Điều chỉnh Đề án tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5

25/04/2015 05:55 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trên cơ sở đề nghị của Bộ VH,TT&DL, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc điều chỉnh một số nội dung của Đề án tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam (ABG 5-2016) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 28/1/2013.

Cụ thể, ABG 5-2016 sẽ được tổ chức tại 1 địa điểm là thành phố Đà Nẵng. Thời gian tổ chức ABG 5-2016 cũng sẽ được lùi từ tháng 6/2016 (theo dự kiến tại Đề án tổ chức ABG 5-2016) sang cuối tháng 9/2016.

Về số môn thi đấu, rút các môn: Lướt ván buồm, Thuyền buồm, Thuyền rồng, Môtô nước; bổ sung các môn: Bi sắt bãi biển, Thể hình bãi biển; kết hợp 2 môn: Bơi Việt dã và Bóng nước để hình thành môn Thể thao dưới nước gồm 2 phân môn; kết hợp giữa 3 môn võ thuật: Pencak Silat, Vovinam, Vật với 5 môn võ thuật được bổ sung là: Sambo, Jujitsu, Kurash, Muaythai, Đối kháng Võ cổ truyền Việt Nam để hình thành môn Võ thuật bãi biển gồm 8 phân môn.

Ngoài ra còn 2 môn khác sẽ được xác định trên cơ sở thỏa thuận giữa Hội đồng Olympic châu Á (OCA) và Bộ VH,TT&DL. Các môn này cần được lựa chọn theo hướng phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Các nội dung khác của Đề án tổ chức ABG 5-2016 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 28/1/2013 tiếp tục được triển khai và bảo đảm phù hợp với các nội dung điều chỉnh nêu trên.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ VH,TT&DL chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và UBND thành phố Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị tổ chức ABG 5-2016, trong đó sớm thống nhất với OCA về các nội dung liên quan, trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa việc tuân thủ các thông lệ chung với yêu cầu phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam, bảo đảm ABG 5-2016 được tổ chức đúng tiến độ, chu đáo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả

Theo Bộ VH,TT&DL, các điều chỉnh trên là phù hợp, cần thiết. Việc ABG 5-2016 được tổ chức tại 1 địa điểm là thành phố Đà Nẵng thay vì tổ chức rải ra ở cả 3 địa điểm là Khánh Hòa, thành phố Đà Nẵng và Bình Thuận sẽ tiết kiệm và thuận lợi trong điều hành.

Bên cạnh đó, việc lùi thời gian tổ chức ABG 5-2016 từ tháng 6/2016 sang cuối tháng 9/2016 (cụ thể là từ ngày 23/9-4/10/2016) nhằm tránh thời gian diễn ra Thế vận hội mùa hè năm 2016 và thời gian diễn ra tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Số môn rút bớt là những môn tốn kém, ít phổ biến ở Việt Nam, còn các môn bổ sung chủ yếu là các môn Võ, tổ chức ít tốn kém mà Việt Nam lại có thế mạnh.

Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á (ABG) được tổ chức 2 năm 1 lần (bắt đầu từ năm 2008) theo sáng kiến của Hội đồng Olympic châu Á (OCA), nhằm khuyến khích, phát triển các môn thể thao biển, đồng thời quảng bá, phát triển du lịch biển của các quốc gia châu Á.


B.M (Theo Chinhphu.vn)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm