CHUYỂN NHƯỢNG 29/3: Umtiti từ chối M.U, Arsenal nhắm 'Hummels mới', Real đại chiến PSG vì Pjanic

29/03/2018 11:43 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Samuel Umtiti từ chối M.U để ở lại Barca, Man City sắp gia hạn với Raheem Sterling, Real Madrid và PSG tranh mua Miralem Pjanic,… là những tin chính của bản tin chuyển nhượng ngày 29/3.

Umtiti từ chối Mourinho

Chú thích ảnh
Umtiti đã từ chối Mourinho

Samuel Umtiti đang là cầu thủ quan trọng thứ nhì ở Barca, chỉ sau Messi nhưng anh chỉ nhận mức lương khá bèo bọt là 4,5 triệu euro/năm – bằng 1/7 Messi, 1/4 Luis Suarez. Trong khi đó, đích thân HLV Mourinho đã gọi điện cho trung vệ người Pháp và hứa hẹn tăng gấp đôi con số ấy. Nhưng theo Marca, Umtiti đã quyết định từ chối lời mời từ M.U, và chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Barcelona.

Đội chủ sân Camp Nou đã ý thức được tầm quan trọng của Umtiti nên sẽ đáp ứng đề nghị về lương của anh, đồng thời nâng số tiền giải phóng hợp đồng lên, thay vì chỉ là 60 triệu euro như hiện tại. Vấn đề duy nhất với Barca bây giờ là Umtiti chỉ muốn gia hạn sau khi kết thúc World Cup 2018, bởi giá trị của anh khi đó có thể còn cao hơn nữa.

Man City sắp gia hạn với Sterling

Chú thích ảnh
Man City sắp "trói chân" Sterling

Theo Mirror, Man City đang chuẩn bị “trói chân" Raheem Sterling bằng một bản hợp đồng mới, nhằm ngăn chặn ý đồ chiêu mộ ngôi sao này của Real Madrid và một số đội bóng khác.

Mùa này, Sterling có phong độ rất ấn tượng khi đã ghi 20 bàn và có 10 pha kiến tạo sau 37 trận, giúp Man City hơn đội thứ nhì Premier League đến 16 điểm và đã lọt vào tứ kết Champions League (gặp Liverpool). Cầu thủ 23 tuổi này còn hợp đồng với Man City đến năm 2020, và đang hưởng mức lương 180 nghìn bảng/tuần. Được biết đội chủ sân Etihad dự tính tăng gấp rưỡi mức lương hiện tại trong bản hợp đồng mới.

Trong một diễn biến khác, Man City cũng muốn gia hạn với Gabriel Jesus trước khi World Cup 2018, song bất thành. Jesus đang nhận lương 65 nghìn bảng/tuần, và hợp đồng có thời hạn đến 2022. Man City đề nghị mức lương 90 nghìn bảng/tuần, để kéo dài một năm hợp đồng, nhưng người đại diện của cầu thủ này không đồng ý

Arsenal nhắm “Mats Hummels mới”

Chú thích ảnh
Caglar Soyuncu đang được ví với đàn anh Mats Hummels

Arsenal đang cân nhắc chiêu mộ trung vệ trẻ Caglar Soyuncu của Freiburg, người được mệnh danh là Mats Hummels mới ở Bundesliga bởi lối đá thông minh, giàu chất kỹ thuật.

HLV Wenger không giấu diếm ý đồ tăng cường hàng thủ do đội trưởng Per Mertesacker sắp giải nghệ, còn Laurent Koscielny và Shkodran Mustafi thì sa sút ở mùa giải này. Trong khi đó, trưởng bộ phận tuyển trạch Sven Mislintat thì coi Soyuncu là mục tiêu hàng đầu cho vị trí này và đã cử người theo dõi anh ở trận giao hữu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Ireland thứ Sáu tuần trước. Dù mới 21 tuổi, nhưng Soyuncu đã trụ cột của Freiburg 2 mùa giải qua, và 9 lần khoác áo đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ

Giám đốc thể thao của Freiburg, ông Jochen Saier, đã nhanh chóng bác bỏ tin đồn khi tuyên bố: “Cậu ấy không phải để bán. Dù bao tiền chăng nữa, cậu ấy cũng sẽ không đi đâu”. Nhưng Arsenal dự kiến sẽ chi 30 triệu bảng (34 triệu euro), tức là gấp 14 lần số tiền mà Freiburg đã bỏ ra để mua Soyuncu từ Altinordu năm 2016.

Tuchel tiếp xúc với Chelsea

Chú thích ảnh
Tuchel đã gặp gỡ Granovskaia

Phát biểu trên chương trình Totally Football Show, chuyên gia bóng đá Đức Raphael Honigstein đã cập nhật một số thông tin về tương lai của HLV Thomas Tuchel. Đáng chú ý nhất là cuộc gặp gỡ giữa chiến lược gia này và Chelsea. Theo đó, cánh tay phải của ông chủ Abramovich là Marina Granovskaia đã liên hệ với Tuchel sau khi không hài lòng với Conte, và có ấn tượng rất tốt với HLV này.

Tuchel, 44 tuổi, đã chia tay Dortmund sau khi kết thúc mùa giải 2016/17 vì những mâu thuẫn với ban lãnh đạo đội bóng này. Hiện tại, ông đang nghỉ ngơi, và không dẫn dắt một CLB nào cả.

Roma hét giá kỷ lục cho thủ thành Alisson

Chú thích ảnh
Allison sẽ có giá kỷ lục thế giới cho một thủ môn?

Theo Corriere dello Sport, Chủ tịch Roma Jim Pallotta và giám đốc thể thao Monchi của đội bóng này đã thống nhất sẽ chỉ cân nhắc các đề nghị hỏi mua thủ thành người Brazil Alisson với giá thấp nhất là 52 triệu bảng sau khi có tin đồn Arsenal, Liverpool và Real Madrid đều muốn sở hữu Alisson.

Real muốn tìm người thay Keylor Navas, Arsenal không còn tin tưởng một Petr Cech ngày càng dễ mắc lỗi trong khi Liverpool muốn cải thiện hiệu quả phòng ngự bằng một thủ môn đáng tin cậy hơn. Bất kỳ đội nào chiêu mộ Alisson với mức giá nói trên đều sẽ biến anh thành thủ môn đắt giá nhất thế giới, vượt xa kỷ lục chuyển nhượng hiện tại với một thủ môn là 34,7 triệu bảng mà Man City mua Ederson.

M.U đàm phán mua Arturo Vidal

Chú thích ảnh
M.U nhắm Vidal
TIN HOT M.U 29/3: Mourinho thuyết phục thành công Gareth Bale. Bellerin tự tung tin được M.U liên hệ

TIN HOT M.U 29/3: Mourinho thuyết phục thành công Gareth Bale. Bellerin tự tung tin được M.U liên hệ

Nâng giá mua Vidal; Chọn được công việc cho Michael Carrick; Hector Bellerin tự tung tin được M.U liên hệ... là những tin tức được cập nhật.

Theo La Cuarta, đại diện của M.U và đại diện của Vidal đã có cuộc nói chuyện đầu tiên nhằm thương lượng về vụ chuyển nhượng của tiền vệ Chile tới Old Trafford. M.U được cho là đề nghị ký hợp đồng 4 năm với mức lương 240 nghìn bảng/tuần dành cho Vidal và sẵn sàng trả Bayern Munich 42 triệu bảng để có sự phục vụ của tiền vệ sẽ bước sang tuổi 31 vào tháng 5/2018. Vidal chỉ còn 1 năm hợp đồng với đội bóng Đức. Jose Mourinho coi Vidal là lựa chọn hàng đầu thay thế Michael Carrick giải nghệ cuối mùa này trong khi Marouane Fellaini cũng sẽ rời Old Trafford khi mùa giải kết thúc.

Real Madrid và PSG đại chiến vì Miralem Pjanic

Chú thích ảnh
Real rất thích mẫu tiền vệ như Miralem Pjanic

Theo Don Balon, chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi đang chuẩn bị đưa ra lời mời tăng gấp đôi mức lương hiện tại của tiền vệ Miralem Pjanic, nhằm nẫng anh trước mũi Real Madrid. Tại Juve hiện nay, Pjanic nhận lương 5,5 triệu euro/mùa, và hợp đồng của anh có thời hạn đến năm 2021.

Pjanic gia nhập Juve với giá 32 triệu euro hè 2016 và nhanh chóng trở thành một trụ cột của đội bóng này. Trong hai mùa giải vừa qua, anh đã ghi 16 bàn và có 21 pha kiến tạo sau 121 trận. Real rất muốn có một tiền vệ chuyền bóng giỏi và có nhãn quan chiến thuật tốt như Pjanic để tăng cường khu trung tuyến, vì trong tương lai gần, cả Luka Modirc và Toni Kroos đều có thể ra đi.

T.C
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm