Chiêm ngưỡng Ronaldo, Zidane, Vieira, Elber tái xuất sân cỏ

05/03/2014 07:15 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu giao hữu từ thiện giữa đội Ronaldo, Zidane & Những người bạn với đội BSC Young Boys & Những người bạn đã kết thúc với chiến thắng 8-6 dành cho đội bóng của các ngôi sao quốc tế. Tuy nhiên, chiến thắng thực sự thuộc về người dân Philippines, mà cụ thể là những nạn nhân của siêu bão Hải Yến, tàn phá quốc gia Đông Nam Á này cách nay chưa lâu.



Đội Ronaldo, Zidane & Những người bạn

Cơn bão với sức tàn phá dữ dội đã cướp đi mạng sống của hơn 5.000 người Philippines, khiến hơn 1 triệu người mất nhà người và làm ảnh hưởng tới 11,8 triệu người khác. Trận đấu giao hữu nói trên được tổ chức nhằm quyền tiền ủng hộ các nạn nhân của siêu bão Hải Yến. Trận đấu diễn ra hôm qua (4/3/2014) trên SVĐ quốc gia ở Berne (Thụy Sỹ).

Đội Ronaldo, Zidane và những người bạn ngoài hai cựu siêu sao lừng danh này còn có sự góp mặt của rất nhiều những tên tuổi một thời của bóng đá quốc tế như các hậu vệ Paolo Maldini, Fabio Cannavaro, Gianluca Zambrotta (Italy), Fernando Hierro, Michel Salgado (TBN), Jamie Carragher (Anh), Paulo Ferreira, Fernando Couto (Bồ Đào Nha).


Ronaldo, Zidane & Những người bạn thắng Young Boys BSC & Những người bạn 8-6

Các tiền vệ Patrick Vieira, Robert Pires, Christian Kerembeu (Pháp), Luis Figo, Paulo Sousa (BĐN), Pavel Nedved (CH Czech), Freddie Ljungberg (Thụy Điển), Gaizka Mendieta (Tây Ban Nha), Gennaro Gattuso (Italy), Ronald de Boer (Hà Lan), Santiago Solari (Argentina), Hidetoshi Nakata (Nhật Bản), Steve McManaman (Anh).

Các tiền đạo Marta, Giovane Elber (Brazil), Davor Suker (Croatia), Hakan Sukur (Thổ Nhĩ Kỳ), Youri Djorkaeff (Pháp), Christian Vieri (Italy), Nuno Gomes (Bồ Đào Nha), các thủ môn Carlo Cudicini (Italy), Antonios Nikopolidis (Hy Lạp).

Trong khi đó, dẫn đầu Young Boys BSC & Những người bạn là các cựu tuyển thủ Thụy Sỹ Stephane Chapuisat, Hakan Yakin. Cựu trọng tài đầu trọc lừng danh thế giới Pierluigi Collina điều khiển trận đấu.

Cả Zidane, Ronaldo đều ghi bàn. Ngoài ra, Vieri và Djorkaeff mỗi người lập một cú đúp cho đội các ngôi sao thế giới. Chapuisat cũng lập công cho Young Boys BSC & Những người bạn. Tuy nhiên, đối với khoảng 20.000 khán giả có mặt trên SVĐ quốc gia ở Berne và người hâm mộ khắp thế giới thì tất cả cả hai đội bóng đều chiến thắng. Tất cả những cầu thủ đã tới Berne dù ra sân và kể cả không ra sân trong trận này đều chiến thắng khi họ đã chung tay, chia sẻ tình cảm với nỗi thống khổ của người dân Philippines, chống lại đói nghèo và sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm