàn TTVN. Chính vì vậy, dù Ban Tổ chức nước chủ nhà - vẫn tìm cách như các kỳ SEA Games trước - loại bỏ các môn thế mạnh của Việt Nam và 1 số nước khác như Vật, Karatedo, Cử tạ, một số nội dung của Bắn súng, một số hạng cân của Boxing, Judo, Pencak Silat nữ, Bóng đá nữ, Whushu… thì những người yêu mến TTVN vẫn sẽ rất vui mừng vì những thành công nếu đến của các VĐV Điền kinh, Bơi, Thể dục dụng cụ, Bắn súng, Đua thuyền, Rowing Canoing, Đấu kiếm, Taekwondo, Boxing…

3.  Những người hâm mộ thể thao sẽ vẫn còn thấp thỏm chờ mong, hy vọng hoặc thất vọng ở các môn bóng: Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng bàn, Cầu lông, Quần vợt… đã có những VĐV ưu tú như Tiến Minh, Vũ Thị Trang (Cầu lông), Lý Hoàng Nam (Tennis) mang cho chúng ta hy vọng nhưng nhìn chung các môn thể thao này chưa vươn lên được đỉnh cao khu vực và châu lục. Bóng đá là mong chờ và hy vọng. Tuy nhiên trong 20 năm qua đội tuyển Bóng đá của Việt Nam chỉ 8 lần đá Bán kết, 5 lần vào chung kết nhưng chưa có huy chương vàng. Ngoại trừ cách đây 7 năm tại chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008 chúng ta thắng Thái Lan 2 - 1, Việt Nam chưa thắng Thái Lan để giành HCV SEA Games! Chỉ tiêu vào Bán kết tại SEAGames 28 - không làm người hâm mộ vừa lòng - nhưng là hợp lý. Tại Olympic Bắc Kinh 2008 Đoàn Thể thao Trung Quốc xếp thứ 1 toàn đoàn nhưng người hâm mộ thể thao Trung Quốc vẫn không hài lòng vì bóng đá và điền kinh!

Xem ra, không thể thỏa mãn được mọi điều mong ước, mọi hy vọng trong cuộc sống cũng là một quy luật.

Đoàn TTVN làm lễ xuất quân đúng vào ngày kỷ niệm trong trọng 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tư tưởng và cuộc đời vĩ đại của Bác Hồ - suốt đời vì dân tộc, vì đất nước Việt Nam - chắc chắn là sự giáo dục, động viên, khích lệ to lớn cho Đoàn TTVN lên đường tham gia chiến dịch lớn. Cầu chúc Đoàn TTVN thành công.

Chiều 19/5, Tổng cục Thể dục Thể thao đã công bố Tổng công ty may Đức Giang là nhà tài trợ trang phục trình diễn cho Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự SEA Games 28 tại Singapore.

Tại buổi lễ, Tổng công ty may Đức Giang cũng đã giới thiệu bộ trang phục trình diễn mang chủ đề “Tỏa sáng đất trời và tinh thần Việt” của Đoàn TTVN tại SEA Games 28.


Nguyễn Hồng Minh (Chuyên gia thể thao)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm