CHUYỂN NHƯỢNG 6/8: Chelsea quyết mua Bale. Barca nhắm Dele Alli. Man United hết hy vọng có Perisic

06/08/2017 09:14 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Chelsea gia nhập cuộc đua giành Gareth Bale với Man United. Barcelona hỏi mua Coutinho với giá kỷ lục. Perisic sắp gia hạn với Inter Milan,... là những tin chính trong bản tin chuyển nhượng ngày 6/8.

Chelsea chạy đua với Man United để giành Gareth Bale

Chú thích ảnh
Conte sẽ phục thù vụ Lukaku bằng Bale?

Sau khi Real Madrid "bật đèn xanh" cho Gareth Bale ra đi nhằm gây quỹ chiêu mộ Kylian Mbappe, Man United được xem như ứng viên sáng giá nhất trong việc chiêu mộ ngôi sao này. Tuy nhiên, Quỷ đỏ giờ đã gặp một đối thủ nặng ký: Chelsea.

Theo tờ Express, HLV Antonio Conte đã ngưỡng mộ Bale từ lâu, và đã tranh thủ tình hình hiện tại để cân nhắc việc chiêu mộ anh ngay mùa hè này. Việc Real Madrid ra điều kiện rằng họ muốn đưa De Gea vào thỏa thuận khiến Man United phải ngồi lại suy nghĩ và dự định sẽ mua Bale vào năm sau. Sự chần chừ ấy có thể là cơ hội cho Chelsea.

Được biết, chủ tịch Florentino Perez muốn bán Bale với giá 90 triệu bảng, cao hơn 5 triệu bảng so với hồi họ mua anh từ Spurs hồi năm 2013. Trong 4 năm qua, Bale đã thi đấu 150 trận, ghi 67 bàn cho Real Madrid, và giành 3 Champions League.

Liverpool nhận đề nghị kỷ lục cho Coutinho

Chú thích ảnh
Barca đề nghị mua Coutinho với 120 triệu bảng

Barcelona vừa test những nỗ lực giữ Philippe Coutinho của Liverpool bằng việc đưa ra lời mời gọi trị giá 120 triệu bảng, cao kỷ lục trong lịch sử chuyển nhượng xứ sương mù. Tiền vệ này được xem là sự thay thế trực tiếp cho Neymar vừa chuyển sang PSG. Hiện tại, vẫn chưa rõ phản ứng của Liverpool như thế nào, nhưng giới truyền thông thì cho rằng đây là một đề nghị "không thể chối từ".

Ngoài Coutinho, Barca cũng đã đưa ra lời đề nghị 70 triệu bảng đối với tài năng trẻ Ousmane Dembele của Dortmund, và xem Eden Hazard là mục tiêu kế tiếp, nếu thương vụ Coutinho thất bại.

Barca nhắm Dele Alli

Chú thích ảnh
Alli liệu có tới Barca?

Với 222 triệu euro (200 triệu bảng) thu về từ việc bán Neymar, Barcelona đang gấp rút bổ sung ngôi sao. Ngoài việc theo đuổi một cầu thủ chạy cánh đẳng cấp (Coutinho, Dembele, Hazard), đội chủ sân Camp Nou còn tìm kiếm cả tiền vệ trung tâm chất lượng, và đã đặt Dele Alli vào tầm ngắm.

Việc mua cầu thủ của Tottenham bao giờ cũng rất khó và đắt đỏ bởi chủ tịch Daniel Levy vốn cực kỳ "rắn" trong thương thuyết, mà hợp đồng của Alli còn hạn đến năm 2022. Dù vậy, Barca hy vọng có thể "quyến rũ" được Alli bằng mức lương hấp dẫn. Hiện tại, Alli chỉ nhận mức lương khá bèo là 50 nghìn bảng/tuần. Mức lương ấy kém xa Hugo Lloris (120 nghìn bảng/tuần), Harry Kane, Jan Vertonghen (100 nghìn bảng/tuần), Moussa Sissoko (95 nghìn bảng/tuần), và Heung-min Son (85 nghìn bảng/tuần), dù đóng góp của Alli không hề kém, mà thậm chí còn vượt xa.

Barca chọn 3 cái tên thay Neymar, Messi đích thân 'gợi ý' Dybala

Barca chọn 3 cái tên thay Neymar, Messi đích thân 'gợi ý' Dybala

Barca đã có sẵn 3 cái tên trong danh sách chuyển nhượng để thay thế cho tiền đạo Neymar, người vừa chuyển tới PSG với giá kỷ lục 222 triệu euro.

Everton chuẩn bị chiêu mộ Welbeck

Chú thích ảnh
Bộ đôi này sẽ tái ngộ ở... Everton?

Sau khi tiêu hơn 100 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này, Everton dường như vẫn chưa muốn dừng lại. Theo Mirror, The Toffees đang sẵn sàng hỏi mua Danny Welbeck từ Arsenal với giá 30 triệu bảng.

Trước đó, HLV Ronald Koeman muốn có Olivier Giroud, nhưng tiền đạo người Pháp có vẻ không muốn tới Merseyside, nên ông chuyển hướng sang Welbeck. Về phần mình, ông Arsene Wenger có thể để một tiền đạo ra đi sau khi đã có Alexandre Lacazette và quyết tâm giữ Alexis Sanchez. Nếu bán Welbeck cho Everton, Wenger vừa có thể thanh lý bớt hàng công, mà lại lãi 14 triệu bảng.

Chelsea không có cửa mua Alex Sandro

Chú thích ảnh
Allegri quả quyết không bán Alex Sandro

Đó là tuyên bố cuối cùng, và rất rõ ràng của HLV Massimiliano Allegri về tương lai của hậu vệ trái người Brazil. Sau trận giao hữu với Tottenham đêm qua (Juve thua 0-2), ông Allegri khẳng định: "Alex Sandro là cầu thủ của Juve, và cậu ấy vẫn sẽ ở đây với chúng tôi. Không có chuyện cậu ấy ra đi". Ở trận vừa rồi, Alex Sandro cũng thi đấu, và chính anh là người làm chấn thương hậu vệ Kieran Trippier.

Chelsea từng đề nghị mua Alex Sandro với giá 55 triệu bảng nhưng đã bị từ chối. Mùa này, Juventus đã mất đi hai cầu thủ chủ chốt ở hàng phòng ngự là Dani Alves (tới PSG) và Leonardo Bonucci (tới Milan) nên thật dễ hiểu khi họ không muốn Alex Sandro cũng ra đi.

Perisic chuẩn bị gia hạn với Inter Milan

Chú thích ảnh
Perisic đang đàm phán gia hạn hợp đồng với Inter Milan

Thương vụ Ivan Perisic của Man United đang chuẩn bị đi đến hồi kết theo cách mà Mourinho không hề mong muốn: tiền vệ người Croatia đang chuẩn bị ký một hợp đồng mới cùng Inter Milan.

Trước đó, Perisic được cho đã gây sức ép với Inter nhằm chuyển tới Man United. Bản thân Mourinho cực kết cầu thủ 28 tuổi này, nhưng việc thương lượng lại không suôn sẻ khi Inter Milan nhất quyết đòi 50 triệu bảng, và muốn mượn Martial, trong khi Man United không đồng ý. Hiện tại, Inter đang thương thảo với người đại diện Fali Ramadani của Perisic về một bản hợp đồng mới.

Tuy nhiên, vấn đề với Inter hiện tại là họ chưa thể thỏa thuận được với Perisic về mức lương. Cầu thủ này muốn gấp đôi mức lương 60 nghìn euro/tuần như hiện nay, nhưng Inter không chấp nhận.

T.C
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm