Confederations Cup 2013 ở Brazil: Không dành cho người nghèo

13/06/2013 09:08 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Tại trung tâm của thành phố Recife, SVĐ huyên náo bởi tiếng reo hò của hơn 50.000 CĐV cuồng. Đa số mặc áo đấu của đội bóng, một số hóa trang thành siêu nhân, rắn hổ mang... biến nơi đây trở thành lễ hội thực sự.

Bóng đá Brazil đang“xa lánh” người nghèo

Tuy nhiên, đó là sân nhà của đội Santa Cruz, CLB hạng 3 ở Brazil chứ không phải đội bóng lớn như Flamengo, Botafogo hay Fluminense. Đội bóng tưởng như tầm thường đó lại có lượng CĐV tận tụy, cuồng nhiệt bậc nhất Brazil. Những trận derby, lượng khán giả còn vượt xa hơn cả sức chứa của sân Stamford Bridge hoặc Etihad.

Thế nhưng, nhắc đến Confederations Cup 2013, họ lại thờ ơ. Tại sao lại như vậy?

Giá vé tăng cao

Recife sẽ là nơi tổ chức một số trận đấu thuộc Confederations Cup 2013 trên SVĐ được xây dựng mới với tổng kinh phí 180 triệu bảng. Thế nhưng, nhiều người hâm mộ ở Recife lại cảm thấy xa cách cả về mặt địa lý, tài chính lẫn văn hóa khi đề cập đến những giải đấu mang tính quốc tế như Confederations Cup.

“Tôi không đủ tiền để mua vé. Tôi là người nghèo” – Bacalhau, một CĐV cuồng nhiệt, người đã 38 năm qua luôn sống hết mình vì CLB Santa Cruz chua xót thừa nhận.

Bóng đá Brazil đang học cách làm kinh tế của Anh, nơi được coi là “nhà” của môn túc cầu. Giá vé những năm gần đây tăng mạnh, tiền bản quyền truyền hình tăng đột biến. Tất cả đều lên cao, trái ngược với thu nhập của người dân vốn đã ít ỏi lại còn giảm sút vì khủng hoảng kinh tế.

Tostao, cựu danh thủ từng cùng ĐTQG Brazil đăng quang ở World Cup 1970 thừa nhận rằng ông chưa bao giờ thấy nền bóng đá nước nhà giàu có nhanh đến vậy. Thế nhưng, tiền nhiều không đồng nghĩa với việc họ đầu tư nhiều. “Bóng đá Brazil hiện tại đã bị kinh tế hóa” – Tostao nói.

Giống như nhiều người, Tostao đổ lỗi cho Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF). Tham nhũng, hối lộ, gia đình trị khiến tổ chức này chìm trong bê bối. Trong nhiều thập kỷ, nó được lãnh đạo bởi Ricardo Teixeira (con rể của cựu trùm FIFA Joao Havelange) nhưng buộc phải từ chức năm ngoái bởi bê bối hối lộ. Người kế nhiệm ông, José Maria Marin, thì được cho là chịu ảnh hưởng của Teixeira trong cách điều hành CBF.

Không có sự đổi thay, tất cả vẫn theo lối mòn khiến những người yêu bóng đá chân chính chán nản. “Tôi không quan tâm đến ĐTQG. Bóng đá, các giải đấu lớn bây giờ tất cả vì tiền bạc, chả đóng góp gì cho xã hội, nó chỉ dành cho tầng lợp thượng lưu”– CĐV có tên Tricolor bộc bạch.

Chất lượng giảm sút

Nếu như Selecao chơi bóng hay, có thể người hâm mộ không sụt giảm niềm tin đến vậy. Ngặt nỗi, đội hình hiện tại được cho là yếu nhất trong 60 năm qua sau khi kiên tục thay đổi cầu thủ, HLV. Kể từ khi Luiz Felipe Scolari thay thế Mano Menezes làm HLV, Brazil chỉ giành 2 chiến thắng trong tổng số 7 trận đấu. Tuần trước, Brazil tụt xuống vị trí thứ 22, thấp nhất trong lịch sử kể từ khi bảng xếp hạng FIFA ra đời, dưới cả Ecuador, Bosnia và Ghana.

Tuyệt vọng là cảm giác của người hâm mộ khi nghĩ đến viễn cảnh của Selecao tại Confederations Cup và World Cup. Hiếm ai tin rằng Selecao sẽ chiến thắng tại World Cup năm tới để xóa tan bóng ma vẫn đeo đẳng họ từ năm 1950 (Brazil thua Uruguay trong trận chung kết).

Đội hình Brazil hiện tại hầu hết là những cầu thủ trẻ, họ lên tuyển với nhau cùng lúc, không có sự hỗ trợ của các cựu binh và trách nhiệm đặt lên vai cầu thủ mới 21 tuổi như Neymar. Hiện thực đó khiến cựu danh thủ Zico hoài nghi cho tương lai bóng đá nước nhà. “Chúng tôi cần một số danh thủ ở đó chứ không phải chỉ có các cầu thủ trẻ”.

Hậu quả? Số lượng fan tới sân giảm sút chóng mặt, thấp hơn cả những quốc gia châu Á như Nhật Bản. Cựu tiền vệ của ĐT Hà Lan Clarence Seedorf khi tới Brazil cũng phải thừa nhận điều này: “Một điều mà tôi thấy ngạc nhiên ở Brazil là có quá ít khán giả tới SVĐ”.

Người ngoài thấy ngạc nhiên nhưng với cách làm bóng đá hiện tại của Brazil, đó là lẽ tất yếu. Nếu nói đó là xu hướng thì cũng đúng về mặt nào đó nhưng như vậy nó quá “độc ác” với những CĐV cuồng nhiệt nhưng không có nhiều tiền.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm