Cựu tiền đạo ĐTQG hâm nóng 'Be Champions League 2019'

18/06/2019 05:59 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Sau thành công của giải bóng đá “Be Champions League 2019” khu vực phía Bắc, CTCP Be Group tiếp tục tổ chức giải “Be Champions League” TP.HCM với sự đồng hành của cựu chân sút ĐTQG Trần Minh Chiến.

Đội trưởng B.Bình Dương thừa nhận áp lực với HLV Trần Minh Chiến

Đội trưởng B.Bình Dương thừa nhận áp lực với HLV Trần Minh Chiến

Cựu binh Lê Tấn Tài phát biểu sau trận thắng vất vả Viettel tối 8/4 rằng anh và các đồng đội rất bất ngờ trước việc HLV Trần Minh Chiến nộp đơn từ chức và CLB đã trải qua lùm xùm nội bộ vì điều đó.

Giải đấu năm nay dành cho tất cả đối tác tài xế tại khu vực phía Nam, diễn ra suốt hơn một tháng tại sân bóng đá cỏ nhân tạo Kỳ Hòa (Quận 10, TP.HCM). Trong buổi lễ khai mạc 16/6, các cầu thủ háo hức khi không chỉ được tranh tài ở sân chơi lành mạnh mà sự có mặt của cựu tiền đạo nức tiếng của ĐTQG một thời Trần Minh Chiến.

Cựu HLV đưa B.Bình Dương tới chức vô địch Cúp QG 2018 được các cầu thủ hâm mộ xin chữ ký và chụp hình chung đầy phấn khởi.

HLV Trần Minh Chiến nói: “Đối với người làm bóng đá như tôi, để có cầu thủ giỏi thì phải có sự kết hợp đồng thuận từ bản thân các em, phụ huynh, gia đình, các lớp bóng đá học đường, trung tâm, năng khiếu đào tạo bài bản. Và đặc biệt là các giải phong trào, sân chơi để các cầu thủ thể hiện khả năng.

Như giải đấu Be Group hôm nay tôi tham gia, tôi nhận thấy nó rất bổ ích cho những người đam mê môn thể thao vua ở cấp độ phong trào. Đơn giản nó khuyến khích mọi người chơi thể thao, cùng đua tranh với nhau để tạo động lực hướng tới cuộc sống lành mạnh, có ích cho sức khỏe bản thân mỗi người, giúp chúng ta suy nghĩ tích cực hơn trong cuộc đời này”.

Các đội bóng tham gia giải đấu chụp hình lưu niệm cùng BTC. Ảnh: HT
Các đội bóng tham gia giải đấu chụp hình lưu niệm cùng BTC. Ảnh: HT

“Không phải cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng trưởng thành từ các lò năng khiếu, trung tâm đào tạo lớn này kia mà nhiều cầu thủ chuyên nghiệp của chúng ta hiện tại cũng đi lên từ sân chơi phong trào. Họ không qua trường lớp nhưng đến 17-18 tuổi thì họ bộc phát được tài năng và khi có cơ hội như các giải đấu phong trào họ tham gia, tài năng của họ được phát hiện, giới thiệu cho các ông bầu, sau đó đưa lên đào tạo tiếp để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Họ cũng là một lực lượng đóng góp tích cực cho sự phát triển của các CLB cũng như của bóng đá Việt Nam”, HLV Minh Chiến nói thêm.

Dù chỉ là một giải đấu phong trào nhưng Tập đoàn vừa ký hợp đồng tài trợ cho Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam trong 3 năm 2019-2022 vẫn đảm bảo được sự chuyên nghiệp và minh bạch qua việc tổ chức bốc thăm lựa chọn bảng đấu, tổ trọng tài, tổ săn sóc viên, tổ thư ký trận đấu. Nhà vô địch sẽ nhận giải thưởng 15 triệu đồng và nhiều phần thưởng khác.

Các tài xế công nghệ cũng là các cầu thủ tranh tài tại giải. Ảnh: HT
Các tài xế công nghệ cũng là các cầu thủ tranh tài tại giải. Ảnh: HT

Ông Trần Thanh Hải – Tổng giám đốc Be Group cho hay: “Chúng tôi luôn có tình yêu mãnh liệt với bóng đá. Mà không chỉ có Tập đoàn Be Group không thôi đâu, tôi nghĩ trong xã hội Việt Nam này thì bóng đá len đến mọi ngóc ngách và có chỗ đứng rất lớn với cộng đồng.

Be Group tổ chức giải đấu này với mong muốn tạo sân chơi lành mạnh cho các bác tài sau những cung giờ làm việc nặng nhọc, giúp anh em duy trì sức khỏe, minh mẫn, vui tươi và thoải mái làm nghề.

Nhà vô địch sẽ được xác định trong tháng 7 tới. Ảnh: HT
Các tài xế công nghệ cũng là các cầu thủ tranh tài tại giải. Ảnh: HT

Vẫn với tiêu chí được đặt lên hàng đầu: “lấy tài xế làm gốc”, mong muốn góp phần thay đổi nhận thức của xã hội về “nghề tài xế xe công nghệ”, Be Group đang nỗ lực từng ngày trong việc chăm sóc đời sống vật chất cũng như tinh thần cho đối tác tài xế.

Trong chuỗi giá trị của Tập đoàn, chúng tôi cam kết sẽ duy trì và tạo ra nhiều sân chơi bổ ích hơn nữa cho cộng đồng, không chỉ có mỗi bóng đá trong thời gian tới mà những môn có ý nghĩa tích cực như chạy bộ. Chắc chắn chúng tôi sẽ đưa hoạt động này vào định hướng sự phát triển của Tập đoàn”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm