CHUYỂN NHƯỢNG ngày 14/1: Lyon quyết mua sao Man United. Liverpool nhòm ngó cầu thủ Inter

14/01/2017 13:48 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Lyon quyết mua sao Man United, Juventus sắp mất 'tiểu Pirlo', Chelsea chốt tương lai của Terry,...sẽ là những tin chuyển nhượng đáng chú ý trong ngày 14/1.

Lyon quyết mua sao Man United

Theo hãng tin Sky Sports, Manchester United vừa từ chối đề nghị trị giá 13 triệu bảng hỏi mua Memphis Depay từ Olympique Lyon. Tuy nhiên, mới đấy HLV Genesio của Lyon khẳng định Depay là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của đội bóng nước Pháp.

“Memphis Depay là một cầu thủ tôi đã ưu tiên chiêu mộ. Cậu ấy là một cầu thủ toàn diện, mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Cậu ấy lại thi đấu ở vị trí mà chúng tôi cần tăng cường. Memphis cần được chiêu mộ càng sớm càng tốt”, HLV Genesio chia sẻ.


Depay không còn được trọng dụng ở Man United

Memphis Depay từng rất bùng nổ khi còn ở PSV. Anh được đánh giá cao ở kĩ thuật, tốc độ, sức mạnh lẫn khả năng dứt điểm. Nhưng khi đến Man United với giá 25 triệu bảng, màn trình diễn của sao trẻ người Hà Lan khá nhạt nhòa. Mùa này, Depay chỉ ra sân có 4 trận ở Premier League.

Juve sắp mất “tiểu Pirlo”

Sau khi ra đi của Pirlo, Juventus vẫn chưa thể tìm được một cầu thủ đem lại sự hào hoa và nhẹ nhàng cho tuyến giữa của mình. Mục tiêu theo đuổi bao lâu này của “Lão bà” chính là tiền vệ Verratti của PSG. Thế nhưng, Juventus đang đứng trước nguy cơ bị nẫng tay trên khi Inter sẵn sàng tạo bom tấn với tiền vệ người Italy.

Theo Daily Mail, sau nhiều lần nhắm đến Marco Verratti, Inter chuẩn bị đưa ra lời đề nghị cực khủng lên đến gần 80 triệu bảng để thuyết phục PSG nhả người. Được biết, Inter Milan muốn sớm chấm dứt hoàn tất thương vụ này nhằm tránh sự nhòm ngó từ phía Juventus.


Verratti đang được các đội săn đón

Chelsea chốt tương lai Terry

John Terry hiện vẫn đang đảm nhận vai trò đội trưởng Chelsea, nhưng rõ ràng vai trò của trung vệ người Anh với đội chủ sân Stamford Brigde đã không còn quá quan trọng như trước. Nhiều đội bóng ở Trung Quốc và Mỹ đã  ngỏ ý muốn có sự phục vụ của trung vệ 36 tuổi này ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2017. Thế nhưng, HLV Conte đã bác bỏ tất cả.

“John là một cầu thủ cực kỳ quan trọng đối với tôi, bất chấp việc anh ấy có ra sân thi đấu hay không. Đội bóng này cần anh ấy. Vì thế, tôi xin nhắc lại lần nữa, John sẽ ở lại đội bóng, cậu ấy là một thành viên của đội, một cầu thủ của chúng tôi. Khi thời điểm thích hợp, nếu tôi nhận thấy anh ấy xứng đáng được ra sân, thì anh ấy sẽ ra sân”, HLV Conte cho biết.


Terry vẫn quan trọng với Conte

Liverpool nhắm sao Inter

Liverpool mùa giải này được đánh giá là có đội hình đồng đều và cân bằng. Thế nhưng, họ không có được chiều sâu đội hình cần thiết. Nhiều cầu thủ phải đảm đương hai vị trí. Có thể kể tới Milner. Cầu thủ người Anh vừa phải đá hậu vệ trái nhưng vẫn thỉnh thoảng đá tiền vệ. Ngoài Milner, Liverpool chỉ có Emre Can, Lallana, Wijnaldium và Henderson cho tuyến giữa. Do đó, The Kop muốn đưa ngôi sao Kondogbia của Inter về để gia cố hàng tiền vệ.

Cầu thủ 23 tuổi đã gia nhập Inter Milan nhưng chưa được ra sân nhiều, chính xác hơn là anh không thể cạnh tranh vị trí ở đội bóng mới. The Kop quan tâm đã lâu nhưng hiện tại đã có rất nhiều lời đề nghị hấp dẫn từ Trung Quốc khiến Liverpool cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Tờ Liverpool Echo cho biết Kondogbia vừa nhận được lời đề nghị trị giá hơn 10 triệu euro/năm từ CLB Hebei Fortune của Trung Quốc.


Liverpool "ngắm" Kondogbia

Drogba tới Brazil thi đấu

Didier Drogba năm nay đã 38 tuổi nhưng vẫn có ý định kéo dài sự nghiệp của mình, sau khi chia tay CLB đang chơi ở MLS, Montreal Impact vào cuối mùa giải 2016. Và anh chuẩn bị đến Brazil thi đấu cho CLB Corinthians theo bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. “Voi rừng” đã đồng ý với mức lương 150 nghìn USD/tháng (khoảng 123 nghìn bảng/tháng).


Drogba chưa muốn nghỉ ngơi

Drogba từng muốn quay trở lại Marseille - nơi đưa anh vươn tầm ngôi sao, nhưng Corinthians đã gửi đề nghị đến người đại diện của tiền đạo này. Các điều khoản đã được chủ tịch Corinthians, ông Roberto de Andrade và phía Drogba thỏa thuận xong. Thế nhưng, chủ tịch Roberto de Andrade vẫn cần sự chấp thuận của các thành viên hội đồng quản trị đề thông qua hợp đồng này.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm