Đấu trường Võ Việt Nam lại 'nóng'

17/02/2014 17:12 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi dừng thi đấu để các môn võ dồn sức cho SEA Games 27 và nghỉ Tết, giải võ thuật tranh Cúp Let’s Việt diễn ra định kỳ vào 14h00 thứ 7 hàng tuần tại TP.HCM và truyền hình trực tiếp trên kênh Let’s Việt VTC 9 đã khởi động trở lại với nhiều thay đổi về thể thức và hứa hẹn các trận đấu hấp dẫn,gay cấn hơn.

Với tên gọi giải võ cổ truyền và boxing các VĐV xuất sắc toàn quốc năm 2014, lần đầu tiên sau 2 lần thử nghiệm ở 3 môn võ: vovinam, võ cổ truyền và boxing, giải đấu năm nay đã được nâng cấp thành giải đấu chính thức nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia.

Bên cạnh việc đảm bảo chế độ thưởng cho các võ sĩ thắng/thua cho từng trận đấu ở mức 3,5 triệu/1,5triệu đồng và giải thưởng cho người giành đai vô địch lên đến 25 triệu đồng, giải năm nay hứa hẹn thu hút các anh tài của làng võ Việt Nam khi các tay đấm xuất sắc sẽ được Tổng cục TDTT phong cấp kiện tướng (đối với võ sĩ nhất, nhì) và cấp I (đối với 2 võ sĩ hạng 3).

Tại buổi họp chuẩn bị cho giải đấu, thiếu tướng Võ Văn Cổ - Phó tham mưu trưởng Bộ tham mưu QK7 – Trưởng BTC giải khẳng định: "Giải đấu năm nay sẽ được đầu tư hơn về chất lượng chuyên môn, cơ sở vật chất cũng như giải thưởng.

Phía Liên đoàn Võ thuật Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân khu 7 sẽ đầu tư chỉnh sửa thêm sàn đài, nhà thi đấu, 2 khu khán đài VIP theo tiêu chuẩn các sàn đấu quốc tế và tạo điều kiện cho việc thu và phát sóng chương trình võ thuật trên truyền hình được hấp dẫn, đẹp mắt".

Không những vậy, nhằm cổ vũ tinh thần tập luyện võ thuật trong quân đội và tạo điều kiện cho các cán bộ chiến sĩ được trực tiếp xem các trận đấu hấp dẫn này, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh – Phó Tổng Tham mưu Trưởng Bộ tổng tham mưu,Chủ tịch Liên đoàn võ thuật Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có công văn cho các quân khu, quân đoàn, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành trong toàn quân tạo điều kiện để cán bộ xem trực tiếp chương trình này qua kênh Let’s Việt .

Đánh giá về giải, PGS-TS Hoàng Vĩnh Giang – Phó chủ tịch Hội đồng thể thao châu Á, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam khẳng định: "Giải võ cổ truyền các VĐV xuất sắc toàn quốc 2014 chắc chắn là sân chơi hấp dẫn và thu hút các tay đấm hàng đầu của quốc gia tham dự. Đây là cơ hội tốt để các võ sĩ của các tỉnh thành trong cả nước cọ xát, nâng cao trình độ trước khi bước vào cuộc cạnh tranh cuối năm tại Đại hội TDTT toàn quốc.

Theo điều lệ thi đấu, chỉ có 8 võ sĩ có kết quả thi đấu hàng đầu tại giải VĐQG năm liền kề mới có thể tham dự giải. Cả giải VĐV xuất sắc võ cổ truyền và boxing đều chỉ thi đấu ở 10 hạng cân (8 hạng cân nam, 2 hạng cân nữ).

Qua sự thành công của giải võ thuật cổ truyền và boxing tranh Cúp Let’s Việt năm 2013, người hâm mộ võ thuật cả nước đang chờ đợi những trận đấu nảy lửa của giải đấu được đánh giá là sẽ rất hấp dẫn này.   

Giải dự kiến sẽ khởi tranh từ thứ 7 ngày 5/4 tại nhà thi đấu CLB Võ thuật Quân khu 7 (số 2 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) và được phát trực tiếp trên kênh truyền hình Let’s Việt – VTC9.

Ông Trần Minh Tiến – Chủ tịch kiêm TGĐ truyền hình Let’s Việt, Phó BTC giải cho biết quyết tâm đồng hành cùng phong trào võ thuật trong nước khi khẳng định:

"Dù chương trình chưa có nhà tài trợ nhưng chúng tôi tự hào đã đồng hành cùng phong trào võ thuật Việt Nam khi đã đầu tư hàng chục tỷ đồng cho các chương trình thi đấu võ thuật tại Việt Nam. Từ những năm 2008, với chương trình “Võ đài chiến thắng” của môn Vovinam, Let’s Việt đã tạo ra một sân chơi hấp dẫn cho các võ sĩ Vovinam và những người hâm mộ môn võ thuật dân tộc này.

Chính từ giải đấu này nhiều nhà vô địch quốc gia, SEA Games, châu Á, thế giới như Nguyễn Tú (Quân Đội), Võ Nguyên Linh, Lê Duy Khánh (TP.HCM)… đã có cơ hội rèn luyện khả năng để bước lên bục cao nhất của các giải đấu quốc tế, đem vinh quang về cho Tổ quốc. Let’s Việt cũng tự hào đã tạo ra một sân chơi để các HLV, VĐV võ thuật có thể tin và tự hào mình có thể sống bằng nghề và đi theo con đường đam mê võ thuật của mình.

Về phía kênh truyền hình Let’s Việt, chúng tôi rất vui khi nhận được nhiều ý kiến của bạn xem đài, các nhà chuyên môn của nhiều môn võ đặt vấn đề tại sao không tổ chức thêm nhiều môn võ khác nhằm đáp ứng sự mong mỏi của hàng triệu người đam mê võ thuật. Chúng tôi cũng có kế hoạch và căn cứ vào sự phát triển cũng như tính hấp dẫn của các môn võ khác để tính toán cho chương trình võ thuật này. Sau vovinam, võ cổ truyền và boxing tại sao không là muay, kick-boxing và taekwondo nhỉ?


Hoàng Triều

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm