Đi cướp lấy tiền chơi game

27/07/2009 21:34 GMT+7 | Pháp luật

(TT&VH Online) - Ngày 27-7, Cơ quan điều tra CAQ Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Duy Thành (SN 1988) và Nguyễn Quang Huy (SN 1991) về hành vi cướp giật tài sản. Cả Thành và Huy đều có HKTT tại xã Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội.

Huy và Thành đều bỏ học từ khá sớm và ham chơi lô đề đồng thời nghiện game. Cả hai thường chọn những quán game online ăn ngủ với những trận chiến trên mạng. Để có tiền chơi game, Thành và Huy bàn nhau đi cướp tài sản.

Khoảng trung tuần tháng 12/2008, Thành và Huy dùng chiếc xe nhãn hiệu Dream do Huy điều khiển không đeo biển kiểm soát phóng từ Mê Linh lên Hà Nội. Phát hiện chị Trần Thị Sen chở bạn là chị Lê Thị Thu Thảo đang cầm chiếc điện thoại loại Bavapen đi xe đạp cùng chiều tại đường Hồ Tùng Mậu, đối diện với trường đại học Thương Mại, Huy liền điều khiển xe áp sát vào chiếc xe đạp của chị Sen để cho Thành vung tay giật lấy chiếc điện thoại rồi cả hai phóng xe chạy mất. Để tránh sự phát hiện của công an, tên Thành còn cẩn thận hơn khi tháo sim điện thoại vứt đi. Chiếc điện thoại sau khi cướp được cả hai mang bán lấy 200.000 nghìn.

Cũng bằng thủ đoạn tương tự, liên tiếp từ tháng 1 cho đến cuối tháng 4/2009, Thành và Huy đã gây ra gần 10 vụ cướp giật tài sản. Đối tượng bị cướp thường là các đôi nam nữ đi trên đường vắng. Tất cả số tài sản cướp được cả hai liền mang bán cho các cửa hiệu cầm đồ rồi dùng số tiền bán được “nướng” vào đề đóm và chơi game.

BT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm