Davis Cup bị ảnh hưởng vì lo ngại khủng bố ở Brussels

22/11/2015 08:28 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Đội tuyển Vương quốc Anh tham dự chung kết Davis Cup 2015 vẫn đang loay hoay tìm cho mình giải pháp hợp lý vì những lo ngại liên quan đến khủng bố ở Brussels, Bỉ.

Từ ngày 27 đến 29/11, đội tuyển Vương quốc Anh sẽ phải thi đấu trận chung kết Davis Cup trên sân đội chủ nhà Bỉ. Đây là trận chung kết Davis Cup lần đầu tiên của xứ sương mù kể từ năm 1978, khi họ thua Mỹ 1-4 ở chung kết. Lần gần nhất Vương quốc Anh vô địch là năm... 1936.

Leon Smith (đội trưởng đội tuyển Vương quốc Anh) và những cậu học trò của mình đang mong muốn tới Ghent vào sáng hôm nay theo đúng kế hoạch, nhưng họ cũng nên nhìn vào Ghent Six – một giải đua xe đạp chuyên nghiệp – cũng đang bị xáo trộn rất nhiều vì những lo ngại liên quan tới khủng bố ở Brussels.

“Tránh những khu vực đông dân cư, đặc biệt là ở khu vực Brussels” là những khuyến cáo của Bộ ngoại giao Bỉ liên quan đến vấn đề an toàn dân sự.

Người phát ngôn của Đội tuyển Vương quốc Anh, James Ward cho hay: “Tất nhiên bạn sẽ phải nghĩ về nó. Đặc biệt là rất nhiều trong số họ (các thành phần Hồi giáo cực đoan) dường như tới từ Bỉ. Nhưng bạn không được phép làm nó ảnh hưởng tới bạn. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã có mục tiêu ở đây và phải hoàn thành nó. Phần còn lại, nên tin tưởng các cơ quan an ninh tại đây, họ sẽ ngăn chặn được nếu như có sự cố”.

Brussels đang được đặt vào tình trạng báo động về khủng bố khi vào ngày thứ Bảy, họ phát hiện một kho vũ khí tại vùng ngoại ô Molenbeek, được cho là liên quan mật thiết tới vụ khủng bố kinh hoàng tại Paris vừa qua.

Metro đã phải đóng cửa cả tuần, trận đấu giữa Anderlecht và Lokeren cũng đã phải hoãn lại vì những lo ngại liên quan tới khủng bố. Chủ tịch LĐ quần vợt quốc tế david Hagerty cho biết: “Chúng tôi biết rằng Bỉ cảnh báo về khủng bố ở Brussels. Điều này khiến mọi người đều quan tâm, nhưng hiện tại, chúng tôi vẫn đang tiếp tục chuẩn bị cho trận chung kết”.

“Tuy vậy, chúng tôi vẫn đặt sự an toàn của các cầu thủ, người hâm mộ, các nhà báo và nhân viên tại đây lên làm cao nhất”.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm