Cua-rơ Cần Thơ tạo bất ngờ

05/04/2018 17:10 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Chặng đua thứ 8 diễn ra sáng 5/4 từ Quảng Bình đi Huế ghi nhận nỗ lực tuyệt vời của các tay đua đến từ miền sông nước Cần Thơ.

Các tay đua đến từ đất Tây Đô vốn không đủ khả năng tranh chấp các thứ hạng cao chung cuộc lại được đầu tư thiếu bài bản, chế độ đãi ngộ kém so với các đội đua còn lại. Thế nhưng, tinh thần thi đấu của họ lại không hề thua kém bất kỳ đội nào.

Ngay từ đầu chặng 8 dài hơn 160 km từ Quảng Bình đi Huế, họ quyết tranh chấp cùng các tay đua mạnh như Phan Hoàng Thái (D.Đồng Tháp), Mai Nguyễn Hưng (VUS TP.HCM), Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai), Javier (Hạt Ngọc Trời An Giang)...Tuy nhiên các tay đua này cũng không thoát đi thành công.

Lê Quốc Vũ gây bất ngờ khi bất ngờ về nhất chặng 8. Ảnh: BM
Lê Quốc Vũ gây bất ngờ khi bất ngờ về nhất chặng 8. Ảnh: BM

Sau đó một nhóm các tay đua không tranh chấp bứt phá nhưng cuối cùng cũng bị TOP đông bắt lại trước khi 2 tay đua Cần Thơ đào thoát thành công. Ở chặng đua này tay đua đang xếp hạng 3 trên bảng tổng sắp cá nhân Lê Văn Duẩn không may bị té phải tốn nhiều sức để gia nhập TOP đông, vận xui vẫn không buông tha khi anh tiếp tục bị bể bánh sau đó. May mắn cho tay đua thành phố bởi Văn Duẩn kịp khắc phục sự cố để về chung với các tay đua cạnh tranh.

Trong khi các đối thủ cạnh tranh kèm cặp nhau quyết liệt thì Lê Quốc Vũ, Huỳnh Hoàng Phúc cùng của đội Cần Thơ bứt phá thành công những km cuối. Cả 2 tăng tốc mạng mẽ về đích và Lê Quốc Vũ là người cán đích đầu tiên sau 3 giờ 58 phút 06 giây, tạo khoảng cách khoảng 20 giây so với tốp đông các tay đua mạnh phía sau. Niềm vui nhân đôi cho xe đạo Cần Thơ bởi ngoài danh hiệu nhất, nhì cá nhân chặng họ còn đoạt thêm ngôi nhất đồng đội.

Các tay đua sẽ trở lại cuộc đua vào ngày 7/4 với chặng quanh Trường Tiền - Huế sau khi nghỉ ngày 6/4. Ảnh: BM
Các tay đua sẽ trở lại cuộc đua vào ngày 7/4 với chặng quanh Trường Tiền - Huế sau khi nghỉ ngày 6/4. Ảnh: BM

Đây là chiến thắng đầy ý nghĩa của các tay đi Cần Thơ bởi nó giúp đội nhận phần thưởng 20 triệu đồng cho ngôi thắng chặng, điều mà trước chặng đua họ cho biết còn không dám nghĩ tới.

Các danh hiệu sau 8 chặng tự không thay đổi khi Huỳnh Thanh Tùng (Quân Khu 7) giữ Áo vàng, Lê Nguyệt Minh (Minh Giang TP.HCM) Áo xanh, Nguyễn Dương Hồ Vũ (Minh Giang TP.HCM) áo chấm đỏ, Nguyễn Cường Khang (Minh Giang TP.HCM) Áo trắng và Quân khu 7 giữ ngôi nhất đồng đội.

Nguyễn Thành Tâm mặc Áo xanh giải xe đạp HTV 2018

Nguyễn Thành Tâm mặc Áo xanh giải xe đạp HTV 2018

Tuyển thủ QG thi đấu trong màu áo Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang đã xuất sắc giành lấy Áo xanh cho người có cú nước rút tốt nhất ở chặng 2 diễn ra sáng 30/3 tại thành phố Lạng Sơn.

Ngày mai (6.4), đoàn đua được nghỉ tự do tại Huế nhưng đoàn đua vẫn sôi động cùng Đại sứ giải HTV – Tôn Đông Á 2018 H’Hen Niê giao lưu, tặng quà làng trẻ em SOS tại Huế.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm