Chuẩn bị dạy ứng xử văn hóa cho học sinh Thủ đô

26/12/2010 07:18 GMT+7 | Giáo dục

(TT&VH) - Ngày 25/12, Hội đồng Nghiệm thu khoa học cấp TP Hà Nội do GS Vũ Khiêu làm Chủ tịch hội đồng, đã tiến hành nghiệm thu và xếp loại xuất sắc cho bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh cho học sinh Hà Nội.

(Nguồn: VTC)
Ở cấp tiểu học, các nội dung được đề cập ở mức sơ đẳng, chỉ nêu hiện tượng đúng sai, để học sinh nhận thức làm theo cái đúng. Cấp THCS, các nội dung có mức độ cao hơn nhằm trang bị kiến thức cơ bản và hoàn chỉnh như: thế nào là người Hà Nội thanh lịch, văn minh; cách ăn uống, trang phục, tiếng nói của người Hà Nội; giao tiếp trong gia đình, nhà trường, xã hội... Cấp THPT, bộ tài liệu làm rõ khái niệm, giao tiếp thanh lịch văn minh; hành vi ứng xử nơi công cộng, khi tham gia giao thông, với môi trường, trong giao lưu và hội nhập quốc tế.

Theo kế hoạch, bộ tài liệu đưa vào giảng dạy đại trà tại các nhà trường Thủ đô trong học kỳ 2 năm học 2010-2011. Tiểu học có 40 tiết, THCS 18 tiết và THPT (trừ lớp 12) có 18 tiết cả lý thuyết và thực hành.

Hồng Hạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm