CHUYỂN NHƯỢNG ngày 18/8: Chelsea phá kỷ lục vì Koulibaly. Arsenal bị từ chối thương vụ Jonny Evans

18/08/2016 13:51 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Arsenal tiếp tục thất bại, Mario Gomez trở lại Bundesliga, Valencia sẵn sàng bán Alves cho Barca... là những tin tức được cập nhật.

Bị Man City ruồng rẫy, Joe Hart vẫn đắt khách


Joe Hart là thủ môn số 1 của Man City trong 8 năm qua với 347 trận ra sân trên mọi đấu trường. Nhưng tương lai của Joe Hart tại sân Etihad đang bị lung lay sau khi anh bị HLV Pep Guardiola loại ra khỏi danh sách chính thức trong hai trận đầu tiên của mùa giải 2016-17.

Trước tình cảnh đó, Joe Hart đã quyết định sẽ ra đi. Theo báo chí Anh, Hart đang thúc giục người đại diện tìm cho anh một CLB mới phù hợp trước khi TTCN mùa Hè khép lại. Ngay khi hay tin, một loạt CLB trong đó có Everton, Sevilla và Dortmund đã đánh tiếng muốn có sự phục vụ của thủ thành người Anh.

Real không chào đón Fabregas


Bị mất vị trí tại Chelsea, Cesc Fabregas đã đánh tiếng với Real Madrid hòng tìm cơ hội chuyển đến Bernabeu. Tuy nhiên, HLV Zinedine Zidane đã dội gáo nước lạnh vào hy vọng của cầu thủ Tây Ban Nha. Chiến lược gia người Pháp cho biết việc bổ sung thêm 1 tiền vệ như Fabregas vào đội hình của Real sẽ rất phức tạp.

 “Nếu đặt thêm một tiền vệ trung tâm vào đội hình Real, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp. Cesc là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng thương vụ này không dễ xảy ra. Tôi sẽ đóng đội hình cho mùa giải mới với 3-4 cầu thủ không được chọn ở hàng tiền vệ. Đưa thêm một tiền vệ khác vào đội hình là rất khó khăn”, HLV Zidane nói.

Chelsea mua sao Napoli với giá khủng


Với việc Kurt Zouma phải nghỉ thi đấu tới hết năm, Chelsea đang gấp rút tìm mua một hậu vệ trên TTCN mùa Hè. Mục tiêu số 1 của "The Blues" là ngôi sao đang khoác áo Napoli, Kalidou Koulibaly. Được biết, đề nghị trị giá 48 triệu bảng cho Koulibaly trước đó của Chelsea đã bị Napoli từ chối. Tuy nhiên, HLV Antonio Conte không muốn từ bỏ. Theo tờ Telegraph, Chelsea đã ra giá mới 60 triệu bảng cho hậu vệ 25 tuổi. Conte chắc rằng, đội bóng quê hương ông khó lòng mà từ chối với giá ngất ngưởng này.

Nếu Napoli chấp thuận, Koulibaly sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Chelsea. Kỷ lục trước đây thuộc về thương vụ Fernando Torres với giá 50 triệu bảng.

Mahrez ký hợp đồng với Leicester

CLB Leicester City xác nhận tiền vệ Riyad Mahrez đã ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2020 trước những tin đồn chuyển nhượng liên quan đến Arsenal.

Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA đã nối gót Jamie Vardy, cũng từng được Arsenal theo đuổi, để cam kết tương lai lâu dài với các nhà ĐKVĐ Premier League.


Được biết, Mahrez sẽ không có điều khoản phá vỡ hợp đồng trong giao kèo mới. Anh trở thành cầu thủ hưởng lương cao thứ 2 “Bầy cáo”, chỉ kém Vardy, người đang nhận mức lương 100 nghìn bảng/tuần.

Mùa trước, Mahrez góp công cực lớn vào chức vô địch Premier League với 17 bàn thắng và 11 đường kiến tạo. Anh cũng là cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên cho “Bầy cáo” ở mùa giải mới trong thất bại 1-2 trước Hull City tại vòng đấu mở màn.

Mario Gomez trở lại Bundesliga


Sau 3 năm chơi bóng ở Italy và Thổ Nhĩ Kỳ, tiền đạo Mario Gomez đã trở lại với Bundesliga, trong màu áo Wolfsburg. Thông tin chính thức từ CLB Wolfsburg xác nhận, họ đã giành được quyền sở hữu Mario Gomez từ Fiorentina. Chân sút 31 tuổi tiêu tốn của Wolfsburg 7 triệu euro, sau khi họ bị thuyết phục bởi phong độ rất tốt mà anh thể hiện trong thời gian được cho mượn ở Besiktas mùa giải 2015-16.

Anh ghi được 26 bàn thắng trong 33 trận và giành danh hiệu Vua phá lưới tại giải VĐQG nước này cũng như giúp CLB Besiktas giành chức vô địch.

Arsenal bị từ chối thương vụ Jonny Evans


Mặc dù đã chấp nhận bỏ ra 16 triệu bảng, Arsenal vẫn không thể thuyết phục thành công West Brom nhả trung vệ Jonny Evans, cầu thủ từng được xem như món hàng thải tại sân Old Trafford. Trước đó, West Brom chỉ mất 6 triệu bảng để tậu Evans nhưng mức giá Arsenal đề nghị chưa khiến CLB này hài lòng.

Đội chủ sân Emirates hiện khủng hoảng trầm trọng ở vị trí trung vệ khi bộ đôi Per Mertesacker và Gabriel Paulista đều dính chấn thương dài hạn.

Valencia sẵn sàng bán Alves cho Barca


Thời gian qua, Diego Alves được cho là lọt vào tầm ngắm của Barca khi đội bóng này chuẩn bị mất Claudio Bravo cho Man City. Nếu hỏi mua Alves, Barca sẽ không gặp khó từ phía đội bóng chủ quản Valencia. Giám đốc thể thao của Valencia Jesus Garcia Pitarch cho biết CLB này sẵn sàng bán thủ thành Diego Alves cho Barca.

"Trường hợp của Diego Alves khác với Paco Alcacer. Trước đây chúng tôi có hứa sẽ tăng lương cho Alves nhưng chúng tôi không thể đáp ứng được yêu cầu của cậu ấy. Sẽ tuyệt vời nếu Alves ở lại nhưng chúng tôi cũng hiểu nếu cậu ấy lựa chọn ra đi. Chúng tôi sẽ giảm được quỹ lương và tìm cho mình lựa chọn khác".

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm