Chuyện tình Olympic mùa đông 2022: 10 cặp đôi đẹp nhất ở Bắc Kinh

15/02/2022 15:24 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Thế vận hội mùa đông không chỉ có băng, có tuyết, có những cuộc tranh tài. Valentine này, ở đó còn có những nụ hôn nồng ấm. Dưới đây là 10 cặp VĐV đẹp đôi nhất tại Bắc Kinh 2022.

VĐV Nga dương tính chất cấm vẫn được thi đấu ở Olympic

VĐV Nga dương tính chất cấm vẫn được thi đấu ở Olympic

Kamila Valieva có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm nhưng vẫn được tòa án cho phép tiếp tục thi đấu tại Thế vận hội Bắc Kinh.

Madison Chock và Evan Bates là một trong số nhiều cặp đôi đang thi đấu tại Bắc Kinh. Cặp trai xinh gái đẹp này đã hẹn hò nhau từ năm 2017 và vừa giành tấm HCB ở nội dung khiêu vũ trên băng. Xếp ngay phía sau họ là cặp vợ chồng Misato Komatsubara/Tim Koleto. Trong khi đó, cặp đôi Kim Meylemans (Bỉ) và Nicole Silveira (Brazil) lại là đối thủ của nhau trên đường đua skeleton nữ (trượt lòng máng nằm sấp)…

1. Mikaela Shiffrin và Aleksander Aamodt Kilde

“Chúng tôi đã chia sẻ cùng nhau cả thành công và thất bại”, nữ VĐV trượt tuyết Mikaela Shiffrin (Mỹ) đã chia sẻ với NBC như thế về mối quan hệ với Aleksander Aamodt (Na Uy).

Họ đã biết nhau trong nhiều năm, nhưng mới chỉ bắt đầu hẹn hò từ năm 2020. Đó là thời điểm cha của Shiffrin qua đời, và Kilde đã liên tục an ủi và dành cho cô sự quan tâm đặc biệt. “Anh ấy luôn luôn tốt bụng và thân thiện, và cũng rất tôn trọng tôi. Lúc ấy tôi đang trong một mối quan hệ khác, và anh ấy cũng vậy”, Shiffrin tâm sự, “Năm ngoái, anh lại liên hệ với tôi và gia đình, ủng hộ tôi khi tôi thi đấu trở lại sau tai nạn của cha. Từ đó, chúng tôi không ngừng chat với nhau”.

2. Misato Komatsubara và Tim Koleto

Misato Komatsubara và Tim Koleto là thành viên của đoàn thể thao Nhật Bản. Họ gặp nhau và kết hôn vào năm 2017 và vừa mang về tấm huy chương đồng ở nội dung khiêu vũ tự do.

“Ngày Misato và tôi gặp nhau, đó là một giao lộ định mệnh đối với cuộc đời của cả hai chúng tôi. Mọi thứ cứ diễn ra êm đẹp như thế, và chúng tôi đã trở thành một cặp đôi hạnh phúc ở cả trong và ngoài sân băng”, Koleto đã chia sẻ đầy hạnh phúc như thế với trang web Edges of Glory, “Chúng tôi có chung rất nhiều sở thích”.

Chú thích ảnh
Những cặp đôi hạnh phúc thi đấu ở Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022

3. Hailey Langland và Red Gerard

Hai VĐV trượt ván trên tuyết (snowboarder) Hailey Langland và Red Gerard đã hẹn hò với nhau từ trước Olympic mùa đông 2018, và đây là kỳ Thế vận hội thứ hai cặp đôi này cùng thi đấu. Cả hai gặp nhau lần đầu tiên năm 12 tuổi và rơi vào lưới tình của nhau năm 17 tuổi, vài tuần trước khi bay sang Pyeongchang.

“Tôi nghĩ mọi người đều thấy điều này, trừ tôi”, Langland chia sẻ trên ESPN hồi đầu năm, “Tôi sẽ nói với mọi người rằng chúng tôi còn quá trẻ, chúng tôi là những người bạn tốt. Nhưng sự thực là dù ngày nào cũng ở bên nhau, chúng tôi không hề thấy mệt mỏi. Anh ấy là người mà tôi muốn gắn bó nhất”.

4. Madison Chock và Evan Bates

Theo Time, Madison Chock và Evan Bates quen biết nhau từ lâu trước khi chính thức hẹn hò vào năm 2017. Đây là kỳ Thế vận hội thứ ba liên tiếp, họ thi đấu cùng nhau và thứ hai với tư cách một cặp đôi. “Chúng tôi luôn vui vẻ, sảng khoái và tận hưởng quãng thời gian bên nhau. Tôi nghĩ rằng đó là kết quả của việc phát triển tình yêu từ nền tảng là tình bạn”, Bates chia sẻ với Inside Edition như vậy vào năm 2018.

Hôm 6/2 vừa rồi, Chock và Bates đã giúp đội nhà giành huy chương bạc với bài nhảy tự do trên nền nhạc của Daft Punk – một ban nhạc điện tử của Pháp được thành lập từ năm 1993.

5. Emily Sweeney và Dominik Fischnaller

Emily Sweeney là vận động viên đua xe luge của Mỹ, trong khi bạn trai lâu năm của cô là Dominik Fischnaller là đồng nghiệp người Ý.

Cả hai VĐV sinh năm 1993 này đã ở bên nhau nhiều năm và chia sẻ rất nhiều hình ảnh ngọt ngào trên Instagram. Sau khi Sweeney không thể giành quyền dự Olympic 2014, Fischnaller đã mang cho cô một… cốc kem ưa thích nhất để an ủi. Tại Thế vận hội mùa đông lần này, Fischnaller đã giành một tấm huy chương đồng ở nội dung đua xe luge đơn.

6. Evgenia Tarasova và Vladimir Morozov

Năm 2018, bộ đôi trượt băng nghệ thuật Evgenia Tarasova và Vladimir Morozov đã mang về cho đoàn Nga tấm huy chương bạc đồng đội. Họ đã thi đấu cùng nhau suốt 10 năm qua, và từ đó nảy sinh tình cảm. Trong bài phỏng vấn với Golden Skate năm 2014, Morozov nói rằng “Tarasova là cô gái tốt nhất, dễ gần nhất, ngọt ngào nhất, và thân thiện nhất”.

Chú thích ảnh
Cặp đôi đồng tính nữ Kim Meylemans và Nicole Silveira

7. Kim Meylemans và Nicole Silveira

Kim Meylemans (Bỉ) và Nicole Silveira (Brazil) là đối thủ của nhau ở đường trượt skeleton nữ. Họ gặp nhau cách đây ba năm và công khai mối quan hệ của mình hồi năm ngoái trên Instagram.

“Lúc đầu, chính tôi cũng không chắc chắn rằng mình là ai, và mình muốn gì. Phải mất một thời gian, tôi mới có thể sống thật với chính mình”. Silveira tâm sự với Today hồi đầu năm nay về mối tình của mình với Kim, “Tôi đã che giấu bản thân rất nhiều, và che giấu cả Kim với nhiều người, kể cả những người thân thiết. Nhưng kể từ bài đăng ấy (trên Instagram), tôi như trút được một gánh nặng lớn trên vai”.

8. Miriam Ziegler và Severin Kiefer

Miriam Ziegler và Severin Kiefer là cặp đôi ăn ý ở cả trong và ngoài sân băng. Đây là kỳ Olympic mùa đông thứ ba họ gắn bó với nhau trong màu áo đoàn thể thao Thụy Điển.

“Miriam và tôi dành gần như 24 giờ một ngày bên nhau. Thành thực mà nói, tôi cũng không có lựa chọn nào khác”. Kiefer tâm sự như vậy trên blog SkateGuard1 hồi năm 2015.

9. Brett Gallant và Jocelyn Peterman

Brett Gallant và Jocelyn Peterman hiện đã đính hôn với nhau. Họ là đồng đội ở đội tuyển bi đá trên băng (đôi nam nữ). Cả hai gặp nhau ở giải VĐQG bi đá trên băng nội dung đôi nam nữ năm 2016.

“Từ dạo ấy, chúng tôi trở thành bạn tốt với nhau, và sau đó, chúng tôi bắt đầu hẹn hò”, Gallant chia sẻ trên Saltwire hồi năm ngoái, “Thực sự là bi đá trên băng đã đưa chúng tôi lại với nhau”.

10. Blayre Turnbull và Ryan Sommer

Tại Lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông vừa qua, tuyển thủ hockey trên băng Blayre Turnbull và vị hôn thê, tuyển thủ xe trượt lòng máng Ryan Sommer đã tái ngộ nhau sau ba tháng chia cách. Turnbull và Sommer đã đính hôn với nhau hồi tháng Tư. Nhưng rồi những giao thức chống Covid-19 và kế hoạch đã khiến họ phải xa nhau suốt giai đoạn chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh 2022.

“Đố bạn tìm một nơi mát mẻ hơn để tái hợp với vị hôn thê của mình sau 3 tháng xa cách… Tôi sẽ đợi”, Turnbull đã chú thích như thế trong một tấm ảnh của cô và Sommer trên Instagram.

Phương Chi (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm