Danh sách 50 HLV vĩ đại nhất của France Football: Tranh cãi vị trí của Mourinho và Wenger

20/03/2019 22:36 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Người hâm mộ túc cầu trên toàn thế giới cảm thấy khó hiểu với cách xếp hạng các HLV vĩ đại nhất thế giới của tạp chí danh tiếng France Football.

Mourinho từng lập ‘hồ sơ’ đặc biệt thế nào để chống lại Messi và Barca?

Mourinho từng lập ‘hồ sơ’ đặc biệt thế nào để chống lại Messi và Barca?

Trước khi Chelsea đối đầu Barca ở Champions League mùa 2005-06, Jose Mourinho đã quan sát Barca và Messi rất kỹ, lập hẳn “hồ sơ” phân tích lối chơi, điểm mạnh điểm yếu của đội bóng Catalunya nhằm tìm cách đối phó.

Tạp chí France Football vừa tung bản danh sách Top 50 HLV vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Tiêu chí France Football dùng để xếp hạng dựa trên các danh hiệu, ảnh hưởng của HLV tới bóng đá, phẩm chất và ảnh hưởng của họ tới những nhà cầm quân ở thế hệ sau.

Đặt ra tiêu chí rõ ràng là vậy nhưng thứ tự France Football xếp hạng các HLV đang gây ra tranh cãi. Mặc dù đưa MU giành 13 danh hiệu Premier League, 5 FA Cup và 2 lần vô địch Champions League nhưng Sir Alex Ferguson chỉ xếp thứ 2. Rất nhiều chuyên gia cho rằng, với thành tích đồ độ của mình, Sir Alex xứng đáng đứng ở vị trí số 1 trong top 50 HLV vĩ đại nhất lịch sử, vốn được France Football dành cho HLV Rinus Michels.

Là người khai sinh ra bóng đá tổng lực, HLV Rinus Michels từng giúp Ajax giành 4 chức VĐQG Hà Lan, 1 lần đoạt ngôi quán quân Cúp C1. Ông từng có công giúp Barcelona một lần vô địch Liga và đưa ĐT Hà Lan đến chức vô địch EURO 1988.

Chú thích ảnh
Top 50 HLV vĩ đại nhất thế giới theo France Football

France Football giải thích rằng Michels không những thành công cùng Ajax, Barcelona và ĐT Hà Lan mà còn giúp phổ cập chiến thuật bóng đá của ông trên toàn châu Âu. Những HLV danh tiếng sau này như Sacchi, Cruyff và Guardiola đều có phong cách huấn luyện bóng đá chịu ảnh hưởng từ Michels. Michels vào năm 1999 đã được FIFA trao giải thưởng chính thức HLV xuất sắc nhất của thế kỷ 20. Đó chính là lý do cố HLV Hà Lan được trao vị trí số 1.

Tranh cãi lớn nhất là vị trí của HLV Arsene Wenger. Việc HLV huyền thoại của Arsenal nằm ngoài Top 30 đang khiến người sử dụng mạng xã hội phẫn nộ. Ông Wenger trong suốt 22 năm gắn bó đã đưa Arsenal 3 lần vô địch Premier League, 7 lần đăng quang FA Cup và 5 lần vô địch Cúp Liên đoàn. Vậy nhưng trong danh sách này ông Wenger (32) xếp sau cả Diego Simeone (31), Juergen Klopp (27), Zinedine Zidane (22) và Louis van Gaal (18).

Trong khi đó, Jose Mourinho dù gặt hái vô số thành công cùng Porto, Chelsea, Real Madrid và MU nhưng chỉ xếp vị trí thứ 13.

CĐV Real Betis vỗ tay tán dương Leo Messi

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm