Chiếc áo ghép Messi và Ronaldo xuất hiện ở 'Kinh điển' và gây sốt

14/08/2017 21:25 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Trong “Kinh điển” vừa qua ở lượt đi Siêu Cúp Tây Ban Nha, một CĐV đã mặc một chiếc áo “có một không hai”. Một nửa chiếc áo này là áo đấu Barca và nửa còn lại là áo đấu của Real Madrid.

Đặc biệt hơn, phần lưng của chiếc áo đấu này chia làm hai nửa, một nửa ghi số áo đấu của Messi và hai kí tự đầu trong tên của ngôi sao người Argentina (Me), và nửa còn lại là số áo đấu của Ronaldo cùng với 4 kí tự cuối trong trên của ngôi sao người Bồ Đào Nha (Aldo).

Chiếc áo đấu đặc biệt này đã gây sốt ngay từ trước khi trận “Kinh điển” bắt đầu. Nhiều người cho rằng chủ nhân mặc chiếc áo đấu này là fan của Ronaldo và Messi.

Cả hai ngôi sao này đều đã tỏa sáng ở trận “Kinh điển” vừa qua. Lionel Messi đã ghi bàn trên chấm 11m cho Barca ở phút 77, trước khi Ronaldo lập công ở phút 80. Cầu thủ người Bồ Đào Nha sau đó đã bị đuổi khỏi sân ở phút 82, vì dính thẻ vàng thứ 2 do lỗi ăn vạ. Ronaldo đã dính thẻ vàng thứ nhất khi anh cởi áo ăn mừng bàn thắng của mình.

Chú thích ảnh
Chiếc áo dị của một CĐV trong trận "Kinh điển" vừa qua
Chú thích ảnh
Ronaldo (phải) được cho copy kiểu ăn mừng của Messi

Dù đá thiếu người ở cuối trận nhưng Real Madrid đã giành thắng lợi 3-1 trước Barca và có lợi thế rất lớn ở trận lượt về vào ngày 17/8 tới. Tuy nhiên họ sẽ không có sự phục vụ của Cristiano Ronaldo do ngôi sao người Bồ Đào sẽ bị treo giò. 

Cristiano Ronaldo vừa bị treo giò 5 trận vì hành động xô trọng tài ở trận lượt đi Siêu Cúp Tây Ban Nha giữa Real Madrid và Barcelona. 

Tình huống diễn ra ở phút thứ 82 của trận đấu. Cụ thể, trong một pha phản công nhanh của Real, Marco Asensio lừa bóng qua cầu thủ đối phương rồi tung đường chuyền chính xác cho Ronaldo. Nhận được bóng, Ronaldo bứt tốc lao vào khu vực 16m50 của đối phương. Tuy nhiên, Ronaldo sau đó đã ngã xuống sân sau nỗ lực tranh cướp bóng với Samuel Umtiti bên phía Barca. 

HỌ ĐÃ NÓI, Zidane: 'Thẻ đỏ với Ronaldo là quá nặng'. Valverde: 'Real có hàng tiền vệ quá mạnh'

HỌ ĐÃ NÓI, Zidane: 'Thẻ đỏ với Ronaldo là quá nặng'. Valverde: 'Real có hàng tiền vệ quá mạnh'

HLV Zinedine Zidane khẳng định sẽ kháng cáo tấm thẻ đỏ Ronaldo. Trong khi đó, Ernesto Valverde thừa nhận khả năng cao Real Madrid sẽ giành được Siêu Cúp TBN.

Trọng tài Ricardo De Burgos Bengoetxea cho rằng Ronaldo đã cố tình ăn vạ. Ông lập tức rút thẻ vàng thứ 2 dành cho cầu thủ Bồ Đào Nha. Trước đó, Ronaldo đã phải lĩnh thẻ vàng do lỗi cởi áo ăn mừng bàn thắng ở phút thứ 80. Bất bình với việc bị truất quyền thi đấu, Ronaldo phản ứng dữ dội và có hành động đẩy sau lưng trọng tài Ricardo.

Ronaldo
Ronaldo có thể bị treo giò 12 trận  hành động xô trọng tài

Ông Ricardo đã ghi lại sự việc vào biên bản với nội dung như sau: "Khi tôi rút thẻ đỏ, Ronaldo đẩy nhẹ phía sau để biểu thị thái độ phản đối". Với hành động khiếm nhã với "Vua áo đen", Ronaldo đối diện từ 4-12 trận. Cuối cùng anh bị treo giò 5 trận. Năm 1998, trong 1 trận đấu của Sheffield Wednesday tại Premier League, Paolo Di Canio từng bị treo giò 11 trận vì đẩy trọng tài.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm