Chuyện những người thầy làm thợ

30/07/2013 09:27 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Với chủ trương đúng đắn từ lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam và thành phố Tam Kỳ, Trung tâm Thể dục - Thể thao thành phố Tam Kỳ đã sớm tách ra khỏi hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã Tam Kỳ từ năm 2005.

Dù gặp khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí nhưng thật đáng khâm phục với những gì mà lãnh đạo lẫn đội ngũ cán bộ Trung tâm Thể dục - Thể thao thành phố Tam Kỳ đã làm được 9 năm đã qua.

Gian nan tỏ mặt anh tài

Trong thời điểm nhiều cơ quan sự nghiệp hành chính sáp nhập nhằm tăng cường nhân sự và kinh phí, việc Trung tâm Thể dục - Thể thao thành phố Tam Kỳ "ra riêng" từ năm 2005 cho thấy tầm nhìn và hành động sáng suốt của lãnh đạo tỉnh và thành phố Tam Kỳ.

Chỉ có cơ sở vật chật tạm bợ do dự án xây dựng Trung tâm tạm khép lại vì thiếu kinh phí, nhưng lãnh đạo lẫn cán bộ nơi đây vẫn làm việc hăng say, đầy trách nhiệm. Nguyên nhân từ việc tách bạch hoạt động thể thao khỏi văn hóa đã mang lại cú hích để thể thao thành phố Tam Kỳ bứt lên mạnh mẽ trong 9 năm qua.

Là đơn vị trực thuộc UBND thành phố, điều kiện cơ sở vật chất, sân bãi còn nhiều khó khăn nhưng Trung tâm vẫn xây dựng bài bản các lớp năng khiếu. Thể thao phong trào cho người dân cũng phát triển sâu rộng, nhiều CLB thể thao ra đời hoạt động có hiệu quả như: Cờ tướng, thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền, bóng bàn, các môn võ, cầu lông.

“Lò" đào tạo của Trung tâm đã sản sinh không ít vận động viên tầm cỡ như Huỳnh Nhật Mỹ (huy chương vàng kick-boxing toàn quốc 2011), Nguyễn Tấn Anh (huy chương vàng võ cổ truyền toàn miền Trung 2013), Trần Đức Khuê (huy chương bạc võ cổ truyền quốc gia 2013)...

Bóng chuyền bãi biển của Trung tâm có cặp Quang Vũ - Văn Nhật thuộc nhóm những vận động viên hàng đầu quốc gia, bóng đá bãi biển tuy mới làm quen nhưng cũng đạt hạng 5/6 giải quốc gia năm 2013. Trung tâm cũng đã cung cấp 4 cầu thủ cho đội trẻ SHB Đà Nẵng như Văn Long, Ngọc Hâu, Minh Bình, Minh Thắng; chưa kể nhiều tài năng chơi cho đội QNK Quảng Nam.     

Sắt son với nghề

Trong thời điểm hiện nay, Đại hội Thể dục - Thể thao toàn tỉnh lần thứ VII (2013-2014) sắp diễn ra, Trung tâm càng bận rộn với kế hoạch giữ vững ngôi đầu toàn đoàn. Theo lời Phó Giám đốc, ông Ngô Đức Hoàng, nếu có được cơ sở vật chất đúng tiêu chuẩn thì hoạt động thể thao thành phố Tam Kỳ sẽ còn thu hoạch được nhiều "trái ngọt" hơn nữa.

Do việc hoạch định từ cấp thành phố lẫn kinh phí chưa có, nên giấc mơ có nhà làm việc, nhà thi đấu đa năng, bể bơi, sân tập ngoài trời... vẫn chưa hoàn thành. Rất may, các “vệ tinh” vốn là các CLB thể thao thành phố, các phường và ban ngành lại hoạt động hiệu quả, giới thiệu nhiều vận động viên tiêu biểu như Tấn Lịch (cờ tướng), Phương Thảo (câu lồng), Minh Hùng (bóng bàn)...

Lãnh đạo Trung tâm đã mạnh dạn thực hiện việc xã hội hóa hoạt động thể thao cùng các nhà tài trợ có tâm huyết như: Sacombank, Mê Trang, Sabeco... Giải việt dã Sacombank "Chạy vì sức khỏe cộng đồng" qua 6 năm đã trở thành một giải đấu có uy tín, mỗi năm thu hút từ 500-700 vận động viên. Năm 2006, Trung tâm mời các đội bóng chuyền bãi biển quốc gia về thi đấu ở biển Tam Thanh hưởng ứng năm du lịch được lãnh đạo tỉnh, thành phố lẫn người dân đánh giá rất cao.


Giải việt dã "Chạy vì sức khỏe cộng đồng" do Trung tâm và Sacombank tổ chức tạo tiếng vang lớn sau 6 năm tổ chức

Trung tâm đứng ra tổ chức giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc 2006, giải bóng đá bãi biển toàn quốc 2013, cùng các giải đấu mở rộng để tạo cơ hội cho vận động viên cọ xát. Mặc dù với công việc bề bộn nhưng Trung tâm cũng kiền trì việc chuẩn hóa cán bộ với bảy người có bằng đại học, một cán bộ có bằng cao đẳng đang tiếp tục học lên.

Còn con người thì còn tất cả. Việc Trung tâm Thể dục - Thể thao thành phố Tam Kỳ có được thành quả trong những năm qua là nhờ sự quan tâm, lãnh chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, ban ngành, hội, đoàn thể từ cơ sở xã, phường đến thành phố và tỉnh, cùng những con người tâm huyết, sắt son với nghề ông Ninh Quang Đại, Ngô Đức Hoàng, Trần Duy Hải...

Thảo Uyên

Ông Ninh Quang Đại - Giám đốc Trung tâm

“Các vận động viên an tâm theo nghề, cống hiến”

“Trong 9 năm qua, chúng tôi luôn dẫn đầu các giải đấu toàn tỉnh. Ba kỳ đại hội Thể dục - Thể thao toàn tỉnh, thành phố Tam Kỳ luôn xếp đầu. Là Trung tâm đi đầu tách hẳn khỏi khối văn hóa, mọi thứ đa phần đều tạm bợ nhưng sự hỗ trợ, quan tâm chu đáo, tận tình từ lãnh đạo thành phố cho đến sự đồng lòng nhất trí của cán bộ đã giúp chúng tôi vượt qua mọi gian khó. Sự nghiệp phát triển thể thao phong là rất khó khăn, khi cả các vận động viên chơi thể thao kiểu “vui là chính”. Nếu chúng tôi không có sự quan tâm, chăm sóc tận tình rất khó giữ chân các vận động viên an tâm theo nghề, cống hiến cho phong trào thể thao của thành phố lẫn tỉnh được", ông Ninh Quang Đại - Giám đốc trung tâm - chia sẻ.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm