Covid-19: Bóng đá Belarus nổi tiếng bất đắc dĩ

31/03/2020 11:21 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đại dịch Covid-19 đã buộc 5 giải bóng hàng đầu châu Âu tạm hoãn chưa xác định chắc chắn ngày trở lại. Nhưng nhờ có vậy, các giải đấu ở những quốc gia có nền bóng đá thấp hơn được chú ý nhiều hơn. Giải Premier League của Belarus là minh chứng cụ thể nhất.

Bóng đá hôm nay 31/3: MU đàm phán với người đại diện của Sancho. Ấn định ngày tổ chức Olympic Tokyo

Bóng đá hôm nay 31/3: MU đàm phán với người đại diện của Sancho. Ấn định ngày tổ chức Olympic Tokyo

MU đàm phán với người đại diện của Sancho. Ấn định lại ngày tổ chức Olympic Tokyo. Bóng đá. Tin bóng đá.

Nơi trái bóng vẫn lăn

Từ giữa tháng 3/2020 tới nay, gần như toàn bộ các giải bóng đá trên thế giới, đặc biệt tại châu Âu, đã phải tạm hoãn nhằm hạn chế sự lây nhiễm dịch bệnh Covid-19. Cũng kể từ đó, thói quen sinh hoạt cuối tuần của nhiều người buộc phải thay đổi. Nhiều người lựa chọn cho bản thân những chương trình giải trí, truyền hình thực tế. Bên cạnh đó, vẫn có người không thể rời xa trái bóng và lựa chọn giải Premier League của Belarus.

Mặc dù cả châu Âu đang gồng mình phòng chống dịch Covid-19 nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường tại Belarus. Chính phủ và Liên đoàn bóng đá Belarus vẫn để các trận đấu bóng diễn ra, đồng thời cho phép người hâm mộ đến sân theo dõi. Chính điều này đã giúp giải đấu cao nhất Belarus ký được hợp đồng truyền hình với 10 quốc gia, trong đó có Nga, Israel và Ấn độ. Đây đều là các quốc gia đã không được xem bóng đá trong khoảng thời gian dài.

Tại châu Âu, nền bóng đá của Belarus không được đánh giá cao. Giải đấu của họ cũng như vậy. Hai CLB nổi tiếng nhất của Belarus Premier League có lẽ là BATE Borisov và Dinamo Minsk, những CLB thỉnh thoảng góp mặt tại vòng bảng Champions League và Europa League.

Chú thích ảnh
Bóng đá Belarus bỗng trở thành điểm sáng của bóng đá thế giới lúc này vì… vẫn ra sân
thi đấu

Cơ hội phát triển cho Belarus?

Tính tới lúc này, Belarus đã có 94 ca nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, trái ngược với các quốc gia lớn như Anh, Italy hay Pháp, Belarus đã thực hiện các biện pháp cách ly, ngăn ngừa dịch từ sớm. Quốc gia này hiện rất tự tin trong việc kiểm soát dịch bệnh.

Hôm thứ Bảy tuần trước (28/3), Tổng thống Alexander Lukashenko nhận định không cần phải tiến hành cách ly xã hội. Ông thậm chí còn đi chơi khúc côn cầu và ôm hôn các cầu thủ thắm thiết. “Thà chết vinh còn hơn sống nhục. Không có con virus nào ở đây cả (sân khúc côn cầu)”, ông Lukashenko phát biểu hùng hồn trên đài địa phương.

Phát biểu của Tổng thống Lukashenko có thể khiến nhiều người lúc này cảm thấy lo sợ nhưng ở khía cạnh khác cho thấy sự tự tin trong phòng chống dịch của Belarus. Chẳng thế mà đại diện Liên đoàn bóng đá Belarus cho biết họ không có ý định tạm hoãn hay hủy bỏ giải đấu dù mới chỉ diễn ra 2 vòng (giải đấu được khởi tranh đầu tháng 3/2020).

Về phía các CLB của Belarus Premier League, họ cảm thấy thời điểm này mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho nền bóng đá nước nhà. Phát ngôn viên của CLB Dinamo Minsk chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng sự quan tâm của các đài truyền hình lúc này sẽ giúp nâng cao chất lượng từng trận đấu, bởi lúc này các cầu thủ sẽ thi đấu trách nhiệm hơn”.

Trong khi đó, Yuri, một CĐV của Dinamo Minsk, tin rằng sự quan tâm hiện tại đối với giải đấu cao nhất Belarus có thể mở ra nhiều cánh cửa cho các cầu thủ của họ có thể chuyển tới thi đấu cho những CLB lớn hơn tại châu Âu. “Dần dần, mọi người sẽ theo dõi cả giải đấu của Belarus, chứ không chỉ đơn thuần xem giải đấu của Anh hay Italy”, Yuri chia sẻ.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm