Djokovic mất 3 giờ đồng hồ để vào tứ kết US Open

07/09/2015 10:16 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 3 giờ đồng hồ thi đấu, Djokovic vượt qua tay vợt Tây Ban Nha Roberto Bautista Agut với các tỷ số 6-4, 4-6, 6-4, 6-3 để ghi tên mình vào vòng tứ kết US Open 2015.


Đây là năm thứ 9 liên tiếp tay vợt số 1 thế giới ít nhất cũng vào tới tứ kết US Open kể từ sau khi bị Leyton Hewitt loại ở vòng 3 US Open 2006.

Một chiến thắng không thực sự dễ dàng cho Nole khi Bautista đã chơi đầy cố gắng. Tuy nhiên, như nhiều trận đã qua, Djokovic biết cách vượt lên ở những thời khắc quan trọng.

Nole nhỉnh hơn đối thủ ở số pha đánh thắng điểm (42 so với 34 của Bautista). Tỷ lệ giao bóng 1 ăn điểm của anh cũng cao hơn tay vợt Tây Ban Nha (69% - 58%). Đối thủ của Djokovic ở tứ kết là một tay vợt Tây Ban Nha khác Feliciano Lopez, người đã loại Fognini của Italy ở vòng 4 này.

Như vậy là cặp đấu tứ kết đơn nam thứ 2 đã được xác định. Cặp đầu tiên là Cilic-Tsonga. ĐKVĐ Marin Cilic là tay vợt đầu tiên ghi tên vào vào tứ kết sau chiến thắng trước hạt giống số 27 Jeremy Chardy. Ở set đầu tiên, Cilic thắng 6-3.

Tuy nhiên sang set 2, anh thua nhanh 2-6. Set 3 cũng diễn ra khó khăn với Cilic, và anh chỉ vượt qua đối thủ sau loạt tie-break (7-2). Tinh thần thoải mái, tay vợt Croatia dễ dàng đánh bại Chardy 6-1 trong set 4, và vượt qua đối thủ với tỉ số chung cuộc 3-1 trong khi đó tay vợt Pháp Jo Winfired-Tsonga đã đánh bại người đồng hương Benoit Paire 6-4, 6-3, 6-4.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm