Cựu danh thủ Trung Quốc chỉ trích đội nhà sau trận thua bẽ mặt trước Syria

08/10/2016 07:40 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu danh thủ Hao Haidong của Trung Quốc đã chỉ trích nền bóng đá nước nhà sau trận thua 0-1 của đội tuyển Trung Quốc trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Syria.

Ở lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2018, Trung Quốc được thi đấu trên sân nhà là sân vận động Thiểm Tây ở Tây An. Trước khi gặp Syria, Trung Quốc đã trải qua 6 trận bất bại ở đây. Ở bảng đấu này, Syria bị đánh giá là đội yếu nhất vì đang xếp thứ 114 trên BXH FIFA. Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra khi Syria thắng 1-0 trước Trung Quốc nhờ pha lập công của Mahmoud Al Mawas. 

Thất bại bất ngờ trước Syria khiến Trung Quốc đang xếp ở vị trí thứ 5/6 với chỉ 1 điểm có được sau 3 lượt trận. Lúc này, HLV Gao Hongbo của Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ bị sa thải.


Trung Quốc chỉ giành được 1 điểm sau 3 lượt trận ở vòng loại World Cup 2018

Việc đội tuyển Trung Quốc thua Syria, đội bóng đến từ đất nước đang bị tàn phá bởi chiến tranh, là một kết quả không thể chấp nhận được với cựu danh thủ Hao Haidong (47 tuổi). Trung Quốc chưa giành vé dự World Cup lần nào kể từ sau World Cup 2002, giải đấu mà Hao Haidong đã tham dự. Cựu tuyển thủ này đã có những lời lẽ gay gắt: “Chúng ta có thể thấy đội tuyển Syria chơi bóng thông minh hơn và đọc trận đấu tốt hơn Trung Quốc”.


Hao Haidong là chân sút ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử đội tuyển Trung Quốc 

“Chúng ta không có bất cứ sơ đồ chiến thuật ra hồn nào, không chỉ ở trận đấu vừa qua và mà còn ở toàn bộ các giải đấu trong nước. Làm thế nào mà một cầu thủ như Ren Hang, người đã không thi đấu trong thời gian dài, lại có mặt ở đội tuyển quốc gia?”, Hao Haidong, chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử đội tuyển Trung Quốc phàn nàn.

Trung Quốc thua sốc ở vòng loại World Cup 2018, HLV sắp bị sa thải

Trung Quốc thua sốc ở vòng loại World Cup 2018, HLV sắp bị sa thải

Sau 3 lượt đấu ở vòng loại World Cup 2018, Trung Quốc mới chỉ giành được 1 điểm. Họ đang tự làm khó mình trên con đường tới Nga dự vòng chung kết World Cup 2018


“Tại sao chúng ta thất vọng với kết quả này? Trung Quốc đã không giành được vé dự 3 kì World Cup gần đây, thậm chí cũng không lọt vào giai đoạn cuối cùng của vòng loại. Chỉ trích đội tuyển sau 1 trận đấu là không đủ. Rõ ràng có lí do sâu xa hơn dẫn đến tình cảnh này”, Hao Haidong khẳng định.

Clip trận thua 0-1 của Trung Quốc trước Syria


Trong hơn một thập kỉ qua, bóng đá Trung Quốc đã chìm trong khủng hoảng. Các cầu thủ trẻ của Trung Quốc ít thể hiện được khả năng của mình ở giải quốc nội, trong khi đó đội tuyển quốc gia nước này chỉ lọt vào Tứ kết Asian Cup 2015 kể từ khi sau khi giành ngôi á quân vào năm 2004.

Tuy nhiên trong 18 tháng qua, các CLB ở Trung Quốc đã bỏ ra rất nhiều tiền để chiêu mộ những cầu thủ chất lượng trên khắp thế giới. Song Hao nhấn mạnh rằng các ngôi sao nước ngoài sẽ không giúp cho đội tuyển Trung Quốc mạnh lên. “Nền bóng đá Trung Quốc sẽ không thể cải thiện một cách đơn giản bởi việc thuê các cầu thủ nước ngoài. Đó không phải là sự phát triển chân thực của bóng đá Trung Quốc. Nó chỉ mang tính giải trí thôi. Ngày nay, các cầu thủ Trung Quốc kiếm 10 triệu nhân dân tệ một cách dễ dàng nhưng khi họ đá cho tuyển quốc gia thì chỉ gây thất vọng”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm