Djokovic lập kỷ lục 311 tuần trên ngôi số 1 ATP: Cristiano Ronaldo của quần vợt

08/03/2021 20:48 GMT+7 | Tennis

Với tuần thứ 311 đứng trên ngôi số một ATP, Novak Djokovic vừa xô đổ kỷ lục của Roger Federer để thiết lập một cột mốc đáng ngưỡng mộ mới. Sẽ không phải quá lời nếu gọi anh là Cristiano Ronaldo của quần vợt.

Novak Djokovic: ‘Từ giờ tôi sẽ tập trung vào Grand Slam’

Novak Djokovic: ‘Từ giờ tôi sẽ tập trung vào Grand Slam’

Trên bục nhận danh hiệu Australian Open 2021, Novak Djokovic đã chia sẻ về những dự định mới cho sự nghiệp của mình.

 

Thực tế, đây là viễn cảnh mà tất cả đều đã nhìn thấy từ tháng trước, khi Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch Australian Open. Khi ấy, chính Nole cũng đã tiết lộ rằng anh sẽ tập trung nhiều hơn nữa cho mục tiêu xô đổ kỷ lục 20 Grand Slam mà Federer và Nadal đang cùng nắm giữ.

Kỳ tích của Nole

Chúng ta hãy nhìn vào bảng vàng số 1 ATP để thấy Djokovic vĩ đại như thế nào? Trong số các tay vợt từng hơn 100 tuần xếp ở ngôi số một thế giới, Nole bỏ xa những huyền thoại như Pete Sampras (286 tuần), Ivan Lendl (270), Jimmy Connors (268), John McEnroe (170), Bjorn Borg (109), và Andre Agassi (101). Cần nhắc lại rằng, vài tháng trước, chính Nole cũng đã cân bằng kỷ lục 6 lần kết thúc năm ở ngôi số một của Pete Sampras.

Và trong số các tay vợt chưa giải nghệ, chỉ có Federer (310 tuần), Nadal (209), và Murray (41) là từng xếp ở ngôi số một. Murray không còn thi đấu đỉnh cao nữa, Federer đã ở cuối sự nghiệp, chỉ Nadal là còn có khả năng cạnh tranh trực tiếp với Nole. Nhưng Nadal nhiều hơn một tuổi, và khoảng cách 102 tuần rõ ràng là quá lớn để có thể san lấp. Khi bảng xếp hạng ATP được công bố hôm nay, người ta còn chứng kiến Nadal phải nhường vị trí thứ hai cho Daniil Medvedev, còn Federer bật bãi khỏi Top 5 sau hơn một năm không thi đấu, với hai ca phẫu thuật đầu gối.

Trong nhóm Big Three, Djokovic là người trẻ nhất, nổi lên muộn nhất, và bây giờ đang sẵn sàng để trở thành vĩ đại nhất. Tháng 7/2005, khi mà Nadal vừa giành chức vô địch Roland Garros thì Djokovic mới ra mắt Top 100. Đến tháng 6/2006, anh lọt vào Top 50 và tháng 3/2007 là ra mắt Top 10. Djokovic lần đầu lên ngôi số một là ngày 4/7/2011, ở tuổi 24. Đó là khi anh đánh bại Rafael Nadal ở chung kết để lần đầu tiên vô địch Wimbledon. Kể từ ngày đó đến nay, Federer đã có 5 giai đoạn đứng trên ngôi số một thế giới, với lần lâu nhất là 122 tuần (7/7/2014 đến 6/11/1016).

Djokovic, Djokovic lập kỷ lục, Ngôi số 1 ATP, Cristiano Ronaldo của quần vợt, Novak Djokovic, kỷ lục Grand Slam, Grand Slam, Rafael Nadal, Roger Federer, Australian Open
Djokovic đang giữ kỷ lục 311 tuần trên ngôi số một thế giới

Thành tích khi Nole ở ngôi số một thế giới thì sao? Anh đã thắng 387/440 trận, trong đó thắng 117/147 khi gặp đối thủ Top 10. Nole cũng đã chơi 52 trận chung kết và giành 39 danh hiệu. Đó rõ ràng là những thống kê rất ấn tượng.

Kỷ lục Grand Slam là mục tiêu thực tế?

Khi tuyên bố ưu tiên chính của mình bây giờ là đấu trường Grand Slam, Djokovic cũng ý thức được rằng mình không còn trẻ trung gì nữa, nên sẽ phải tận dụng khoảng thời gian đang ở phong độ đỉnh cao hiện tại để tranh thủ gặt hái thành công ở sân chơi này, phục vụ cho mục tiêu vượt qua Federer và Nadal.

Khoảng cách 2 chức vô địch Grand Slam rõ ràng không phải là lớn với Djokovic. Với những gì đang diễn ra, có thể nhận thấy rằng tay vợt người Serbia gần như vô đối trên mặt sân cứng cũng như sân cỏ, và chỉ e ngại Rafael Nadal trên mặt sân đất nện. Chiến thắng 3-0 trước Daniil Medvedev ở chung kết Australian Open 2021 đã chứng tỏ, Nole vẫn quá đáng sợ đối với thế hệ Next Gen. Chức vô địch của Dominic Thiem ở US Open 2020 ít nhiều có dấu ấn may mắn khi Nadal, Federer không tham dự còn Djokovic bị loại đáng tiếc vì lỗi hành vi.

Trở lại với cuộc đua Grand Slam của Djokovic để thấy mục tiêu này thực tế hay không? Djokovic đang dẫn Federer 27-23, trong đó có 6 chiến thắng liên tiếp ở các giải đấu lớn gần nhất. Đáng chú ý nhất trong số này có lẽ là trận chung kết Wimbledon 2019 khi Nole cứu 2 matchpoint để lên ngôi vô địch. Federer cũng chưa từng đánh bại được Djokovic ở Grand Slam, kể từ sau Wimbledon 2012. Djokovic đang dẫn Nadal 29-27, và cũng là một trong hai người từng đánh bại Nadal ở Roland Garros kể từ năm 2005 đến nay (người còn lại, Robin Soderling, đã giải nghệ 6 năm nay).

Cristiano Ronaldo của quần vợt

Trong bài viết trên trang Sportsman, ký giả Kris Voakes đã gọi Djokovic là Cristiano Ronaldo của thế giới quần vợt. Sự so sánh ấy hoàn toàn có cơ sở bởi Djokovic cũng giàu ý chí, đầy nghị lực vươn lên, cộng thêm chế độ ăn uống, sinh hoạt, tập luyện rất khoa học để duy trì phong độ ở đỉnh cao, giống như ngôi sao bóng đá người Bồ Đào Nha. Ở tuổi 36, Ronaldo không đá mọi trận nữa mà thường được cho nghỉ ở Coppa Italia hoặc một số trận không quá quan trọng ở Champions League. Nole khi sắp sang tuổi 34 cũng vậy khi anh tuyên bố sẽ điều chỉnh lịch thi đấu để giữ sức cũng như giành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Từ khi bước qua tuổi 30, Ronaldo đã ghi hơn 300 bàn thắng, giành 14 danh hiệu (3 Champions League). Để so sánh, sau khi bước qua tuổi 30, Djokovic đã chơi 7 trận chung kết Grand Slam và thắng tới 6. Thất bại duy nhất là trước Nadal ở chung kết Roland Garros – vốn là thành trì vững chãi của tay vợt người Tây Ban Nha. Số danh hiệu Grand Slam của Djokovic sau tuổi 30 sánh ngang với Nadal (6) và xếp trên Federer (4).

Và so với hai kình địch trong Big Three, thời gian vẫn đang đứng về phía Djokovic!

5 chu kỳ thống trị của Djokovic

* 04/07/2011 – 08/07/2012: Thắng 63 - thua 12 (18-9 khi gặp Top 10). Thành tích ở chung kết: 4 thắng – 4 thua

* 05/11/2012 – 06/10/2013: Thắng 62 - thua 9 (18-6 khi gặp Top 10). Thành tích ở chung kết: 5 thắng – 2 thua

* 07/07/2014 – 06/11/2016: Thắng 167 – thua 17 (60-9 khi gặp Top 10). Thành tích ở chung kết: 21 thắng – 5 thua.

* 05/11/2018 – 03/11/2019: Thắng 58 – thua 10 (13-4 khi gặp Top 10). Thành tích ở chung kết: 5 thắng – 2 thua

* 03/02/2020 – nay: Thắng 37 – thua 5 (8-1 khi gặp Top 10). Thành tích ở chung kết: 4 thắng – 0 thua.

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm