Cục diện ASIAD 2018: U23 Thái Lan ngấp nghé bị loại, U23 Syria đi tiếp

19/08/2018 22:03 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tuy ASIAD 2018 dành suất tham dự vòng tứ kết cho 4 đội hạng 3 tốt nhất nhưng với thành tích kém cỏi (mới có 2 điểm), cơ hội dành cho người Thái gần như không còn nữa.

Không giống bảng D của Việt Nam, cả bảng B và C các đội vẫn còn cơ hội để tranh đấu cho một vị trí chính thức tại vòng loại trực tiếp. Tại bảng B, Thái Lan đang có quyền tự quyết trong tay nhưng họ phải chạm trán với đội đầu bảng Uzbekistan. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng Đông Nam Á chắc chắn đứng thứ 2 và vào thẳng tứ kết. Tuy nhiên, nhiệm vụ của Thái Lan càng lúc càng trở nên khó khăn hơn khi họ bất ngờ để Uzbekistan mở tỷ số ở phút 17.

Thái Lan lúc này vùng lên để tìm kiếm bàn gỡ hòa, mong nhen nhóm lại cơ hội giành chiến thắng. Thế nhưng, các chân sút của Thái Lan đã bất lực hoàn toàn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Uzbekistan. Chưa kể, cuối hiệp 1, Thái Lan còn bị thổi phạt đền nhưng may mắn cho họ khi thủ thành Kwanchai Suklom đã xuất sắc cản phá. Chung cuộc, Thái Lan nhận thất bại 0-1. Trong khi đó, Bangladesh đánh bại Qatar với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng ở phút 90+3 của Jamal Bhuyan. Nhờ vậy, họ vượt qua Thái Lan để xếp ở vị trí thứ 2 với 4 điểm và đồng thời tiến thẳng vào tứ kết.

Chú thích ảnh
Thái Lan gặp nhiều khó khăn tại ASIAD 2018

Tuy giải đấu dành suất tham dự vòng tứ kết cho 4 đội hạng 3 tốt nhất nhưng với thành tích kém cỏi, cơ hội dành cho người Thái gần như không còn nữa. Trong lượt trận ngày 20/8, chỉ cần Kyrgyztan hoặc Myanmar giành chiến thắng thì Thái Lan sẽ chính thức bị loại.

Chú thích ảnh
Bảng xếp hạng các đội bóng hạng 3 hiện tại

Tại bảng C, Trung Quốc đã sớm giành ngôi đầu bảng và đi tiếp vào vòng sau. Cuộc đấu nhì bảng chỉ còn thuộc về UAE và Syria. Lợi thế thuộc về Syria khi họ chỉ phải đối đầu với Timor Leste. Mặc dù để đối thủ mở tỷ số ở phút 15 nhưng Syria đã không để bất ngờ nào xảy ra với mình khi liên tiếp 4 bàn sau đó để tạo khoảng cách an toàn 4-1. Cuối trận, Timor Lester gỡ được một bàn nhưng Syria lại tiếp ghi thêm một bàn nữa để kết thúc trận đấu với tỷ số 5-2.

Chú thích ảnh
U23 Syria (phải) đã chính thức giành quyền đi tiếp

Đối với UAE, họ đã khởi đầu tốt với Trung Quốc bằng bàn mở tỷ số ở phút 32. Thế nhưng, đẳng cấp của người Trung Quốc đã không cho UAE hưởng niềm vui chiến thắng. Lần lượt ở các phút 38 và 71, Wei Shihao và Yao Junsheng đã ghi bàn giúp Trung Quốc lội ngược dòng thành công, giành chiến thắng 2-1. Chung cuộc, Trung Quốc và Syria chia sẻ với nhau hai vị trí đầu bảng C. UAE chấp nhận vị trí thứ 3 và chờ lượt trận cuối vòng bảng kết thúc để xét thành tích với các đội hạng 3 khác.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm