Djokovic nói dối vụ mắc Covid-19, có nguy cơ ngồi tù 5 năm

13/01/2022 09:41 GMT+7 | Tennis

Novak Djokovic có thể bị phạt tù 5 năm nếu bị kết luận là nói dối trước tòa án Liên bang Úc về việc xét nghiệm Covid dương tính.

Djokovic lên tiếng về nghi vấn ‘khai man’

Djokovic lên tiếng về nghi vấn ‘khai man’

Trong bài đăng trên Instagram, Novak Djokovic đã chia sẻ những thắc mắc của dư luận về cáo buộc anh khai man trong tờ khai nhập cảnh của mình khi đến Úc cũng như việc tham dự sự kiện khi mắc Covid-19.

 

Djokovic khai trước tòa là anh bị chẩn đoán mắc Covid-19 ngày 16/12. Thẩm phán sau đó phán quyết là Djokovic không bị hủy visa và được phép ở lại Úc để thi đấu ở giải Úc mở rộng năm nay.

Nhưng trong một chia sẻ trên mạng xã hội, Djokovic lại bảo chỉ đến ngày 17/12 anh mới biết mình mắc Covid-19, chứ không phải ngày 16/12 khi tay vợt số 1 thế giới lí giải vì sao anh vẫn tham dự các sự kiện đông người vào ngày 16/12.

Lời khai bất nhất này, nếu bị kết luận là cung cấp thông tin sai sự thật, có thể khiến Djokovic bị phạt tù tới 5 năm.

Djokovic, Novak Djokovic, Djokovic nói dối, Covid-19, Djokovic ngồi tù, Úc mở rộng, Úc mở rộng 2022, Australian Open 2022, Djokovic có dự Úc mở rộng, Djokovic bị hủy visa
Djokovic vẫn chưa chắc chắn dược thi đấu ở giải Úc mở rộng
Djokovic lên tiếng về nghi vấn ‘khai man’

Djokovic lên tiếng về nghi vấn ‘khai man’

Trong bài đăng trên Instagram, Novak Djokovic đã chia sẻ những thắc mắc của dư luận về cáo buộc anh khai man trong tờ khai nhập cảnh của mình khi đến Úc cũng như việc tham dự sự kiện khi mắc Covid-19.

Hôm 12/1, Djokovic vẫn tập luyện bình thường để chuẩn bị cho giải Úc mở rộng diễn ra từ ngày 17/1. Tay vợt Serbia được dự báo sẽ đối mặt với sự chào đón lạnh nhạt từ các khán giả lẫn một bộ phận các tay vợt trong phòng thay đồ trong thời gian diễn ra giải Úc mở rộng.

Djokovic cũng vẫn có nguy cơ bị trục xuất về nước nếu Bộ trưởng di trú Úc Alex Hawke can thiệp vào vụ việc bằng cách dùng quyền lực của mình để hủy visa của anh. Khi đó Nole thậm chí bị cấm đến Úc trong 3 năm. Quyết định hủy hay không hủy visa của Djokovic của Bộ trưởng di trú Úc dự kiến được đưa ra vào ngày 13/1.

Trong một diễn biến khác, Djokovic sẽ phải trả lời giới chức biên phòng Úc những câu hỏi liên quan tới chuyện nhập cảnh của anh vào nước này. Lần này nội dung tập trung vào chuyện di chuyển của Nole trước khi đến Úc.

Djokovic khai là anh không đi đâu trước khi đến Melbourne nhưng video xuất hiện trên mạng xã hội lại cho thấy anh đã đến Tây Ban Nha trước khi sang Melbourne.

Nếu bị kết luận có di chuyển đến Tây Ban Nha trong vòng 14 ngày trước khi đến Úc, khung thời gian mà Djokovic khai là anh đang trong giai đoạn cách li vì mắc Covid-19, Djokovic đã vi phạm các quy định về cách li, mắc tội khai man và có thể phải chịu trách nhiệm dân sự.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm