CHUYỂN NHƯỢNG 26/4: 200 triệu bảng cũng không mua được Salah. M.U từng suýt có Klopp

26/04/2018 11:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Liverpool từ chối đề nghị hỏi mua Salah trị giá 200 triệu bảng của Real, M.U từng mua hụt Klopp, Arsenal gia nhập cuộc đua giành Nainggolan... là những tin đáng chú ý trong bản tin chuyển nhượng ngày 26/4.

Liverpool từ chối 200 triệu bảng hỏi mua Salah của Real

Chú thích ảnh

Liverpool đã chặn sự quan tâm của Real Madrid dành cho Mohamed Salah khi nói rằng 200 triệu bảng cũng không đủ mua ngôi sao người Ai Cập.

Theo tờ Daily Mail, CLB vùng Merseyside có ý định cải thiện hợp đồng dành cho Salah và đã mở cuộc đàm phán với người đại diện của anh, Ramy Abbas. Hợp đồng mới chủ yếu nâng mức thu nhập hiện tại 90.000 bảng/tuần của Salah lên cao hơn và sẽ có thời hạn trong vòng 4 năm.

Real đã theo dõi Salah trong nhiều tháng và cực kỳ ấn tượng khi anh lập cú đúp trong chiến thắng 5-2 trước Roma vừa qua. Tính đến nay, Salah đã có 43 pha lập công trên tất cả đấu trường mùa này.

Nhưng có vẻ như Kền kền trắng sẽ khó mà chiêu mộ được Salah. Liverpool đang có ý định xây dựng đội hình xoay quanh tiền đạo 25 tuổi và Roberto Firmino sau khi để mất Philippe Coutinho vào tay Barca hồi tháng 1.

Arsenal gia nhập cuộc đua giành Nainggolan

Chú thích ảnh

Theo tờ The Sun, Arsenal là đội mới nhất gia nhập cuộc đua giành chữ ký tiền vệ Radja Nainggolan cùng Man United và Chelsea. Cầu thủ người Bỉ được cho là đang nghiêng về khả năng tới Trung Quốc vào cuối mùa giải nhưng giờ đây có thể bị thuyết phục chuyển tới sân Emirates nếu cựu HLV Roma Luis Enrique tiếp quản CLB.

Luis Enrique và Nainggolan không làm việc cùng nhau nhưng từng đối đầu nhau trong thời gian tiền vệ 29 tuổi thi đấu cho Cagliari. Nainggolan đã gây ấn tượng với chiến lược gia người Tây Ban Nha. Ông rất muốn biến anh thành bản hợp đồng đầu tiên nếu làm HLV trưởng Arsenal.

Wenger bị ép phải chia tay Arsenal

Chú thích ảnh

Thứ 6 tuần trước, HLV Arsene Wenger thông qua trang chủ Arsenal đã chia sẻ tâm thư, thông báo ông sẽ từ chức và chia tay Pháo thủ sau khi mùa giải năm nay khép lại. Giáo sư sẽ rời đi sớm 1 năm so với thời hạn hợp đồng hiện tại.

Tuy nhiên, trong những phát biểu mới nhất, Wenger bóng gió rằng ông bị ép buộc phải đưa ra quyết định chia tay sớm. Ông nói: “Thời gian đưa ra thông báo không thực sự là quyết định của tôi. Còn phần còn lại, tôi đã nói rồi. Thời điểm này tôi không cảm thấy có gì khác bởi tôi vẫn đang làm công việc của mình, giữ những thói quen và tập trung vào những gì mình cần phải làm.

Các bạn có thể cảm thấy thương cảm cho tôi khi tôi không làm việc. Nhưng ở thời điểm này tôi vẫn làm việc như mọi khi. Bạn không bao giờ chắc chắn rằng mình đang làm những điều đúng đắn nhưng nó làm cuộc sống thú vị bởi bạn phải đối phó với nhiều hoàn cảnh khác nhau”.

Juergen Klopp bất bình với quả penalty, Di Francesco mơ về một cuộc ngược dòng nữa

Juergen Klopp bất bình với quả penalty, Di Francesco mơ về một cuộc ngược dòng nữa

Juergen Klopp chia sẻ có 2 điều ông cảm thấy tiếc nuối dù Liverpool vùi dập AS Roma với tỷ số 5-2 ở trận bán kết lượt đi Champions League 2017/18.

M.U từng mời hụt Klopp

Chú thích ảnh

CĐV Man United hẳn phải rất tiếc nuối khi biết tin đội bóng của họ từng mời hụt Juergen Klopp vì phó chủ tịch điều hành Ed Woodward. Chiến lược gia người Đức là người theo đuổi lối chơi tấn công đẹp mắt nhưng không kém phần hiệu quả. Ông đã đưa Liverpool vào bán kết Champions League mùa này và từng giúp CLB dẫn trước đối thủ 5 bàn lần thứ 6 trong 6 tháng. Lần gần nhất Mourinho dẫn trước đối thủ 5 bàn đã từ tháng 1 năm 2015.

Tờ Express đưa tin HLV Juergen Klopp cũng từng rất muốn dẫn dắt Man United. Thời điểm đó, “Quỷ đỏ” vừa sa thải HLV David Moyes và cần người thay thế. Tuy nhiên, phó Chủ tịch Ed Woodward lại quyết định tin tưởng và trao cơ hội cho Louis Van Gaal. Nếu hồi đó Man United chiêu mộ Klopp, ông có thể đang là “Người đặc biệt” của đội chủ sân Old Trafford.

Barca nhắm Marcos Alonso

Chú thích ảnh

Theo tờ Sport, Barca đang muốn mua hậu vệ Marcos Alonso của Chelsea trong mùa Hè này. Cầu thủ 27 tuổi được nhắm đến như một sự nâng cấp cho hành lang trái của đội chủ sân Camp Nou. Anh đã được hai ngôi sao là Messi và Pique tiến cử cho CLB.

Marcos Alonso đang là một trong những hậu vệ trái hay nhất ở Premier League. Anh có khả năng lên công về thủ nhịp nhàng cũng như khả năng đá phạt tuyệt vời.

Ngoài ra, Alonso còn có thể thi đấu ở cả vị trí trung vệ. Anh cũng đang được cân nhắc để thay thế cho Samuel Umtiti, người được cho là sẽ ra đi trong tương lai.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm