CHUYỂN NHƯỢNG ngày 19/7: Chelsea ra giá cho Salah. Man United lại đặt Bale vào tầm ngắm

19/07/2015 13:40 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Những tin tức chuyển nhượng giải Ngoại hạng Anh, Serie A, Ligue 1... được cập nhật trong bản tin trưa ngày 19/7.

Chelsea ra giá 25 triệu euro cho Mohamed Salah

Sau khi triệu tiền đạo người Ai Cập về London để giải quyết những rắc rối trong hợp đồng của anh, CLB Chelsea đã ra giá 25 triệu euro (17,3 triệu bảng) để chính thức đặt anh lên bàn đàm phán.

Theo Sky Sports Italy, Chelsea muốn được trả 20 triệu euro tiền mặt, cùng 5 triệu euro phí thưởng tùy thành tích của Salah ở đội bóng mới.

Nhiều ngày qua, có thông tin cho rằng AS Roma đang muốn chiêu mộ Salah bằng phí chuyển nhượng kèm theo trung vệ Alessio Romagnoli. Milan hẳn rất buồn khi nghe tin này, họ đang chuẩn bị ra giá 30 triệu euro cho học trò cũ ông Sinisa Mihajlovic.

Giám đốc Thể thao Roma, ông Walter Sabatini, sau những cuộc đàm phán thất bại với Man City đã trở lại Roma cuối tuần này. Sabatini sẽ liên hệ đàm phán với Chelsea qua điện thoại.

Mohamed Salah, năm nay 23 tuổi, đã thi đấu cho Fiorentina nửa mùa trước theo một hợp đồng cho mượn đính kèm trong phí chuyển nhượng của Juan Cuadrado (chuyển nhượng theo chiều ngược lại). Trước đó, Salah là cựu cầu thủ của CLB Ai Cập El Mokawloon và FC Basel.

Didier Drogba được liên hệ chuyển đến MLS thi đấu

Drogba từng từ chối MLS 3 năm về trước

Chân sút kì cựu của Chelsea, Didier Drogba dự kiến sẽ giải nghệ tại giải Nhà nghề Mỹ trong màu áo Chicago Fire, nếu anh đồng ý các thỏa thuận cá nhân và ký hợp đồng trong những ngày tới.

The Fire hi vọng sẽ có sự phục vụ của Drogba trong 3 năm, với mức lương 2,6 triệu Đô-la (2,4 triệu euro)/mùa. Cũng cách đây 3 năm, Drogba từng từ chối MLS để chuyển sang Trung Quốc khoác áo Shanghai Shenhua trong thời gian ngắn ngủi 6 tháng. Sau đó, anh chuyển sang khoác áo Galatasaray trước khi trở về Chelsea vào mùa Hè năm ngoái.

Tuy nhiên, Drogba cũng có những lựa chọn khác, trong đó có một đội bóng giấu tên đến từ Qatar.

Tiền đạo 37 tuổi hiện đang là cầu thủ tự do sau khi hết hạn hợp đồng với Chelsea. Mùa trước, cựu tuyển thủ Bờ Biển Ngà đã giành chức vô địch Premier League lần thứ 4 trong sự nghiệp, như một món quà tri ân đội bóng áo xanh dành cho anh.

PSG để ngỏ khả năng chiêu mộ Di Maria

Di Maria đã có mùa bóng đầu tiên khá khó khăn trên đất Anh

Theo nguồn tin của L'Equipe, thứ Ba vừa qua, người đại diện của Angel Di Maria, ông Jorge Mendes đã có chuyến công du đến Pháp để đàm phán đưa thân chủ mình cập bến Công viên Các Hoàng tử. Tuy nhiên, HLV PSG, ông Laurent Blanc không khẳng định chắc chắn điều gì.

Theo ông Blanc, động thái đề nghị hỏi mua Di Maria của Man United là… khá phức tạp.

Cựu tiền vệ Real Madrid đã trải qua một mùa giải tương đối khó khăn trong môi trường bóng đá Anh. Anh chuyển từ Real đến United vào Hè năm ngoái, trị giá đến 86 triệu euro.

PSG muốn “giải cứu” Di Maria, nhưng ông Blanc khẳng định sẽ không hề dễ đàng. “Nếu Man United thực sự muốn bán Di Maria, thì PSG không phải đội duy nhất muốn có cậu ấy.”

“Các đội bóng lớn sẽ nhanh chóng nhảy vào cuộc. Do đó, một cuộc chiến trên thương trường sẽ có nguy cơ bùng nổ”.

Di Maria chỉ được ra sân 20 trận trong màu áo Man United mùa giải trước. Vài tháng cuối mùa, thậm chí anh đã mất vị  trí vào tay… tiền vệ người Anh, Ashley Young.

Everton muốn đưa Vidic trở lại nước Anh

Vidic sẽ trở lại Anh khoác áo Everton?

The Toffees hi vọng sẽ chiêu mộ thành công trung vệ của Inter, Nemanja Vidic. Phương án dự phòng của họ là Ben Gibson (Middlesbrough).

Trước đó, HLV Roberto Martinez đã nhanh chóng khước từ đề nghị chiêu mộ tuyển thủ Anh, John Stones của Chelsea. Nhưng họ vẫn sẽ tăng cường cho hàng thủ, sau thất bại trong thương vụ Angelo Ogbonna, người vừa gia nhập West Ham United từ Juventus. Ưu tiên số 2 của họ, Scott Dann thì lại vừa gia nhập Crystal Palace.

Everton chuyển sang phương án 3, Vidic. Nhưng đại diện của lão tướng 33 tuổi này khẳng định thân chủ của ông đang hoàn toàn thoải mái tại Inter, nên không sẵn sàng được chuyển nhượng đi nơi khác. Nếu thất bại, họ… tiếp tục nỗ lực trong phương án thứ 4, chiêu mộ Gibson của Boro.

Man United lại muốn có Gareth Bale

United mua Bale, vụ này đã quá nhàm tai?

Theo nguồn tin từ ký giả Steve Bates của Sunday People, HLV Louis van Gaal đang muốn tạo ra bất ngờ lớn khi lại đặt siêu sao Gareth Bale vào tầm ngắm chuyển nhượng, 44 ngày trước khi kỳ CN Hè 2015 đóng cửa.

Tiền đạo người Xứ Wales, năm nay 26 tuổi, chỉ vừa chuyển đến Real được hai mùa. Mùa giải trước thực sự khá khó khăn với Bale, sau khởi đầu như mơ trong mùa đầu tiên với danh hiệu Cúp Nhà Vua TBN và cúp bạc UEFA Champions League. Anh nhiều lần bị các CĐV Real la ó trên sân và gặp rất nhiều khó khăn vì bất đồng ngôn ngữ.

Giá trị của Bale thời điểm hiện tại đã lên đến 110 triệu euro, nhưng Man United vẫn khẳng định họ đang đặt Bale vào tầm ngắm.

Xét toàn cục, thay vì mơ mông xa xôi, Man United nên tính đường hoàn thành các bản hợp đồng khả dĩ trước mắt để tăng cường hàng thủ: Mục tiêu đứng đầu danh sách của GĐCN Ed Woodward hiện giờ là hậu vệ Nicolas Otamendi của Valencia, người được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu La Liga mùa trước và đã công khai ước muốn đến  Man United. Nếu chiêu mộ được Otamendi, HLV Van Gaal sẽ có trong tay bộ đôi trung vệ của ĐT Argentina, cùng Marcos Rojo.

Rào cản của họ hiện tại là mức phí phá vỡ hợp đồng quá cao của trung vệ 27 tuổi, đến 50 triệu euro.

Hoài Thuận

Tổng hợp 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm