Chris Dierker: Chàng hoàng tử lạnh lùng

03/07/2018 13:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi biết đến Việt Nam qua những câu chuyện mẹ kể và những món ăn ngon mẹ nấu cho cả gia đình. Bà bảo tôi còn một số họ hàng ở Sài Gòn. Tôi trở về Việt Nam không để chỉ chơi bóng rổ mà còn mong tìm được cội nguồn của mình. Việt Nam là một phần máu thịt của đời tôi”.

Những câu chữ trên được nói ra từ Chris Dierker, chàng cầu thủ Việt kiều là tâm điểm của báo chí trước khi sang thi đấu cho Danang Dragons ở mùa giải VBA 2018. Với một cầu thủ có mẹ là người Việt, sở hữu thành tích khủng hồi còn chơi bóng ở trung học và chưa kể có một thân hình vạm vỡ với chiều cao trên 2m, không khó để tìm ra lý do Chris Dierker lọt vào tầm ngắm của những nhà chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Tiếp nối những cầu thủ Việt kiều như Horace Nguyễn, Stefan Nguyễn, Trần Đăng Khoa, sự chuyển đến của Chris Dierker mang đến những hy vọng mới, gửi gắm mới nơi người hâm mộ đội bóng sông Hàn về một một mùa giải rực rỡ như năm 2016. Nếu như Horace, Stefan hay Đăng Khoa đều là những mẫu người hòa đồng, dễ gần và luôn sẵn sàng chiều lòng fan, thì Chris Dierker là một trường hợp khác.

Kết quả VBA 2018 Game 11: Ghi trên 100 điểm, Cantho Catfish “đại phá” nhà thi đấu Hồ Xuân Hương

Kết quả VBA 2018 Game 11: Ghi trên 100 điểm, Cantho Catfish “đại phá” nhà thi đấu Hồ Xuân Hương

Với những màn trình diễn ấn tượng của bộ ba Tâm Đinh, De Angelo Hamilton và Nguyễn Phú Hoàng, Cantho Catfish đã có chiến thắng hoành tráng 77-104 ngay tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương trước Hochiminh City Wings by Jetstar.

Cầu thủ 23 tuổi này không phải là kiểu người hoạt ngôn, anh cũng khá lạnh lùng khi tiếp xúc với những người lạ mặt. Chỉ cần để ý một chút cái cách Chris Dierker tạo dáng cũng như biểu cảm khuôn mặt lạnh lùng trong các buổi chụp hình của đội, bản năng của một chàng trai băng giá đã nằm sẵn trong máu của cầu thủ này.

Người ta nói tính cách ảnh hưởng đến lối chơi. Điều đó quả không sai. Lượt trận preseason vừa qua đã thể hiện rõ nét điều ấy. Chris Dierker mang sự lạnh lùng vào trong sân bóng với những pha rebound chuẩn xác, những cú ném tầm trung lạnh điếng người cùng các tình huống phòng ngự không một động tác thừa.

“Không phải tôi không muốn ăn mừng, mà thời gian ăn mừng ít ỏi tôi dành ra để chạy về cân đối đội hình phòng ngự cùng các đồng đội. Với tôi, lợi ích của toàn đội phải được đặt lên trên hết”, Chris giải thích khi được hỏi về tính cách của mình.

Dù đội bóng của Chris Dierker phải nhận thất bại trước Thang Long Warriors và Hanoi Buffaloes nhưng phải thừa nhận rằng cả 2 đại diện Thủ đô phải mướt mồ hôi mới vượt qua được đội hình đã lột xác hoàn toàn của Danang Dragons mùa giải này. Chris Dierker và Zach Allmon với sức trẻ, chuyên môn cao, kết hợp cùng những trụ cột quen thuộc như Horace Nguyễn, Tiến Thịnh và cầu thủ tiềm năng đang lên Hoàng Tuấn thực sự là một bộ khung đáng mơ ước.

“Chris Dierker ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đua vô địch. Cậu ấy có tiềm năng phát triển để đạt đến, thậm chí vượt qua đẳng cấp của Viet Arnold hay Stefan Nguyễn”, đại diện đội bóng Saigon Heat, ông Connor Nguyễn, nhận xét về Chris Dierker sau VBA Draft 2018.

Guồng quay nóng hổi của VBA 2018 đã bắt đầu. Chris Dierker sẽ phải nỗ lực hết mình để hòa nhập với môi trường sinh hoạt ở Đà Nẵng và lối chơi mà HLV Donte Hill xây dựng. Thời gian sẽ trả lời cho những câu hỏi ngờ vực bủa vây quanh cầu thủ người Mỹ gốc Việt.

Còn bây giờ, người hâm mộ bóng rổ Việt Nam có quyền hy vọng, rằng một ngày Chris Dierker sẽ mang trên mình tấm áo một CLB bóng rổ Việt Nam chơi ở ABL hoặc, thậm chí khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam ở SEA Games, bởi vì không ai đánh thuế giấc mơ cả…

Châu Võ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm