Đã chọn được 3000 tình nguyện viên phục vụ SEA Games 31

09/03/2022 05:25 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - 3.000 tình nguyện viên (TNV) đã được lựa chọn và đang bước vào quá trình đào tạo để chuẩn bị phục vụ cho công tác tổ chức SEA Games 31. Dự kiến ngày 15/4, lực lượng TNV sẽ được bàn giao về các tiểu ban chuyên môn để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ánh Viên không dự SEA Games 31

Ánh Viên không dự SEA Games 31

Kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên lên tiếng từ giã đội tuyển bơi Việt Nam và sẽ không tham dự SEA Games 31 vì lý do sức khỏe.

Công tác tuyển chọn diễn ra thuận lợi

Công tác tuyển chọn TNV phục vụ SEA Games 31 đã được Tiểu ban Lễ tân - Khánh tiết triển khai thực hiện kể từ đầu năm 2022. Dựa trên khối lượng công việc dự kiến sẽ thực hiện tại đại hội, 3.000 TNV đã được lựa chọn với nguồn chính là sinh viên từ các trường đại học trên địa bàn Hà Nội và 11 tỉnh, thành đăng cai tổ chức SEA Games 31. Trong đó, 2.000 TNV làm nhiệm vụ tại Hà Nội và 1.000 TNV làm nhiệm vụ tại các địa điểm còn lại.

Tiêu chuẩn chung về tuyển chọn với các TNV là tinh thần tự giác, tự nguyện cống hiến, năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Yêu thích sự kiện thể thao, có sức khoẻ tốt, có trình độ ngoại ngữ, khả năng giao tiếp, hướng dẫn đoàn, hỗ trợ phục vụ sự kiện và đã tiêm các mũi vaccine phòng Covid-19 theo quy định. Ngoài ra, căn cứ vào nhiệm vụ, các tiêu chí tuyển chọn sẽ bổ sung thêm như có trình độ về công nghệ thông tin, có kiến thức về văn hóa, du lịch…

“Quá trình tuyển chọn 3.000 TNV về cơ bản đã hoàn tất với sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ ban tổ chức địa phương, các trường đại học ở Hà Nội và 11 tỉnh, thành đăng cai tổ chức SEA Games 31. Chúng tôi tin tưởng vào tinh thần cống hiến và năng lực của các em. Sau thời gian đào tạo, Tiểu ban Lễ tân - Khánh tiết sẽ giao nhiệm vụ cụ thể, trong đó, có những TNV được giao nhiệm vụ quan trọng như dẫn đoàn, tháp tùng khách VIP, lãnh đạo, quan chức và các chuyên gia nước ngoài”, ông Nguyễn Hải Đường - Phó trưởng Tiểu ban Lễ tân - Khánh tiết cho biết.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Hải Đường, quá trình tuyển chọn TNV có những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh song vẫn diễn ra đúng kế hoạch, đáp ứng được các tiêu chí về số lượng, chất lượng và đúng tiến độ đề ra. Tiểu ban Lễ tân - Khánh tiết cũng đã xây dựng phương án dự phòng về số lượng trong trường hợp dịch bệnh có những diễn biến phức tạp để vẫn có đủ TNV phục vụ tổ chức SEA Games 31. Dù vậy, hi vọng cho đến thời điểm đại hội diễn ra, sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 sẽ không tác động quá nhiều.

Chú thích ảnh
Hội nghị tập huấn TNV môn cầu lông SEA Games 31 được tổ chức tại Bắc Ninh

Mỗi TNV là một sứ giả giả thân thiện

Sau khi quá trình tuyển chọn hoàn tất, công tác đào tào, tập huấn cho các TNV đã được Tiểu ban Lễ tân - Khánh tiết phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch các địa phương triển khai thực hiện từ đầu tháng 3. Trong đó, Hòa Bình, Bắc Ninh và Bắc Giang là 3 điểm đầu tiên tổ chức các lớp tập huấn cho 325 TNV phục vụ SEA Games 31 với tinh thần, mỗi tình nguyện viên phải là một sứ giả thân thiện của địa phương, chu đáo, hiếu khách.

Tại lớp tập huấn, các TNV được trang bị thông tin về SEA Games 31, đào tạo, hướng dẫn các nội dung về đưa đón các quan chức, cán bộ các đoàn, vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, phóng viên báo chí các nước bạn. Hỗ trợ, hướng dẫn các đoàn. Phục vụ công tác lễ tân khánh tiết, dẫn chương trình, phiên dịch. Làm nhiệm vụ hậu cần, phục vụ tại sân thi đấu, nơi các đoàn ăn nghỉ. Đưa, đón, hỗ trợ các đoàn và vận động viên tại các cơ sở y tế, sân bay, khách sạn.

Các TNV cũng cần tích cực nghiên cứu, tìm hiểu nâng cao kiến thức về sự kiện, lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch của tỉnh để áp dụng vào công việc, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hoá của địa phương đến với bạn bè quốc tế. Tùy thuộc vào từng địa điểm đăng cai tổ chức thi các môn thể thao khác nhau, các TNV cũng được trang bị kiến thức cơ bản về các môn: Xe đạp (diễn ra tại Hòa Bình), Kick-Boxing, quyền Anh, quần vợt, bóng ném (Bắc Ninh) và cầu lông (Bắc Giang) để công tác phục vụ diễn ra thuận lợi.

Theo kế hoạch, quá trình đào tạo, tập huấn cho 3.000 TNV phục vụ SEA Games 31 sẽ hoàn tất và dự kiến được phân bổ về các tiểu ban của Ban tổ chức đại hội để làm nhiệm vụ kể từ ngày 15/4. Các TNV khi tham gia làm nhiệm vụ tại SEA Games 31 sẽ được cấp thẻ Ðại hội, trang bị đồng phục, được cấp giấy chứng nhận là Tình nguyện viên. Tình nguyện viên được hỗ trợ ăn trưa hoặc ăn tối, cước phí/thẻ điện thoại (theo mức quy định), hưởng chế độ làm nhiệm vụ 150.000 đồng/người/ngày (số ngày được tính trên số ngày làm việc theo môn/thời gian chính thức của Ðại hội).

SEA Games 31 khai mạc ngày 12-5 và kết thúc vào ngày 23-5-2022, tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận. Đại hội sẽ tổ chức 40 môn thi với 526 nội dung, thu hút khoảng 10.000 người tham dự.

Tình nguyện viên SEA Games 31 phải làm gì?

1. Nhiệm vụ

- Hỗ trợ đưa đón quan chức, cán bộ, đoàn vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, cơ quan báo chí quốc tế;

- Truyền đạt, cung cấp thông tin, hỗ trợ, hướng dẫn các đoàn theo nhiệm vụ được phân công trong suốt quá trình diễn ra Đại hội (kể từ khi tiếp nhận đoàn đến khi đoàn rời Việt Nam về nước);

- Hỗ trợ đội tuyển đi thi đấu;

- Dẫn chương trình các buổi thi đấu, trao Huy chương và sự kiện liên quan;

- Phiên dịch tại các buổi tại các buổi làm việc, họp báo, phòng họp chuyên môn, phòng trọng tài…

- Hỗ trợ các đoàn ngoại giao;

- Hỗ trợ các đoàn báo chí quốc tế;

- Hướng dẫn giao thông tại các địa điểm thi đấu, ăn, ở;

- Thực hiện công việc lễ tân, khánh tiết;

- Làm nhiệm vụ hậu cần, phục vụ tại sân thi đấu, phục vụ tại các cơ sở y tế, báo chí, khách sạn…

2. Quyền lợi:

- Được cung cấp thông tin, kiến thức, phương tiện làm việc; được đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ để hoàn thành tốt nhiệm vụ; được BTC SEA Games 31 của Trung ương cấp thẻ Ðại hội, trang bị đồng phục, hỗ trợ ăn trưa và/hoặc ăn tối, cước phí/thẻ điện thoại (theo mức quy định), hưởng chế độ làm nhiệm vụ 150.000 đồng/người/ngày (số ngày được tính trên số ngày làm việc theo môn/thời gian chính thức của Ðại hội) và được cấp giấy chứng nhận là TNV SEA Games 31.

Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm