Chiếc Sacrab và câu chuyện lịch sử F1 Mỹ

09/09/2015 19:03 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Chiếc xe đua Sacrab huyền thoại của đội đua F1 xứ cờ hoa do doanh nhân người Mỹ Lance Reventlow thành lập đã được rao bán với giá lên tới 3,5 triệu USD. Đắt, nhưng xắt ra miếng bởi Sacrab là chiếc xe mang tính biểu tượng của Lance Reventlow, một “play boy” giàu có vào những năm 1960-70 của thế kỉ trước, người từng kết thân với cả biểu tượng điện ảnh James Dean và lấy những bà vợ là minh tinh màn bạc Hollywood.

Đến với F1 vào thập niên 50-60 của thế kỷ trước, Lance Reventlow, người thừa kế của tập đoàn bán lẻ Woolworth thành lập riêng cho mình đội đua dự tranh giải Vô địch Công thức một. Nhưng dấu ấn lớn nhất của Reventlow với làng tốc độ không phải là thành tích mà là chiếc xe đua đầu tiên được chế tạo tại Mỹ - Scarab, những chiếc xe độc đáo trở thành một biểu tượng của lịch sử các đường đua Công thức 1 sẽ được rao bán tại Vương quốc Anh ngày 12/9 tới với giá khởi điểm 3,5 triệu USD.

“Những chiếc xe của đội Scarab nhanh đến huyền ảo, nhưng thật không may cho Reventlow, vẫn không nhanh bằng sự phát triển của công nghệ”, người phụ trách bán đấu giá James Knight của hãng Bonham quảng cáo.


Chiếc xe đua Sacrab đã được rao bán với giá lên tới 3,5 triệu USD

Reventlow cũng đặt tên cho đội đua của mình là Scarab và cho đội dự tranh giải Công thức 1 năm 1960. Ông và tay lái, người bạn thân Chuck Daigh ra mắt ở giải Monaco Grand Prix, nhưng thi đâu không thành công, và sau cùng ở chặng đó người chiến thắng là tay lái Stirling Moss của đội Lotus (Vương quốc Anh).

Được gắn động cơ V8 Chevrolet ở phía trước, những chiếc xe Scarab huyền thoại có tốc độ đáng sợ, vậy nhưng vẫn không thể sánh với động cơ đặt cuối xe (rear-engine) của những chiếc Cooper Climax được điều khiển bởi Jack Brabham. Độ bám đường của Scarab cũng không sánh bằng. Nhờ cải tiến công nghệ, Cooper Climax trở thành đội đua đầu tiên vô địch thế giới với động cơ phía cuối xe. Các đội đua F1 khác sau đó mới bắt chước, còn riêng đội Sacrab thì từ đó trở đi trải qua giai đoạn dài thất bại liên tiếp.

Vị trí thứ 10 ở giải Grand Prix California  của Daigh là cao nhất trong lịch sử Scarab, nhưng cũng là dấu chấm hết cho hành trình ngắn ngủi của những xe đua độc đáo này tại những đường đua F1.


Reventlow từng kết hôn với nữ diễn viên Jill St.John

Trong cuộc sống riêng, Reventlow là con độc nhất của Barbara Hutton, một phụ nữ thượng lưu nổi tiếng người Mỹ, mà một trong số 7 người chồng của bà là Cary Grant, tài tử điện ảnh người Mỹ gốc Anh. Bố của Reventlow là Count Kurt von Haugwitz-Reventlow, vốn là người chồng thứ hai của bà Hutton.

Và không chỉ nổi danh trong làng F1, Reventlow còn là kẻ ăn chơi khét tiếng với hai lần kết hôn đình đám. Lần đầu là với nữ diễn viên Jill St.John, “Bond Girl” khi đóng vai nhân vật Tiffany Case trong Diamons Are Forever (năm 1971). Người vợ hai của Reventlow là Cheryl Holdridge, nữ diễn viên nổi danh với loạt phim truyền hình “The Mickey Mouse Club”.

Năm 1972, Reventlow mất sau khi chiếc máy bay Cessna chở ông gặp tai nạn ở Aspen, Colorado, Mỹ. Ông mất khi mới 36 tuổi.

Chưa phải chiếc xe đua đắt nhất

Sacrab độc đáo và đắt giá bởi nó giờ là đồ trưng bày hiếm có trong các viện bảo tàng, chứ còn so với những chiếc siêu xe hiện đại thì cái giá 3,5 triệu USD vẫn còn quá rẻ. Trong tháng này, chiếc McLaren F1 đời 1998 của đội đua cùng tên Vương quốc Anh đã được bán với giá 8,8 triệu bảng (13,77 triệu USD).

Chiếc xe có thể đạt vận tốc tối đa 240 dặm/giờ này được bán cùng “bộ sưu tập cực đỉnh” 25 mẫu xe được sản xuất 50 năm qua. Trong bộ sưu tập này, chiếc Ferrari 250 LM được bán với giá 17,53 triệu USD, trở thành chiếc xe ô tô đắt giá nhất lịch sử những buổi đấu giá tại Monterey, California.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm