Cựu phó chủ tịch FIFA bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá suốt đời

30/09/2015 14:51 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu phó chủ tịch FIFA Jack Warner đã bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá suốt đời vì dính vào những vụ tham nhũng.

Ông Jack Warner (72 tuổi) là cựu chủ tịch của Liên đoàn bóng đá khu vực Bắc-Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) nhưng đã rời FIFA vào năm 2011 sau một vụ bê bối hối lộ. Ông đang chống lại việc dẫn độ sang Mỹ về tội tham nhũng và đã phủ nhận việc nhận hối lộ hàng triệu USD.

Theo Ủy ban đạo đức của FIFA, ông Warner "đã nhiều lần có hành vi sai trái một cách liên tục và lập lại". FIFA đã tổ chức cuộc điều tra quá trình ửng cử đăng cai World Cup 2018 và 2022, trong đó đã bắt đầu xem xét tới các hoạt động của ông Warner vào tháng 1/2015. Vào hôm nay, FIFA đã kết tội người đàn ông Trinidad này nhiều lần vi phạm cách quy định về đạo đức của cơ quan quản lý bóng đá thế giới. Bên cạnh đó, FIFA cũng cấm ông tham gia vào các hoạt động bóng đá suốt đời.


Jack Warner đã tham gia vào các hoạt động hối lộ

“Ở vị trí là một quan chức bóng đá Jack Warner là người chủ chốt trong các hoạt động liên quan đến việc cung cấp, nhận và thu nhiều khoản thanh toán bí mật và bất hợp pháp", FIFA tuyên bố. 

Tuần trước, văn phòng Tổng công tố Thụy Sĩ đã chính thức mở điều tra hình sự với Chủ tịch FIFA Sepp Blatter ở trụ sở Zurich. “Một mặt, văn phòng tổng công tố nghi ngờ rằng ngày 12/9/2005, ông Joseph Blatter đã ký một hợp đồng với LĐBĐ Caribe (với chủ tịch liên đoàn này lúc đó, Jack Warner), hợp đồng này bất lợi cho FIFA. Mặt khác, chúng tôi nghi ngờ trong việc triển khai thỏa thuận, ông Blatter đã vi phạm các trách nhiệm pháp lý của ông ấy và hành động đi ngược lại lợi ích của FIFA”, Chánh văn phòng của Tổng công tố Thụy Sĩ, Michael Lauber, cho biết.

Các công tố viên ở Mỹ cáo buộc rằng Warner, người từng là một trong những nhân vật quyền lực nhất của bóng đá, đã tham gia vào những vụ tham nhũng trong suốt hơn hai thập kỉ qua.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm