Chung kết Davis Cup 2015: Nhà Murray tỏa sáng, Anh chấm dứt cơn khát 79 năm

29/11/2015 23:12 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 79 năm chờ đợi, người hâm mộ quần vợt xứ sở sương mù đã thỏa ước nguyện được thấy đội nhà đăng quang tại Davis Cup. Với phong độ xuất sắc của anh em nhà Murray, Anh đã đánh bại Bỉ 3-1 ngay tại Ghent, để lên ngôi đầy xứng đáng.

Trước trận chung kết, ngoài áp lực từ gánh nặng của lịch sử, nhiều người lo ngại các học trò của Leon Smith còn phải đối mặt với những thách thức khác như nền tảng thể lực (Andy Murray vừa phải dự ATP World Tour Finals), khác biệt sân đấu (chơi trên mặt sân đất nện ở Ghent), hay chênh lệch trình độ (Edmund còn quá non). Nhưng rốt cuộc, họ đã giải quyết ổn thỏa.

Edmund đúng là còn quá non. Trong trận tiên phong, anh dẫn David Goffin, tay vợt hơn mình đến 84 bậc, 6-3, 6-1, nhưng sau đó thua ngược một cách rất chóng vánh ở ba set sau. Tuy nhiên, chỉ cần sự tỏa sáng của anh em nhà Murray, tuyển Vương quốc Anh đã có thể tự định đoạt số phận của mình. Murray đánh bại cả Goffin lẫn Bemelmans mà không thua một set, nhưng quan trọng hơn cả là ở trận đánh đôi duy nhất khi Andy và Jamie hạ gục Darcis/Goffin 6-4, 4-6, 6-3, 6-2. Với việc dẫn trước 3-1, tuyển Anh đã chính thức giành Davis Cup, và trận đánh đơn còn lại giữa Bemelmans và Edmund đã được hủy bỏ.


Murray kết thúc mùa giải Davis Cup 2015 với thành tích cực kỳ thuyết phục: toàn thắng 8 trận, ngang với những huyền thoại như John McEnroe và Mats Wilander

Murray kết thúc mùa giải Davis Cup 2015 với thành tích cực kỳ thuyết phục: toàn thắng 8 trận, ngang với những huyền thoại như John McEnroe và Mats Wilander. Nếu tính cả đánh đôi thì anh đã thắng tới 11 trận ở mùa giải này. Trong lịch sử, chỉ có ba tay vợt khác làm được như thế. Nhờ công lớn của Murray, tuyển Vương quốc Anh đã giành được chức vô địch Davis Cup thứ 10 sau 79 năm chờ đợi.

Hành trình lịch sử của tuyển Anh mùa giải này được bắt đầu bằng chiến thắng 3-2 trước tuyển Mỹ. Tại tứ kết, họ loại Pháp với tỷ số 3-1, còn ở bán kết là chiến thắng 3-1 trước Australia. Và vừa rồi, dù phải chơi trên sân khách, họ vẫn đăng quang thuyết phục.

Như vậy, trong bảng vàng Davis Cup hiện nay, Vương Quốc Anh đã vượt qua Pháp để trở thành đội tuyển giàu thành tích thứ ba trong lịch sử, và chỉ còn kém Australia (28), và Mỹ (32).

Kết quả các trận

Goffin - Edmund 3-6, 1-6, 6-2, 6-1, 6-0

Bemelmans - Murray 3-6, 2-6, 5-7

Darcis/Goffin - Andy/Jamie Murray 4-6, 6-4, 3-6, 2-6

Goffin - Murray 3-6, 5-7, 3-6

Bemelmans - Edmun (không thi đấu)

Chung cuộc: Bỉ - Anh 1-3

P.Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm